Hé lộ nguyên nhân đối tượng khóa trái cửa tẩm xăng thiêu sống cả gia đình người tình

Định Nguyễn
Chia sẻ

Bước đầu cơ quan điều tra xác định do mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm đối tượng Nguyễn Văn Bình đã đi taxi đến nhà chị Huệ khoá trái cửa tẩm xăng đốt khiến chị Huệ tử vong, Bình cùng mẹ chị Huệ và hai cháu nhỏ bị bỏng nặng.

Ngày 8/7, cơ quan Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đang điều tra làm rõ vụ việc Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1983) có hộ khẩu thường trú tại tiểu khu 11, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu đến nhà tẩm xăng thiêu sống 3 mẹ con chị Hà Thị Huế (sinh năm 1993) cùng mẹ chị Huế trú tại bản Nà Bó 2, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu.

Đối tượng khóa trái cửa tẩm xăng thiêu sống cả gia đình người tình

Theo đó, vào khoảng 6h cùng ngày, Nguyễn Văn Bình đi xe taxi đến nhà chị Huế. Tại đây hai bên xảy ra cãi vã, mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm nên Bình liền khoá trái cửa. Trong nhà lúc này có Bình, mẹ chị Huế là bà Hà Thị Hoàn (SN 1963) cùng hai con chị Huế là Hà Hải Yến (sinh năm 2009) và Hà Linh Giang (sinh năm 2017).

Nguyên nhân đối tượng khóa trái cửa, tẩm xăng thiêu sống cả gia đình người tình

Bình dùng dao gây thương tích cho chị Huế khiến nạn nhân bị thương tích ở vùng đầu, vùng ngực phải và vùng sau gáy, vùng vai, vùng lưng. Sau đó, Bình dùng can xăng được chuẩn bị sẵn đổ ra nhà Huế và châm lửa đốt. Hậu quả chị Huế tử vong sau khi đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Vụ việc khiến mẹ chị Huế, Bình cùng hai người con chị Huế trong đó có bé Linh Giang là con chung của chị Huế và Bình bị bỏng nặng.

Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ việc

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng huyện Mộc Châu đã có mặt tại hiện trường để bảo vệ hiện trường, tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất