Bắt nam thanh niên ở nhờ làm con gái 15 tuổi của chủ quán mang thai

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Trong thời gian làm thuê và ở nhờ một quán nước mía ở Đắk Lắk, nam thanh niên đã nảy sinh tình cảm, nhiều lần giao cấu khiến bạn gái 15 tuổi là con của chủ quán mang thai.

Ngày 18/12, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tốt bị can, bắt giam giam đối với Nguyễn Viết Kiên (20 tuổi, trú huyện Ý Yên, Nam Định) để điều tra về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Nam thanh niên ở nhờ làm con gái 15 tuổi của chủ quán mang thai. Ảnh: Zing.vn

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2014 - 2018, Kiên vào Đắk Lắk làm thuê rồi nảy sinh tình cảm với N.T.T. (16 tuổi, trú phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột).

Cụ thể, tháng 3/2018, gia đình cháu T. thuê một quán bán nước mía ở xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin và cho Kiên ở nhờ trong quán. Từ tháng 9 - 12/2018, Kiên nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với T. dẫn đến có thai.

Gia đình nạn nhân sau đó đã làm đơn tố cáo Kiên đến công an. Theo kết luận giám định của cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk, bé gái do cháu T. sinh là con đẻ của Kiên.

Sau đó, gia đình nạn nhân đã làm đơn tố cáo Kiên đến Công an huyện Cư Kuin. Thời điểm T. mang thai, em mới hơn 15 tuổi.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất