Cảnh cáo người phụ nữ đăng tin sai sự thật về '33 người nhiễm COVID-19 ở Bình Thuận'

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Đăng thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Bình Thuận, người phụ nữ bị công an triệu tập.

Ngày 13/3, Công an thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) cho biết, đã làm việc với bà H.T.M.A. (ngụ phường Bình Tân, thị xã La Gi) vì đăng thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19.

Bà A. tại cơ quan công an. Ảnh: SGGP

Trước đó, bà A. đăng tải dòng trạng thái trên trang Facebook cá nhân với nội dung: “Khu phố 14 phường Phú Thủy (TP. Phan Thiết) có 33 dương tính bị cách ly”. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý và khiến cộng đồng mạng hoang mang.

Công an thị xã La Gi sau đó đã mời bà A lên làm việc. Người này thừa nhận do lo lắng về tình hình dịch bệnh, thấy thông tin tương tự từ tài khoản facebook khác nên đã đăng tải mà không kiểm chứng.

Quá trình làm việc, bà A. thành khẩn nhận lỗi, hợp tác với công an. Cơ quan chức năng đã cảnh cáo bà A. vì đăng tin sai sự thật, đồng thời yêu cầu người này tháo gỡ bài viết, cam kết không thực hiện các hành vi tương tự.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh, đến sáng nay, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận thông tin, đến sáng nay (13/3), địa phương đã ghi nhận 9 trường hợp dương tính với COVID-19.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất