Đối tượng bị bắt giữ khi đang trên đường đi bán khẩu súng K56 và 29 viên đạn ở Sài Gòn

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Trên đường mang khẩu súng K56 cùng 29 viên đạn đi bán, đối tượng bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ, thu giữ vật chứng cùng nhiều tang vật khác tại nơi ở.

Ngỳ 11/9, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tuyên (SN 1980, ngụ khu phố 4, phường Tân Thuận Tây, quận 7) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng”.

Đối tượng bị bắt khi mang khẩu súng K56 và 29 viên đạn trên đường đi bán. Ảnh: Dân Trí

Theo Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 11h30 ngày 6/9, Tuyên điều khiển xe ô tô mang BKS 51G - 365.42, mang theo 1 khẩu súng K56, 2 hộp tiếp đạn có gắn 29 viên đạn đến khu vực trước chùa Ưu Đàm (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức).

Tuyên gọi điện cho một người tên Đạt (chưa rõ lai lịch, bạn của Tuyên) nhờ chở đi giới thiệu bán khẩu súng. Cả 2 sau đó đến một khách sạn trên đường 49 (KP.6, phường Hiệp Bình Chánh) để giao dịch với một thanh niên (chưa rõ lai lịch) với giá 45 triệu đồng.

Lúc này, lực lượng tuần tra của Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thủ Đức đi ngang qua. Nghi ngờ hàh vi của Tuyên nên đã chặn lại kiểm tra và bắt quả tang, thu giữ vật chứng là khẩu súng K56 và số đạn trên. Còn đối tượng Đạt đã kịp thời chạy xe máy tẩu thoát.

Lực lượng chức năng khám xét nơi ở của đối tượng. Ảnh: Công an TP.HCM

Đến 15h cùng ngày, Công an quận Thủ Đức tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Tuyên, thu giữ 1 bịch nylon có chứa chất bột màu trắng (Tuyên khai là ma túy đá); 1 dụng cụ chích điện, 1 bình xịt hơi cay, 1 thanh sắt có hình dạng khẩu súng.

Tại cơ quan điều tra, TUyên khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất