Trục xuất thiếu nữ thuê phòng trọ để lôi kéo sinh viên vào Hội thánh Đức chúa trời

Nguyệt (Tổng hợp)
Chia sẻ

Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) vừa bắt quả tang 9x đang tàng trữ nhiều tài liệu và lôi kéo người dân tham gia Hội thánh Đức Chúa trời. Cơ quan chức năng đã trục xuất người này ra khỏi địa bàn.

Theo thông tin Trí thức trẻ đăng tải, tối 3/5, Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phan Thị Sương (SN 1992, quê quán xã Kim Thành, huyện Yên Thành) vì có hành vi tàng trữ, tuyên truyền tài liệu trái phép, lôi kéo người tham gia vào Hội thánh Đức Chúa trời.

Cụ thể, cơ quan công an đã mời gia đình của Phan Thị Sương đến để làm việc sau khi lấy lời khai của cô gái này.

Phan Thị Sương bị trục xuất khỏi Nghĩ Đàn vì liên quan đến việc tuyên truyền, lôi kéo người dân, sinh viên tham gia Hội thánh Đức Chúa trời. Ảnh: Trí thức trẻ.

Công an yêu cầu Sương viết bản cam kết không được tiếp tục tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia vào Hội thánh Đức Chúa trời.

Cơ quan công an cũng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Sương với số tiền 4,2 triệu đồng theo Khoản 2 Điều 27, Nghị định 159/2013 và tiến hành trục xuất Sương ra khỏi địa bàn huyện Nghĩa Đàn.

Trước đó, ngày 2/5, Công an huyện Nghĩa Đàn ập vào kiểm tra căn nhà trọ của bà Nguyễn Thị Vân ở xóm 4 (xã Nghĩa Trung, Nghĩa Đàn) thì phát hiện Sương đang thuê trọ và tàng trữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động sinh hoạt, truyền đạo Hội thánh Đức Chúa trời.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ 15kg tài liệu liên quan đến việc tuyên truyền Hội thánh Đức Chúa trời trái phép.

Liên quan đến các hoạt động của Hội thánh Đức chúa trời, tối ngày 3/5, Dân trí thông tin, Công an tỉnh Thái Bình đã rà soát trên địa bàn tỉnh Thái Bình phát hiện một điểm nhóm và trên 80 người theo tổ chức này, trong đó thành phố Thái Bình có 25 người, huyện Đông Hưng 24 người, huyện Quỳnh Phụ 12 người, huyện Hưng Hà 7 người…

Từ năm 2015 đến nay, lực lượng Công an đã phối hợp với chính quyền các địa phương phát hiện và xử lý trên 20 vụ hoạt động tôn giáo trái phép ở Thái Bình , trục xuất khoảng 100 lượt người ở tỉnh ngoài tham gia tụ tập, sinh hoạt, tuyên truyền “Hội thánh Đức chúa trời” tại địa bản tỉnh này.

Chia sẻ

Bài viết

Nguyệt (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất