Phim Ảnh

Cái bóng quá lớn của Gã hề ma quái phần 1 khiến 'It Chapter Two' lu mờ?

Grassie
Chia sẻ

Nhìn chung, bộ phim kinh dị "Gã hề ma quái 2" ("It Chapter Two") đã đạt được những hiệu quả kinh dị nhất định và có kết nối chặt chẽ với phần phim đầu tiên. Tuy nhiên, nền tảng vững chắc từ người tiền nhiệm khiến tác phẩm để lại nhiều tiếc nuối đối với khán giả.

Gã hề ma quái 2 (It Chapter Two), tác phẩm do đạo diễn Andy Muschietti cầm trịch, phóng tác theo tiểu thuyết cùng tên của Stephen King, nối tiếp thành công của phần phim đầu tiên ra rạp năm 2017. Phần phim thứ hai ra mắt vào năm 2019 nhận được số điểm 7,2/10 từ 26.323 đánh giá trên trang IMDb và 65% đánh giá tích cực của giới phê bình theo trang tổng hợp Rotten Tomatoes.

Mạch phim giờ theo chân nhóm bạn trẻ của thị trấn Derry khi đã trưởng thành. Cả nhóm chuyển đến nơi khác và có cuộc sống riêng, sức mạnh của “It” cũng khiến các thành viên quên đi kí ức kinh hoàng thời nhỏ.

Trưởng nhóm Bill (James McAvoy) trở thành một nhà văn-biên kịch, Beverly (Jessica Chastain) có cuộc sống không hạnh phúc với người chồng bạo lực, Ben (Jay Ryan) là một kiến trúc sư thành đạt, Eddie (James Ransona) làm chuyên gia phân tích rủi ro và Richie (Bill Hader) nổi tiếng với nghề biểu diễn hài độc thoại.

Chỉ còn Mike (Isaiah Mustafa) ở lại thị trấn Derry và dành hai mươi bảy năm chỉ để nghiên cứu về gã hề xấu xí mang đến nỗi ám ảnh ngày bé. Khi phát hiện thực thể tà ác này quay trở lại, anh tập hợp những người bạn cũ quy tụ về Derry để chiến đấu.

Chất kinh dị đỉnh cao 

Chất kinh dị trong hai phần phim Gã hề ma quái vẫn được khán giả đại chúng lẫn giới mộ điệu đánh giá cao. Nhân vật phản diện chính xuất hiện trực tiếp với hình dạng chú hề ma (Bill Skarsgård), gây ám ảnh với tạo hình quái đản và tấn công nạn nhân bằng hàm răng sắc nhọn. Phần thứ hai của Gã hề ma quái không ngại ngần hù dọa khán giả bằng những trường đoạn máu me, nước miếng, bộ phận cơ thể bị cắt nhỏ một cách kinh dị đến rùng mình.

Trong suốt thời lượng gần ba tiếng, bộ phim không lặp lại phương thức hù dọa và không ngừng tiếp cận những nỗi sợ mới của người xem. Chú hề ma có thể tạo ra những ảo giác kỳ dị khiến thành viên nhóm bạn hoang mang tột đỉnh. Hắn nắm rõ điểm yếu của từng người và đánh mạnh vào đó.

Việc mỗi nhân vật phải tách lẻ ra và bị chú hề ma tấn công về cả thể xác lẫn tinh thần khiến các màn hù dọa trở nên độc đáo, không nhàm chán. Họ bị ám ảnh bởi nỗi đau mất người thân, nỗi sợ bệnh tật, tuổi thơ đau khổ với người bố bạo lực và có suy nghĩ lệch lạc.

Trường đoạn của Beverly từng được giới thiệu trong trailer là một trong số cảnh quay gây ấn tượng nhất bộ phim. Tại đó, hình ảnh ngôi nhà cũ, những mảnh kí ức ngày nhỏ đan xen, nhân vật bà lão có gương mặt và dáng đi khác thường cùng tổng hòa tạo nên hiệu quả kinh dị cao.

Thực thể quyền năng Pennywise giờ không chỉ còn là nỗi ám ảnh của trẻ em. Gã hề ma đã thâu tóm tinh thần của cả những người trưởng thành, bởi nỗi sợ ngày nhỏ sẽ không bao giờ biến mất khỏi tâm trí họ. Pennywise thậm chí có thể biến hóa thành hình dạng to lớn, hình ảnh thây ma khổng lồ, đầu người quái dị, tạo nên những vũng bùn máu khiến người xem phát khiếp.

Gây thất vọng so với phần đầu

Ở phần phim đầu tiên Gã hề ma quái, nội dung mạch lạc kết hợp hài hòa với yếu tố kinh dị đã giúp bộ phim đạt hiệu ứng tốt. Tuy nhiên, trong câu chuyện về nhóm Losers Club khi đã trưởng thành, tác phẩm lại tỏ ra giảm phong độ với nội dung ôm đồm và không tạo ra tinh thần chủ đạo.

Những mảng miếng kinh dị đôi khi chìm nghỉm giữa các yếu tố hài hước và cảnh tâm lý. Tác phẩm khiến khán giả loay hoay giữa những mẩu chuyện rời rạc, lê thê. Hai nhân vật được trông chờ bậc nhất, Bill của James McAvoy và Beverly do Jessica Chastain đảm nhận trở nên mờ nhạt trước hai cây hài Eddie và Richie. Chuyện tình giữa Beverly và Ben cũng bị một số khán giả đánh giá là “gượng gạo” và quá “ngôn tình”.

Bản thân các nhân vật đã được xây dựng nền tảng tốt từ phần phim đầu tiên, mỗi người đại diện cho một nỗi đau của xã hội hiện đại và hứa hẹn tiếp tục được khai thác tốt trong phần thứ hai. Thế nhưng, Gã hề ma quái lại trở thành một nồi lẩu thập cẩm và có phần lê thê. Đã có nhiều điểm sáng trong phim khiến khán giả hào hứng, nhưng bộ phim không lựa chọn phát triển theo hướng đó.

Thay vào đó, bộ phim dường như nhặt những cảnh kinh dị, tâm lý, tình cảm và hoài niệm rồi đổ chung lại với nhau mà thiếu sắp xếp chỉn chu.

Trong cảnh quay cao trào cuối cùng, khán giả thậm chí không đạt đến nỗi sợ như những trường cảnh trước đó mang đến. Gã hề ma Pennywise đã chờ đợi lũ trẻ suốt hai mươi bảy năm và cuối cùng bị giết chết chỉ bằng màn “khẩu nghiệp” tập thể.

Nhìn chung, bộ phim kinh dị Gã hề ma quái 2 đã đạt được những hiệu quả kinh dị nhất định và có kết nối chặt chẽ với phần phim đầu tiên. Tuy nhiên, nền tảng vững chắc từ người tiền nhiệm khiến tác phẩm để lại nhiều tiếc nuối đối với khán giả.

Trailer “It Chapter Two”.

Chia sẻ

Bài viết

Grassie

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất