Hứa mua mồi nhậu nhưng lại bỏ đi chơi game, nam thanh niên bị chém trọng thương

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Hứa mua mồi nhậu nhưng bỏ đi chơi game, nam thanh niên bị 2 đối tượng mang hung khí, chai bia đến chém gây thương tích.

Ngày 18/8, Công an huyện An Biên (tỉnh Kiên Giang) thông tin, vừa thực hiện lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thanh Sơn (SN 2001, ngụ ấp Hai Xáng, xã Nam Yên, huyện An Biên) và Võ Văn Tâm (SN 1996, ngụ ấp Kinh Mới, xã Hưng Yên, huyện An Biên) để điều tra, làm rõ về hành vi “Cố ý gây thương tích“.

Ảnh: Pháp Luật Việt Nam

Thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 5/4, Tâm và Sơn tổ chức nhậu tại nhà cùng một người bạn ở khu phố 5, thị trấn Thứ Ba (An Biên). Lúc này, Trần Vũ Luân (SN 1999, ngụ cùng địa phương với Sơn) chạy xe máy ngang qua và rủ cả 2 đến nhà bạn ở gần đó nhậu tiếp rồi chạy xe máy đi trước.

Do đợi hơn 2 tiếng đồng hồ nhưng không thấy Luân, Sơn tiếp tục gọi điện cho Luân thì người này cho biết mình đang chơi game tại khu vực gần chợ Thứ Ba.

Bực tức vì cho rằng Luân coi thường mình, Sơn và Tâm mang theo nhiều hung khí nguy hiểm như dao tự chế, chai bia để tìm đánh Luân.

Đến nơi, thấy Luân đang ngồi chơi game, Sơn liền dùng vỏ chai bia đập vào đầu Luân. Ngay sau đó, Tâm cầm dao chém nhiều phát vào người gây thương tích nặng. Đáng chú ý, khi Luân cố gắng chạy thoát thân thì Tâm vẫn lao tới chém. Tỷ lệ thương tật 38%.

Gây án xong, Tâm và Sơn tìm cách phi tang vật chứng trên đường bỏ trốn.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin mới nhất