Hoa hậu Xuân Hạnh: 'Tôi từng xung đột khi có bố dượng'

'Tôi và chị gái chỉ hỏi đúng một câu khi mẹ muốn lấy ba dượng', Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Xuân Hạnh tâm sự với SAOstar.

Bài viết Mia
Chia sẻ

Kết thúc năm 2023, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam mùa giải thứ 6 đã tìm ra được chủ nhân mới cho chiếc vương miện danh giá là người đẹp đến từ Ninh Bình, Bùi Thị Xuân Hạnh, 22 tuổi. Cô là “tân binh” của làng nhan sắc Việt với chiều cao 1m72 cùng số đo ba vòng 82-60-88 cm

Được vinh dự kế nhiệm Ngọc Châu, nàng hậu vừa đăng quang phải đối diện với sức nặng của vương miện. Tuy nhiên, Tân hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vẫn giữ được trái tim nóng và “cái đầu lạnh” bản lĩnh vượt qua thị phi để tiếp tục thực hiện sứ mệnh mới trong năm 2024. 

Mới đây, Bùi Thị Xuân Hạnh đã có buổi trò chuyện thân mật cùng với SAOstar. Tại đây, người đẹp chia sẻ những điều thú vị về cuộc sống gia đình, bản thân cùng hành trình chinh phục được thành tích danh giá ở tuổi đôi mươi. 

Hoa hậu Xuân Hạnh: 'Tôi từng xung đột khi có bố dượng' Ảnh 1

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam mùa giải năm nay được xem là cuộc thi khép lại một năm 2023 đầy sắc màu. Xuân Hạnh cảm thấy ra sao khi được MC hô vang tên mình trên sân khấu ở khoảnh khắc chuyển giao năm mới? 

Đối với tôi, khoảnh khắc chuyển giao sang năm mới là một cái khoảnh khắc rất là ý nghĩa và rất đáng nhớ nữa. Đây là lần đầu tiên mà Hạnh có một cái cảm xúc như vậy. Cái cảm giác mà khi mà được xướng tên trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam rất vui và hạnh phúc. Kèm theo đó là sự bất ngờ nữa. Điều này sẽ là cái cảm xúc mà tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ có lại được. 

Ở khoảnh khắc đó, trong lòng Xuân Hạnh đã nghĩ gì? Bạn nghĩ mình chiến thắng hay Hoàng Nhung? 

Trong khoảnh khắc tôi và chị Hoàng Nhung nắm tay nhau trên sân khấu, lúc đó trong đầu tôi chạy rất nhiều suy nghĩ vì vui sướng. Tôi cũng tự đặt ra một câu hỏi rằng: "Ồ! Vậy thì ai sẽ là người được xướng tên đây?" Thời điểm đó, tôi cũng nghĩ được điều đó thôi.

Tuy được trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam được xem là một cái kết đẹp, nhưng nó lại không được trọn vẹn cho lắm vì bạn đã nhận về nhiều ý kiến tiêu cực ngay sau đó, trong lòng Xuân Hạnh đã nghĩ gì về những sự việc ngoài ý muốn? 

Khi tôi được trở thành một Tân Hoa hậu Hoàn vũ đây là một điều hạnh phúc. Tuy nhiên, ngôi vị này cũng kèm theo một sứ mệnh và trọng trách lớn. Tôi cũng có những khoảnh khắc ngồi ngắm nhìn chiếc vương miện và tự đặt ra những cái câu hỏi rằng: “Với vị trí này thì mình sẽ phải làm gì và cần phải nỗ lực ra sao những hành động tiếp theo?”.

Hoa hậu Xuân Hạnh: 'Tôi từng xung đột khi có bố dượng' Ảnh 2

Trong suốt quá trình dự thi, Xuân Hạnh không nổi bật với truyền thông, điều này khiến nhiều người nghĩ rằng giám khảo Vũ Thu Phương đã ưu ái giúp bạn chiến thắng. Xuân Hạnh có giải thích gì về nhận xét này của khán giả? 

Tôi biết mình là một cô gái mới đối với mọi người. Tại vì từ sau cái cuộc thi người mẫu trước, tôi chỉ có hai tháng để được đến gần với công chúng thôi. Đây là một khoảng thời gian khá ngắn so với lại những người chị, những người người bạn thi trong cuộc thi. Với những cái tên tuổi lớn, các chị đã có nhiều năm trong kinh nghiệm và đã được nhiều khán giả theo dõi được một thời gian thì đấy là cái mà tôi chưa có. Vì vậy, hiện tại tôi phải nắm bắt được cơ hội và sẽ phải thể hiện bản thân của mình. 

Tôi cảm thấy rất buồn khi nhìn thấy những bình luận tiêu cực về chị Vũ Thu Phương. Tại dàn Ban giám khảo là 7 người, hệ số điểm như nhau. Chỉ vì tôi là học trò của chị Vũ Thu Phương mà hiện tại chị phải gặp nhiều rắc rối. Tôi khá buồn và thực sự phải gửi lời xin lỗi đến chị ấy nhiều.

Bạn và thầy Vũ Thu Phương đã trò chuyện với nhau ra sao sau khi bạn giành chiến thắng? 

Trong cuộc thi, tôi và chị Vũ Thu Phương đã hạn chế việc nói chuyện với nhau, thậm chí là không hề gặp nhau với nhau. Gặp nhau trong cuộc thi thì tôi sẽ chào thôi và để mà tránh những điều mà mọi người nghi vấn. Tôi và chị Phương cũng không hề có bất kì trao đổi nào. Sau khi đăng quang, mới đây, chị Phương có nhắn tin hai dòng tin nhắn đó là “em thế nào?” và “tình trạng sức khỏe tinh thần của em ra sao?” cho tôi. Tôi cũng trả lời lại là mình đang ổn để cho chị yên tâm và kèm theo đó thì mình lo lắng cho chị rất là nhiều nên tôi gửi lời hỏi thăm đến chị.

Hoa hậu Xuân Hạnh: 'Tôi từng xung đột khi có bố dượng' Ảnh 3

Nói một cái tên mà bạn suy nghĩ sẽ có thể đăng quang khi đang còn là thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam? Vì sao? 

Thực ra thì mình không có nghĩ được. Thú thật là mình chưa nghĩ được là ai, ai sẽ là người giữ vị trí quan trọng đó. Nhưng mà mình có đoán ra được là trong top 5 sẽ là những ai. Và đúng là top 5 người mà mình đã dự dự kiến.

Sinh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh khá đặc biệt khi phải vắng bóng tình yêu cố bố từ sớm. Điều này có ảnh hưởng gì về nghị lực sống của Xuân Hạnh? 

Mình nghĩ là việc mình đã mất bố từ sớm là một sự thiệt thòi nhưng điều đó đã cho mình sự mạnh mẽ nhất định cũng như tính tự lập.

Sau đăng quang, nếu được khán giả ủng hộ thì gia đình, người thân cũng vui lây vì sức hút mãnh liệt từ chiếc vương miện mang đến nhưng ngược lại thì sức ép của dư luận cũng không nhỏ. Vậy theo Xuân Hạnh người thân của em nên làm gì để tỉnh táo trước những lời phán xét của khán giả?

Ba mẹ và chị gái của mình, mọi người cũng sẽ cảm thấy hơi lo lắng một chút và kèm theo đó thì tôi cũng hiểu được cái tâm lý của mọi người và mình cũng hay gọi điện về để hỏi thăm mọi người như thế nào. Và cái điều mà đáng mừng là gia đình của tôi vẫn luôn ở đó và luôn tin tưởng tôi. Mọi người chỉ muốn nhắn an ủi khi mà hiện tại tôi đang gặp phải những vấn đề đó. Tuy nhiên, tôi cần phải tự đứng lên, tự trưởng thành và cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Các thế hệ Hoàn vũ như Phạm Hương, H'hen Niê từng cọ xát với nhiều cuộc thi nhan sắc mới đứng vững được trong làng giải trí. Giữa một "rừng nhan sắc" đang bị bão hòa danh hiệu, Xuân Hạnh nghĩ mình hơn các người đẹp khác điều gì ngoài chiếc vương miện cao quý đang đội trên đầu?

Nếu mà mọi người để ý thì vương miện của năm nay có tên "Tre'15 The Crown" và những cái hình ảnh tre ở trên chiếc vương miện, tôi có cảm giác tương đồng với mình. Đó là sự cứng rắn, mạnh mẽ và phát triển lên từng ngày. Như tôi đã nói, tôi cần phải có thời gian. Tại vì thời gian mà tôi đến với công chúng chưa lâu, tôi cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để chứng minh bản thân.

Hoa hậu Xuân Hạnh: 'Tôi từng xung đột khi có bố dượng' Ảnh 4

“Ngọc càng mài càng sáng” nhưng rõ ràng viên ngọc thô thì mài sẽ lâu sáng hơn. Như BGK từng nói Xuân Hạnh là một viên ngọc thô, vậy theo Xuân Hạnh thì bạn mất khoảng bao nhiêu lâu để khiến mình trở thành một viên ngọc sáng? 

Thực ra thì có một câu hỏi như thế này: “Đó là nếu mà viên ngọc thô thì mình sẽ mài nó sáng. Thế đến lúc sáng, bạn có mài nó nữa hay không?”. Đây là một câu hỏi và Hạnh nghĩ khi mà các vị BGK nhìn nhận tôi là một viên ngọc thô thì điều đầu tiên là giám khảo đã nhìn ra được tiềm năng của tôi. Tuy nhiên, tôi sẽ muốn là một viên ngọc thô mãi mãi để mà tôi sẽ tiếp tục không ngừng học hỏi, sẽ liên tục trau dồi để mà trở thành một phiên bản tốt nhất, thay vì sẽ dừng lại ở một thời điểm nào đó.

Được biết, tuổi thơ của Xuân Hạnh đã đối diện với một cú sốc lớn đó là rời xa ba mình. Xuân Hạnh có thể chia sẻ lý do ba bạn qua đời? Khi đó, bạn và gia đình đã rơi vào trạng thái ra sao? 

Từ khi mà mình lên lớp ba thì bố của mình đã mất vì căn bệnh về gan. Tôi còn nhớ là hồi đó mình còn bé lắm, chỉ biết là sau cái khoảng thời gian đó, trong căn nhà đó chỉ còn ba mẹ con thôi. Và cái không khí ở trong nhà rất là lạnh lẽo. Giai đoạn đó, mẹ tôi rất buồn và mẹ làm việc từ sáng đến đêm để quên đi sự việc. Và chính từ hình ảnh mà tôi nhìn thấy mẹ mình quá vất vả, không có sự bảo bọc, che chở của bố thì tôi càng nhận thấy bản thân càng phải mạnh mẽ hơn nữa và không được làm điều gì sai trái để mà khiến mẹ đau lòng.

Hoa hậu Xuân Hạnh: 'Tôi từng xung đột khi có bố dượng' Ảnh 5

Mất cha được xem là mất được trụ cột trong gia đình, vậy giai đoạn đó, gia đình Hạnh gặp phải khó khăn gì hậu sự việc? 

Tôi nghĩ là khó khăn lớn nhất khi mà bố mất đi, đó là trong gia đình chỉ còn là những người phụ nữ thì cảm giác hơi mất an toàn một chút. Đáng tiếc nhất vẫn là mất đi cái tình cảm của một người cha dành cho con và một người chồng dành cho vợ nữa. Nhưng mẹ tôi rất giỏi, bà ấy đã tự kinh doanh, tự lập và nuôi dạy chị em tôi rất tốt. 

Bạn đối diện với sự kiện mẹ bạn bước thêm bước nữa thế nào? 

Tôi còn nhớ những cái ngày đầu tiên mà ba (pv - ba dượng) và mẹ quen nhau thì ba đã về nhà nấu nấu cơm cho hai chị em ăn và giúp đỡ nhà tôi rất nhiều và tôi cũng rất vui. Cho đến một ngày, mẹ thông báo rằng bà muốn bước tiếp một bước nữa thì tôi và chị gái có ngồi xuống và chỉ hỏi mẹ một điều rằng “Mẹ có hạnh phúc không?”. Mẹ trả lời có, vì vậy tôi và chị đều đồng ý và tôn trọng quyết định của mẹ. Cho đến bây giờ, tôi thấy sự xuất hiện của ba là một một niềm hạnh phúc đối với gia đình.

Trong buổi họp báo lần trước, Hạnh có nhắc về cha dượng bằng một tiếng gọi ‘ba’ chứ không phải dượng như thông lệ. Mối quan hệ của bạn và cha dượng ra sao khi ông ấy về sống cùng gia đình bạn? 

Thực ra, ở ngoài ở phía ở quê mình sẽ không gọi từ “dượng”, một là sẽ gọi là ba hoặc là bố. Đầu tiên, tôi cũng chưa có quen thì tôi gọi là bác. Sau đó, đến cái ngày sinh nhật của dượng mình, mẹ nói với tôi rằng món quà lớn nhất mà tôi và chị gái có thể dành cho ông ấy là tiếng gọi ba thân thương. Từ đó, tôi và chị cũng bắt đầu gọi dượng bằng ba. Về mối quan hệ giữa tôi và dượng, lúc đầu khi có người mới gia nhập vào gia đình, tôi vẫn đang ở tuổi nổi loạn nên cũng có những điều chưa được như ý, rồi cũng có xung đột. Nhưng sau tất cả, tôi nhận ra ông ấy không phải bố ruột của mình nhưng ông đã đến và chăm lo cho gia đình và cùng mẹ nuôi dạy chị em tôi . 

Trong quá trình Xuân Hạnh vào TP.HCM lập nghiệp, gia đình bạn cho lời khuyên và giúp đỡ bạn ra sao? 

Tôi còn nhớ cái ngày mình cần phải bay vào Sài Gòn để mà tham gia cuộc thi, mẹ của tôi rất vui với điều đó. Tại vì mẹ là một người rất thích con cái phải đi xa, học hỏi thật nhiều, tự lập. Khi tôi đi vào TP. HCM, mẹ tôi cũng có quan tâm hỏi rằng con có thiếu điều gì, cần điều gì không? Ngoài ra, mẹ còn dặn dò tôi: “Nếu con cảm thấy có điều gì không ổn hoặc muốn được quay trở về nhà thì gia đình luôn chào đón con”. 

Công việc đầu tiên khi Xuân Hạnh Nam tiến là gì? Công việc đó đã đem lại thu nhập cho bạn ra sao? Có đủ để chi trả cho đời sống cá nhân của Hạnh ở giữa một TP. HCM hoa lệ? 

Khi mà Nam tiến bắt đầu đi vào TP.HCM, tôi đã dành 6 tháng chỉ để tập luyện thôi. Tôi cũng không làm bất kỳ một công việc nào, tại vì tôi nghĩ rằng mình đã đặt mục tiêu là sẽ trở thành một người mẫu. Lúc đó, tôi đang thi cuộc thi T.F thì tôi là một cô gái mà chưa biết gì cả, chưa có một kỹ năng nào. Do đó, tôi bắt buộc phải học hỏi thêm nên tôi đã dành khoảng thời gian dài để trau dồi mọi thứ. Sau cuộc thi, tôi đã có công việc đầu tiên là trình diễn trên sàn catwalk, lúc đó cát xê lần đầu tiên tôi nhận được là 2.000.000 VNĐ. 

Hoa hậu Xuân Hạnh: 'Tôi từng xung đột khi có bố dượng' Ảnh 6

Sau khi trở thành Hoa hậu, mục tiêu lớn nhất của Hạnh muốn làm cho gia đình là điều gì?

Mục tiêu lớn nhất hiện tại mà tôi muốn làm cho gia đình đó là có thể sắp xếp được thời gian về nhà. Vì đã rất lâu rồi, tôi chưa được gặp ba mẹ và đặc biệt là ở nhà cũng có những người thân mà đang bị ốm nữa nên tôi muốn được về thăm mọi người.

Xuân Hạnh đã có kỷ niệm nào về người vô gia cư khiến bạn mong muốn được giúp đỡ họ bằng dự án  "Cuộc sống mới"? 

 Khi mà còn học và làm việc ở ngoài Hà Nội thì tôi hay nhìn thấy những cái cụ già, mọi người đã có có tuổi rồi nhưng mà mọi người vẫn phải ngồi ở ngoài đường, dãi nắng dầm mưa. Lúc đó tôi khá buồn và bản thân còn là sinh viên nên chưa có gì để giúp đỡ họ ngoài những phần quà trao tay. Đến khi, kỷ niệm mà ảnh hưởng đến tôi nhiều nhất để đưa quyết định về dự án đấy là giai đoạn tôi chứng kiến được nhiều người vô gia cư giữa một thành phố hoa lệ như TP. HCM. Tôi đã có quan sát sau những lần đi thiện nguyện một mình và thấy cũng có rất nhiều người vẫn còn khả năng lao động. Điều này đã khiến tôi bắt đầu suy nghĩ và đi tìm ra giải pháp "cuộc sống mới" cho những hoàn cảnh khó khăn như vậy. 

Thất nghiệp hay việc làm là một vấn đề không phải giải quyết trong thời gian ngắn. Vậy ba điều khó nhất đối với Xuân Hạnh khi triển khai dự án cộng đồng này là gì? 

Theo tôi, điều khó khăn lớn nhất sẽ là xác định được danh tính của người vô gia cư. Thứ hai là sẽ làm sao để mà tiếp cận được thật nhiều những người vô gia cư mà họ đang có mong muốn, có ý định việc làm. Cuối cùng, chúng ta phải làm sao để mà có thể giúp đỡ được nhiều đối tượng trong người vô gia cư. Tại vì tôi có thể phân chia ra làm các nhóm như những trẻ em bị bỏ rơi, những người ở vị ở tuổi vị thành niên và những người ở trung tuổi và những người già và tìm cách làm sao để mà hướng đến những mục tiêu đó.

Có rất nhiều hoa hậu đề cập tới câu chuyện hỗ trợ việc làm, giúp đỡ trẻ em mồ côi và những hành động cao đẹp khác nhưng hết nhiệm kỳ khán giả không thấy họ đề cập về việc này nữa. Nhiều người cho rằng đây là lời hứa suông hoặc chỉ là hình thức làm đẹp hình ảnh để đi thi quốc tế, bạn nghĩ sao về nhận định này? 

Tôi nhận thấy tất cả các vị hoa - á hậu thì họ đều có cho mình những cái dự án thiện nguyện. Tôi cũng nhìn thấy là những cái điều tốt đẹp mà họ mang đến cộng đồng rất nhiều. Tuy nhiên, theo thời gian hoặc theo từng thời điểm, họ nhận thấy những mối quan tâm hoặc những đối tượng cần phải thực hiện một cách cấp thiết hơn thì họ sẽ đề cao lên trước và thực hiện ưu tiên. Tôi tôn trọng về vấn đề đó. 

Lấy ví dụ trong gia đình Hoàn vũ, các chị hoa hậu như H'Hen Niê, Khánh Vân và Ngọc Châu thì các chị luôn đồng hành cùng những dự án của mình và thực hiện thêm ngày càng nhiều kể cả sau nhiệm kỳ.

Việc một cô gái đăng quang hoa hậu chưa được sự ủng hộ của khán giả là chuyện bình thường. Bạn sẽ nghĩ sao về nhận định: "Muốn số đông quay xe ủng hộ mình thì bắt buộc phải intop tại cuộc thi quốc tế"?

Tôi không nghĩ là một cô hoa hậu có in-top hay không mới giành được vị trí trong lòng khán giả. Tôi nghĩ công chúng sẽ nhìn nhận và yêu thương một người đẹp xuất phát từ những việc mà cô ấy làm và chính sự chân thật, tình yêu thương của cô ấy.

Hoa hậu Xuân Hạnh: 'Tôi từng xung đột khi có bố dượng' Ảnh 7

Xuân Hạnh sẽ đại diện cho nhan sắc Việt tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Quốc tế - Miss Cosmo 2024. Màu sắc gì ở bản thân mà bạn nghĩ mình phù hợp để tỏa sáng trên sân nhà?

Đối với bản thân tôi tự đánh giá thì tôi một cô gái tương đối năng động, có một cái sức trẻ nhất định, mạnh mẽ và kiên định. Ngoài ra, tôi cũng khá nghiêm túc trong phần làm việc của mình. Khi gặp vấn đề, tôi sẽ cố gắng tìm giải pháp và cố gắng xử lý, tôi nghĩ mình hoàn thành được các thử thách mà chương trình đưa ra. 

Mục tiêu của Xuân Hạnh khi đến với Miss Cosmo 2024 là gì? 

Mục tiêu của tôi tại Miss Cosmo quốc tế  sẽ thực hiện đúng như những kế hoạch mà bản thân cũng như công ty đã vạch ra. Còn về phần thành tích hay danh hiệu mong muốn thì tôi vẫn chưa nghĩ đến. Vì tôi cần phải có sự nghiêm túc, tính toán nhất định để mà chuẩn bị tốt đã.

Đón cái Tết 2024 với cương vị mới, Xuân Hạnh nghĩ có điều gì khác biệt với những năm trước?

Tết sắp tới tôi nghĩ cũng không có điều gì khác cả. Tại vì vốn khi mà Tết đến thì tôi cũng chỉ thực hiện những hoạt động ở bên cạnh bạn bè, gia đình, đi chùa, cầu an thôi. Món ăn yêu thích ngày tết của tôi là bánh chưng, gỏi cuốn, chả đa nem. Năm nay, tôi vẫn muốn dành thời gian cho gia đình nhưng cũng phải sắp xếp công việc cho hợp lý nữa. 

Xuân Hạnh có bị áp lực không khi dịp năm mới đầu xuân khi được người thân hỏi về chuyện tình cảm, người yêu? 

Tôi không áp lực về việc đó. Tại vì mình coi đây là sự chia sẻ, câu chuyện để nói thôi.

Đầu xuân năm mới, Xuân Hạnh muốn gửi những lời chúc tốt đẹp đến độc giả SAOStar?

 Tôi xin kính chúc những độc giả của báo Saostar có một năm mới đầy sức khỏe, đầy bình an, hạnh phúc và may mắn, nguyện cho mọi điều mà mọi người mong muốn sẽ thành sự thật và cảm ơn mọi người rất nhiều. Mong rằng khán giả sẽ theo dõi hành trình của Xuân Hạnh trên con đường đến với lại Miss Cosmo International và theo dõi hành trình của Á hậu Hoàng Nhung trong nhiệm kỳ sắp tới. 

Cảm ơn Xuân Hạnh về buổi tâm sự chân thành. Chúc bạn có một hành trình thành công và năm 2024 gặt hái được nhiều may mắn. 

Bài viết

Mia

Thiết kế

Nyny Võ

Video

Mỹ Đạt

Chia sẻ