Người mẫu - Hoa hậu

Cận cảnh trang phục dân tộc lấy ý tưởng từ cây lúa mà Trân Đài diện tại Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế

Hương Bi
Chia sẻ

Bộ trang phục mang tên gọi "Kim Thực" sẽ theo chân Trân Đài đến với Miss International Queen 2022.

Để chuẩn bị cho hành trình mang chuông đi đánh xứ người tại Miss International Queen 2022, đại diện Việt Nam - Phùng Trương Trân Đài đã có sự chuẩn bị gần như hoàn chỉnh nhất từ trang phục, kĩ năng cho đến vóc dáng.

Mới đây, sau khoảng thời gian đắn đo và cân nhắc, Trân Đài đã quyết định lựa chọn thiết kế "Kim Thực" làm National Costume chính thức tại Miss International Queen 2022.

Đây là thiết kế khá ấn tượng khi đảm bảo được yếu tố hiệu ứng sân khấu, bố cục chặt chẽ, dễ di chuyển. Đặc biệt, "Kim Thực" chuyên chở đầy đủ tinh hoa, văn hóa dân tộc Việt. Nhìn vào ý tưởng này, fan Việt đang háo hức chờ đợi Trân Đài sẽ giật được giải thưởng Best National Costume. 

Bộ trang phục này lấy cảm hứng từ họa tiết cây lúa, con cò, chim hạc, mặt trời, áo dài kết hợp với áo tứ thân. Điểm nhấn của chiếc mấn đội đầu chính là viên ngọc màu xanh phát sáng tượng tưng cho hào quang chói lọi. 

Toàn bộ họa tiết mang âm hưởng dân tộc sẽ được kết hợp với chiếc áo dài truyền thống. Nhìn vào tác phẩm này, Trân Đài tỏ ra rất thích thú vì nó rất Việt Nam và tôn lên được vóc dáng cho chủ nhân người mặc. 

Từ đây tới ngày khởi hành lên đường sang Thái Lan, Trân Đài vẫn còn khá nhiều thời gian để đồng hành cùng chủ nhân của "Kim Thực" nhằm đưa ra những chi tiết bắt mắt, số đo phù hợp cũng như chỉnh sửa một số họa tiết trước khi thành phẩm ra lò. 

Trân Đài đang rất háo hức để được lên đường thực hiện giấc mơ hoa hậu của mình, cô luôn luôn ở trong tâm thế sẵn sàng: "Mục tiêu của mình chính là Top 3 Miss International Queen 2022". 

Chia sẻ

Bài viết

Hương Bi

Tin mới nhất