Phim Ảnh

Hỡi mọt phim Thái, bạn có biết màn ảnh nhỏ xứ chùa Vàng đang điên đảo vì những bộ phim này?

Lan Anh
Chia sẻ

Thời điểm hiện tại, làng phim Thái Lan có rất nhiều dự án hay, được khán giả yêu thích.

Những năm gần đây, điện ảnh Thái đã chứng tỏ được sức hút riêng của mình, chẳng kém cạnh gì hai quốc gia trong cùng khu vực là Hàn Quốc và Trung Quốc. Nếu bạn là fan của các bộ phim truyền hình Thái Lan, đừng quên theo dõi những bộ phim sau đây.

Buang Hong (Cứu tinh nàng thiên nga)

Cứu tinh nàng thiên nga là dự án phim truyền hình được mong chờ nhất của điện ảnh Thái Lan nửa đầu năm 2017. Phim thuộc thể loại tâm lý lãng mạn mang đúng chất của dòng phim Thái Lan, không màu mè phô trương mà đậm chất thực tế, hiện đại. Phim có sự góp mặt tham gia của nhiều diễn viên hàng đầu như James Jirayu, Kimmy Kimberley, Bee Namthip,…

Phim kể về biến cố của Pimlapas (Kim) vốn là thiên kim tiểu thư sống trong nhung lụa, nhưng sau đó cô trở nên nghèo khó khi bố qua đời, bị mẹ kế Mathawee (Bee Namthip) lừa lấy tất cả tài sản và bạn trai bỏ rơi.

James Ji và Kim rất ăn ý trong lần đầu hợp tác.

Để có tiền, cô tiếp cận một giám đốc khách sạn giàu có, điển trai Ramet (James) nhằm lấy cắp dữ liệu từ anh. Nhưng cuối cùng giữa hai người lại nảy sinh tình cảm với nhau.

Trước khi dự án khai máy, nhiều người bày tỏ sự nghi ngờ về màn hợp tác của Kim và James Ji bởi trước nay họ chưa từng đóng chung. Tuy nhiên, lên phim, cả hai lại vô cùng ngọt ngào và ăn ý. Đặc biệt, dự án này còn có sự tham gia của “ong chúa” Bee Namthip trong vai phản diện là mẹ kế Mathawee. Điều đó càng khiến khán giả thêm yêu thích, mong đợi bộ phim này.

Phim còn có sự tham gia của Bee Namthip trong vai phản diện - bà mẹ kế âm mưu thủ đoạn.

U Prince Series (Chàng hoàng tử trong mơ)

U Prince Series là tác phẩm không còn xa lạ với các mọt phim Thái đến từ Việt Nam. Dự án được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết của nhà xuất bản Jamsai, kể về 12 anh chàng đẹp trai, hoàn hảo trong nhóm U Prince của trường đại học quốc tế IUCA khiến bao cô gái mê mẩn, phát cuồng.

U Prince Series được nhiều khán giả trẻ rất yêu thích.

Phim phát sóng vào tháng 5/2016 và đã đi đến phần thứ 10. Thực tế, trong các phần, câu chuyện của Sipthit (Push Puttichai đóng) - chàng soái ca khoa Nông nghiệp và Pikkaeng (Esther đóng) - một cô nàng DJ quyến rũ - thu hút sự quan tâm lớn nhất. Đây cũng là phần đầu tiên trong series. Các phần sau có dấu hiệu giảm nhiệt dù dàn diễn viên tham gia cũng vô cùng trẻ trung, nổi bật.

Mối tình của chàng soái ca khoa Nông nghiệp Sipthit (Push Puttichai đóng) và nàng DJ quyến rũ Pikkaeng (Esther đóng) là câu chuyện thu hút sự quan tâm lớn nhất của khán giả trong series phim này.

Tuy nhiên, sau phần 9 kể về chàng sinh viên khoa Luật First Class, U Prince Series lấy lại sức nóng. First Class (August) đẹp trai, cao ráo, thông minh nhưng vô cùng nghiêm khắc. Nhận lời giúp đỡ từ cha mẹ cô nàng đỏng đảnh, mê hàng hiệu Minute, cặp đôi buộc phải sống chung một nhà. Từ đây, vô số tình huống hài hước đã xảy ra giữa một anh chàng nguyên tắc và cô gái hậu đậu nhưng rất láu cá, bạo dạn. Nhiều khán giả thậm chí dành lời khen ngợi cho cặp đôi và đánh giá đây là phần có nội dung hấp dẫn, thú vị nhất series.

Chuyện tình vừa hài hước, bá đạo vừa dễ thương của cặp đôi First Class và Minute được nhiều fan yêu mến.

U Prince Series chỉ còn 2 phần, trong đó bộ đôi cuối cùng nhận được rất nhiều sự chú ý là March Chutavuth (Phu trong Tuổi nổi loạn) và Mook Worranit (nữ chính Cô vịt xấu xí phần 1).

Series The Cupids

Series The Cupids quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng của đài CH3 như Chompoo, Ken Theeradeth, Cris Horwang, Namtarn, Ken Phupoom, Toey Pongsakorn, Nychaa Nuttanicha, Boy Pakorn… Chỉ cần nhìn dàn sao vừa xinh đẹp vừa nổi tiếng, khán giả đã có lý do quan trọng để không thể bỏ qua dự án này.

Đây là bộ phim quy tụ dàn sao hot nhất trong năm 2017 của đài CH3.

Thêm vào đó, yếu tố hài lãng mạn vốn rất được khán giả ưa chuộng cũng được khai thác trong phim. Nhờ đó, bộ phim vừa ra mắt đã gây chú ý với lượt người theo dõi lớn.

Phim kể về 12 cô gái xinh đẹp, tài năng và làm việc trong một công ty mai mối. Họ có tính cách, sở thích khác nhau nhưng sở hữu điểm chung là cùng ế. Bởi vậy, giám đốc công ty đã quyết định đặt ra phần thưởng hậu hĩnh cho người đầu tiên có người yêu, nhằm giúp nhân viên của mình thoát ế, có thêm kinh nghiệm yêu đương để tư vấn cho khách hàng.

Boy Pakorn, Toey Pongsakorn đảm nhận phần đầu tiên Chuyện tình nàng Hunsa.

Mỗi cô gái với một câu chuyện hài hước khác nhau hứa hẹn sẽ đem đến những khoảnh khắc thoải mái, thư dãn cho người xem. Hiện phim đã lên sóng được 2 phần đầu tiên là Chuyện tình nàng Hunsa (Boy Pakorn, Toey Pongsakorn) và Chuyện tình nàng Horm (Prama Imanotai, Cris Horwang).

Tae Pang Korn (Nhân duyên tiền định)

Trong khi 3 dự án trên có pha trộn yếu tố hài hước, lãng mạn thì Nhân duyên tiền định khá buồn, nhiều nước mắt với câu chuyện tình lâm li bi đát giữa tiểu công chúa Mankaew (Vill Wannarot) của đất nước triệu voi và một thân vương của Thái Lan, ChaiYai (Son Songpaisarn).

Dù là dự án làm lại nhưng Tae Pang Korn vẫn gây chú ý.

Họ đem lòng yêu nhau từ những lần gặp đầu tiên nhưng lại bị ngăn cản bởi mẹ của ChaiYai. Bên cạnh đó, người con gái đã đem lòng yêu ChaiYai tha thiết là tiểu thư Tae, Wilailayka (Bee Namthip) cũng tìm mọi cách để ngăn cản hai người đến với nhau. Thậm chí, khi không có được tình yêu của ChaiYai, Wilailayka đã giết chết và nguyền rủa anh không thể bước vào con đường luân hồi.

Bee Namthip tiếp tục gây chú ý với vai phản diện.

Bi kịch của đời trước tiếp tục nảy sinh ở đời sau khi công chúa Mankaew nay đã là Rachawadee, đặt chân vào vùng đất cấm, nơi ChaiYai bị nguyền rủa.

Bee Namthip có hai dự án phim cùng lên sóng và trong cả 2, cô đều đóng vai phản diện, khác hẳn những vai diễn dịu dàng, hiền lành cô từng đóng trước đó.

Chia sẻ

Bài viết

Lan Anh

Tin mới nhất