Phim Ảnh

Quyết định dời từ 12/2019 sang 6/2020 là sai lầm lớn nhất mà Wonder Woman 1984 từng làm!

Thịnh Phạm
Chia sẻ

Quyết định trì dời lịch ra mắt tới tháng 6/2020 của Wonder Woman 1984 là một sai lầm nghiêm trọng nhất của bộ phim, đặc biệt là sau sự bùng phát của COVID-19.

Trong suốt những tháng đầu năm 2020, sự bùng phát mạnh mẽ của COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến Hollywood và bất cứ hãng phim này cũng có thể cảm thấy tác động của đại dịch này. Ban đầu, nó khiến những bộ phim như A Quiet Place: Part II và Mulan - dự kiến ra mắt cuối tháng bị trì hoãn, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, ngành công nghiệp điện ảnh bắt đầu chao đảo vì nó. Giờ đây, các chuỗi rạp chiếu phim lớn nhất nước Mỹ, Trung Quốc đóng cửa vô thời hạn - ngay tại Việt Nam, một số cụm rạp tại TP. Hồ Chí Minh cũng phải tạm thời dừng dịch vụ.

Wonder Woman 1984.

Với tình hình khó khăn như vậy, Wonder Woman 1984 chắc chắn cũng là cái tên bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nó là phần tiếp theo của hiện tượng phòng vé năm 2017 và như tiêu đề, nó sẽ đưa nữ siêu anh hùng người Amazon (Gal Gadot) đến những năm 1980 - nơi cô phải vật lộn với những âm mưu bất chính của Maxwell Lord (Pedro Pascal). Đồng thời, nhân vật được khán giả vô cùng yêu thích - Steve Trevor (Chris Pine) cũng bất ngờ trở về từ cõi chết bằng một cách nào đó.

Ngay từ khi dự án được công bố, Wonder Woman 1984 đã có tiềm năng thành công cao hơn rất nhiều phần đầu tiên. Tuy nhiên, nó có thể sẽ không kịp phát hành vào tháng 6/2020 vì sự bùng phát của coronavirus. Được biết, trước đây, phần tiếp theo của Wonder Woman dự kiến ​​sẽ phát hành vào ngày 13/12 năm 2019, thế nhưng, khi Disney quyết định cho Star Wars: The Rise of Skywalker phát hành ngay sau (vào ngày 20/12), bộ phim nhanh chóng tìm kiếm ngày phát hành mới.

Cuối cùng, Wonder Woman 1984 rời sang phát hành vào ngày 1/11/2019 và tưởng rằng bộ phim chắc chắn ra mắt vào lịch này, một lần nữa nó lại thay đổi. Lần này, Warner Bros ấn định cuộc phiêu lưu tiếp theo của công chúa Diana vào ngày 5/6 năm 2020. Thay đổi này có vì nhà sản xuất muốn chọn một lịch phát hành giống với phần phim Wonder Woman đầu tiên - 2/6/2017. Điều này thật dễ hiểu vì chẳng có lý do gì lại không phát hành Wonder Woman 1984 vào khung thời gian mà phần đầu tiên thu về doanh thu béo bở như vậy. Tuy nhiên, buồn thay, đây lại là một sai lầm lớn nhất nó từng làm.

Nhờ có “bệ phóng” vào tháng 6/2020, Wonder Woman 1984 sẽ phải đối mặt trực tiếp với dịch COVID-19 - thứ đã khiến “người bạn” của nó Black Widow dời lịch chiếu. Cụ thể hơn, bộ phim sẽ phải vật lộn với việc các rạp chiếu phim đóng cửa tới 3 tháng - nhiều hơn nếu dịch bệnh không có dấu hiệu đi xuống. Nói cách khác, các rạp chiếu phim sẽ quay trở lại hoạt động vào thời điểm tháng 6/2020 nhưng lúc này, chưa chắc mọi người đã sẵn sàng tới nơi đông đúc và sự lo lắng này có ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh thu phòng vé của Wonder Woman 1984 nếu nó không dời lịch chiếu.

Quay ngược lại quá khứ, lịch phát hành ban đầu vào tháng 11/2019 của Wonder Woman 1984 tiềm năng không chỉ vì nó tránh được COVID-19. Ngoài Knives Out, phòng vé tháng này không có sự xuất hiện của các bộ phim bom tấn lớn và cả Terminator: Dark Fate lẫn Charlie Angels đều không thành công ở Mỹ. Nếu Wonder Woman 1984 được phát hành vào ngày 1/11 năm 2019, nó có thể đã thống trị tại phòng vé và còn tránh được dịch COVID-19.

Trailer Wonder Woman 1984.

Ai cũng biết lý do tại sao Warner Bros rời lịch phát hành Wonder Woman 1984 tới tháng 6, tuy nhiên, sau cùng, nó lại phản tác dụng do đại dịch COVID-19. Hãy cùng chờ xem, liệu bộ phim có một lần nữa dời lịch chiếu hay không nhé!

Chia sẻ

Bài viết

Thịnh Phạm

Tin mới nhất