Quang Hải và hai lần chơi kém cỏi trước Thái Lan

Bá Định
Chia sẻ

Quang Hải đã có một trận đấu rất đáng thất vọng trước ĐT Thái Lan dù được HLV Park Hang Seo tin tưởng suốt 90 phút.

ĐT Việt Nam vừa có trận hoà ĐT Thái Lan với tỉ số 0-0 tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Nhìn một cách tổng thể, trừ hàng thủ chơi rất xuất sắc, các cầu thủ tấn công bên phía ĐT Việt Nam đều chơi chưa tốt đặc biệt là Quang Hải.

Cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội chẳng tạo ra bất cứ dấu ấn nào. Đây là lần thứ hai Quang Hải “mất tích” trước chính người Thái. Lần đối đầu trước ngay trận mở màn vòng loại World Cup 2022, Quang Hải thi đấu hết sức mờ nhạt đúng như nhận xét từ chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải.

Trở về sân nhà Mỹ Đình giữa thời điểm hội tụ quá nhiều yếu tố đặc biệt ở vấn đề tinh thần thoải mái, Quang Hải vẫn chẳng thể hiện được gì. Có vẻ, dùng hai chữ “ngôi sao” để nói về Quang Hải trở thành điều hơi quá.

Bởi phẩm chất đặc biệt nhất dành cho một ngôi sao nằm ở khả năng gây đột biến, bất ngờ vào những trận đấu mang tính chất quyết định. Hoặc chí ít, cầu thủ đó phải thể hiện được cái tầm mỗi khi đội bóng cần chứ chưa cần phải toả sáng đúng lúc.

Quang Hải thi đấu mờ nhật trong cả 2 trận đấu gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022.

Thế nhưng, nếu nhìn 2 cuộc chạm trán Thái Lan và gần hơn nữa là trận gặp ĐT UAE, Quang Hải mất tích một cách khó hiểu. Thậm chí, trận đấu với Thái Lan trên sân Mỹ Đình, tiền vệ mang áo số 19 chẳng hề bị đối phương theo sát hay vây ráp giống Chanathip.

Song tiền vệ vừa giành giải thưởng cầu thủ hay nhất Đông Nam Á chẳng để lại bất cứ dấu ấn gì đặc sắc. Đặc biệt, trước người Thái, ĐT Việt Nam cần một cầu thủ tấn công gây bất ngờ nhằm kết liễu đối thủ thì Quang Hải chẳng thể hiện được gì.

Có thể nhiều người cho rằng, Quang Hải đang có dấu hiệu bị bào mòn thể lực do thi đấu với mật độ dày đặc suốt mùa giải vừa qua. Tuy nhiên, điều này xem chừng không có tính thuyết phục.

Quang Hải mất tích trong cả trận gặp UAE.

Bởi hơn ai hết, HLV Park Hang Seo hiểu cầu thủ mình và phải thừa biết cách bố trí sao cho Quang Hải phát huy hiệu quả nhất. Chẳng có cầu thủ nào không đảm bảo yếu tố thể lực vẫn được HLV cho đá đầy đủ 90 phút các trận đấu như vậy.

Thế nên, điều cốt yếu nhất chỉ có thể ở điểm giới hạn của Quang Hải. Cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội cần phải hoàn thiện thêm quá nhiều trước khi nghĩ đến chuyện vươn tầm thành một ngôi sao.

Chia sẻ

Bài viết

Bá Định

Tin mới nhất