Hai kẻ cầm 5 khẩu súng đi cướp ngân hàng Khánh Hòa sa lưới

Hùng Tuấn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Sau hai ngày gây án, hai thanh niên nổ súng cướp ngân hàng ở Khánh Hòa đã bị bắt khi đang chạy xe trên đường ở gần hiện trường.

Liên quan đến vụ cướp tại Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) trên đường Hai Tháng Tư, thị xã Ninh Hòa, sáng 7/9, trao đổi VnExpress, lãnh đạo Công an Khánh Hòa cho biết, đơn vị đã bắt 2 nghi phạm là Trần Hoàng Nhật Tùng (36 tuổi) và Đàm Minh Quang (30 tuổi, đều ở phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa).

“Đêm qua, hai tên cướp bị khống chế khi đang chạy chạy xe máy đi trên đường ở thị xã Ninh Hòa”, vị lãnh đạo Công an Khánh Hòa cho biết.

Lấy lời khai nhanh trong đêm đối với các tên cướp. Ảnh Người lao động.

Theo Người lao động, khám xét nhà nghi phạm, công an thu được 4 khẩu súng tự chế cùng hàng chục viên đạn tại hiện trường. Số tiền hơn 3 tỷ đồng cướp được, 2 tên cướp mang đến một ngôi nhà hoang cách nhà một trong hai tên cướp khoảng 1km rồi chôn xuống đất đã được thu hồi.

Một cảnh sát cho biết, một trong hai tên cướp bị nghiện, ngày gây án chúng mang theo 5 khẩu súng.

Giám đốc Công an tỉnh - Đại tá Nguyễn Khắc Cường đã thưởng nóng cho Phòng cảnh sát hình sự và Công an thị xã Ninh Hòa, mỗi đơn vị 10 triệu đồng sau khi phá được án.

Số tiền bị cướp được thu hồi. Ảnh Vnexpress.

Trước đó, theo Pháp luật TP.HCM đưa tin, khoảng 10h45 ngày 5/9, hai người đàn ông bịt kín mặt, đi xe đến Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) trên đường 2 Tháng 4, thị xã Ninh Hòa.

Một trong hai tên cướp đi vào bên trong ngân hàng, tay cầm súng quát lớn rồi đến quầy gom tiền vào bao tải. Nhiều khách hàng có mặt tại thời điểm trên hốt hoảng, ùa chạy ra ngoài. Tên cướp đứng ngoài cầm súng uy hiếp, rượt đuổi bảo vệ.

Nghe tiếng chuông báo động, hai tên cướp mang bao tải tiền rời khỏi hiện trường. Trước khi bỏ đi, chúng đánh rơi khẩu súng và nổ phát đạn vào trong, nhưng không trúng ai.

Chia sẻ

Bài viết

Hùng Tuấn (Tổng hợp)

Tin mới nhất