Gặp Hoa hậu Diễm Hương ngày đầu xuân: 'Chồng là trụ cột kinh tế, còn tôi là thần giữ của của gia đình'

Logo Saostar - Special special

Gặp Hoa hậu Diễm Hương ngày đầu xuân: 'Chồng là trụ cột kinh tế, còn tôi là thần giữ của của gia đình'

Copy Link
Chia sẻ

Hoa hậu Diễm Hương đăng quang Hoa hậu Thế giới Người Việt năm 2010, cô thu hút với nhan sắc quyến rũ và trí tuệ sâu sắc. Sau những năm tháng hoạt động sôi nổi trong làng giải trí, cô chọn rời xa ánh đèn sân khấu để xây dựng tổ ấm tại Canada cùng chồng. Quyết định định cư nơi đất khách không chỉ là thử thách mà còn mang lại cho Diễm Hương nhiều trải nghiệm sâu sắc.

Trong buổi trò chuyện với SAOstar ngày đầu xuân, Hoa hậu Diễm Hương đã trải lòng về một năm xa quê hương đầy cảm xúc. Có nỗi nhớ gia đình, bạn bè và cả những giá trị truyền thống quen thuộc. Đồng thời nhân dịp Tết Nguyên đán, Hoa hậu Diễm Hương cũng chia sẻ về không khí sum họp, những phong tục và hương vị Tết quê nhà.

Gặp Hoa hậu Diễm Hương ngày đầu xuân: 'Chồng là trụ cột kinh tế, còn tôi là thần giữ của của gia đình' Ảnh 1

- Động lực nào khiến Hoa hậu Diễm Hương thay đổi suy nghĩ và quyết định đưa cả gia đình về Việt Nam đón Tết Nguyên đán 2025?

Hiện tại, không có lý do nào khiến Diễm Hương phải thay đổi suy nghĩ, vì quyết định này không chỉ là mong muốn của riêng Hương mà còn của cả hai vợ chồng. Cả hai đều hy vọng trong thời gian tới, ít nhất mỗi năm hoặc tối đa một năm rưỡi đến hai năm, sẽ có thể về thăm gia đình tại Việt Nam. Đây là điều mà vợ chồng Hương luôn ấp ủ, bởi bố mẹ Hương vẫn ở Việt Nam và ông bà cũng không muốn sang nước ngoài, có lẽ vì ông bà còn yêu thích cuộc sống hiện tại ở quê nhà.

- Cảm xúc của người thân, bạn bè khi gặp lại Diễm Hương sau một thời gian dài xa cách ra sao?

Người Việt Nam vốn rất mến khách, đặc biệt khi có người thân từ nước ngoài về, mọi người thường dành nhiều tình cảm và sự quan tâm. Gia đình, bạn bè sẽ chuẩn bị nhiều món ăn ngon, đưa đi chơi, du lịch đây đó. Tuy nhiên, Hương mới đi hơn một năm nên cảm giác tình thương chưa nhiều lắm. Dù vậy khi về, mọi người vẫn rất vui vẻ, hỗ trợ vợ chồng Hương trong những điều còn bỡ ngỡ, như luật giao thông và nhiệt tình hướng dẫn các quy định mới. Chẳng hạn như không được leo lề, hay không được tự ý rẽ phải nếu không có đèn tín hiệu. Điều này khiến Hương cảm thấy rất vui và dễ thương!

- Theo cảm nhận của Diễm Hương, không khí Tết ở Việt Nam thế nào? Với chị, dịp Tết năm nay có gì thay đổi so với quá khứ?

Những gì thuộc về truyền thống và gắn liền với quê hương luôn mang trong mình một không khí đặc biệt, khó có nơi nào sánh được. Tết truyền thống Việt Nam chỉ thực sự trọn vẹn khi được đón tại quê nhà. Với người Việt, ăn Tết ở Việt Nam là cách cảm nhận rõ nét nhất không khí và giá trị truyền thống. Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện thực hiện điều đó, vì vậy, Hương luôn trân quý Tết Việt dù ở bất kỳ đâu. Nếu có thể, việc đồng bào ta trở về quê hương để đón Tết là điều tuyệt vời nhất. Nhưng nếu không thể, chỉ cần nấu những món ăn truyền thống, dành cho nhau những lời chúc Tết, giữ gìn phong tục thì Tết ở đâu vẫn luôn ý nghĩa và đáng trân trọng.

- Có khoảng 1 năm sống định cư tại Canada, Diễm Hương cảm thấy Tết ở Việt Nam khác gì so với nước ngoài?

Sau một năm định cư tại Canada, với Hương mọi thứ vẫn còn khá mới mẻ. Tuy nhiên, năm nay có một niềm vui đặc biệt là Hương sẽ được ăn Tết chính thức cùng gia đình. Đây cũng là lần đầu tiên chồng Hương trở về Việt Nam trong vai trò con rể để thăm gia đình vợ.

Tết ở Việt Nam luôn mang lại cảm giác vui tươi, trọn vẹn và ấm cúng hơn. Hương có thể thưởng thức các món ăn truyền thống, diện áo dài xúng xính đầu năm, đi chúc Tết ông bà, thầy cô và cảm nhận không khí vắng lặng khi nhà nhà chúc Tết nhau. Điều này tạo nên một trải nghiệm thật tuyệt vời.

Ngược lại, Tết ở Canada không được trọn vẹn như vậy vì mọi người vẫn phải đi làm. Những hoạt động chúc Tết hay mừng năm mới chỉ diễn ra ngắn gọn vào buổi chiều, khi mọi người tan làm và có thời gian quây quần, trò chuyện về Tết. Dù có không khí ngày Tết nhưng cảm giác ấm cúng và đủ đầy như ở quê nhà khó có thể tái hiện.

Gặp Hoa hậu Diễm Hương ngày đầu xuân: 'Chồng là trụ cột kinh tế, còn tôi là thần giữ của của gia đình' Ảnh 2

- Nhiều người xa xứ thường có thói quen chuẩn bị quà lớn để tạo bất ngờ cho người thân, bạn bè khi trở về, Diễm Hương có đặt nặng về vấn đề này?

Hương không rõ “quà lớn” mọi người nghĩ đến là gì, nhưng với gia đình Hương, món quà lớn nhất là sự bất ngờ. Thật ra, gia đình Hương cũng chỉ tạo được một bất ngờ nhỏ vì trước đó đã báo trước với ông bà về việc sẽ về thăm quê, cụ thể là vào dịp Tết Tây 1/1 nhân dịp sinh nhật ông ngoại. Tuy nhiên, việc cả nhà về sớm hơn dự định khiến ông bà rất ngạc nhiên và vui mừng.

Bản thân Hương luôn muốn mang lại những niềm vui bất ngờ cho người thân, bạn bè và gia đình. Nhưng Hương nghĩ rằng, dù có thể chuẩn bị được hay không, quan trọng nhất vẫn là tấm lòng. Hương sống ở nước ngoài một thời gian nên rất thấu hiểu tâm trạng của bà con kiều bào. Ai cũng nhớ quê hương, gia đình, nhưng cuộc sống nơi xứ người không giống ở Việt Nam. Vì vậy, bất cứ món quà nào họ gửi về đều là cả một sự cố gắng và rất đáng trân trọng.

- Những công đoạn để đón Tết Ất Tỵ 2025 của Diễm Hương diễn ra thế nào? Chị là người phần lớn chuẩn bị mọi thứ hay có thêm sự giúp sức từ ông xã?

Hương về Việt Nam dịp Tết không chỉ để thăm gia đình mà cũng là cơ hội để vợ chồng Hương tận hưởng không khí Tết rộn ràng. Đây là thời gian để vui chơi, tham gia các lễ hội, sự kiện, và quây quần bên gia đình. Với Hương, Tết không cầu kỳ như những gia đình khác, mà chỉ đơn giản là muốn gặp gỡ người thân, bạn bè, ăn những món mình thích mà ở xứ người không có. Thật ra, Hương không phải chuẩn bị gì quá nhiều bởi mà thay vào đó, Hương chỉ mong có một cái Tết thật trọn vẹn, ấm cúng.

- Từ xưa đến nay, người Việt luôn quan niệm những ngày đầu năm mới nên có những điều kiêng kị nhất định, về phía Hoa hậu Diễm Hương, điều này thế nào?

Hương không phải là người quá chú trọng đến các điều kiêng kị trong năm mới, nhưng có một điều mà Hương biết là chồng mình khá kỹ tính trong việc quét nhà đầu năm. Anh ấy luôn cho rằng việc này rất quan trọng và cần phải làm cho sạch sẽ để năm mới được suôn sẻ. Còn về gia đình Hương thì không có quá nhiều sự kiêng kị như những gia đình khác. Tuy nhiên, vào dịp Tết, gia đình vẫn có những điều rất đặc biệt. Đó là ngày đầu năm, mọi người sẽ dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp, chia sẻ tình cảm ấm áp và tránh mọi sự cãi vã, mâu thuẫn hay những điều tiêu cực. Hương và gia đình đều mong muốn một không khí Tết thật vui vẻ, hòa thuận và tràn đầy năng lượng tích cực.

Đặc biệt, Hương rất chú trọng đến những điều may mắn trong dịp này. Cứ mỗi sáng đầu năm ra đường, Hương luôn cố gắng giữ tinh thần vui vẻ, cười nói thật nhiều, mặc những bộ áo đỏ để thêm phần may mắn. Hương cũng rất thích tục lì xì đầu năm, đó là cách để chia sẻ những điều tốt đẹp và nhận lại những lời chúc tốt lành từ người thân, bạn bè. Tất cả những điều này đều giúp Hương cảm nhận được sự ấm áp và phúc lộc trong năm mới.

Gặp Hoa hậu Diễm Hương ngày đầu xuân: 'Chồng là trụ cột kinh tế, còn tôi là thần giữ của của gia đình' Ảnh 3

- Nhiều người thường quan tâm giá trị của phong bao lì xì, quan điểm của Diễm Hương thế nào về điều này? Chị dạy con cách tiếp nhận văn hoá này ra sao?

Hương thấy phong tục nhận bao lì xì đầu năm thực sự là một nét đẹp truyền thống, mang lại niềm vui cho mọi người. Hương nghĩ rằng đây giống như một trend từ thời ông bà ta, tương tự như xu hướng “xé túi mù” bây giờ. Nó tạo ra sự thích thú, từ trẻ con đến người lớn, nhưng điều quan trọng nhất không nằm ở giá trị vật chất mà là cảm giác vui vẻ và những lời chúc ý nghĩa đi kèm.

Diễm Hương cũng dạy con mình hiểu rằng bao lì xì không phải là chuyện tiền bạc, mà là sự may mắn, lời dặn dò yêu thương từ người lớn. Ngày nay kinh tế khó khăn, mỗi gia đình có một hoàn cảnh riêng nên mình cần hiểu và thông cảm cho nhau, đừng đặt nặng giá trị bên trong phong bao. Nếu quá coi trọng điều đó, nhất là với những gia đình có nhiều con hoặc việt kiều như gia đình Hương, sẽ gây ra áp lực rất lớn. Thay vào đó, Hương luôn trân trọng ý nghĩa tinh thần của phong tục này, vì nó mang lại niềm vui và sự gắn kết giữa mọi người trong dịp đầu năm.

- Để nhắc về một kỉ niệm đáng nhớ nhất trong ngày Tết, đó sẽ là điều gì?

Tết đáng nhớ nhất với Hương chắc chắn là Tết năm nay, vì đây là lần đầu tiên Hương sống xa nhà trọn một năm và trở về quê hương với vai trò là một Việt kiều. Thật ra, Hương vẫn chưa quen khi được gọi bằng cụm từ đó, nhưng hy vọng Tết này sẽ thật vui vẻ, trọn vẹn và đầy ý nghĩa. Hương mong mình có thể thực hiện được những dự định đã đặt ra, như đi thăm nhiều nơi, gặp gỡ những người thân yêu và thưởng thức những món ăn yêu thích. Điều này sẽ giúp Hương cảm thấy hài lòng, để khi quay trở lại Canada không tiếc nuối vì đã bỏ lỡ bất kỳ điều gì.

Gặp Hoa hậu Diễm Hương ngày đầu xuân: 'Chồng là trụ cột kinh tế, còn tôi là thần giữ của của gia đình' Ảnh 4

- “Năm qua đã làm được gì?” là câu hỏi được mọi người đặt ra ở thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Vậy năm 2024 của Diễm Hương thế nào khi chị sinh sống tại Canada?

Đây là một câu hỏi mà Hương nghĩ ai cũng quan tâm, không chỉ cho bản thân mà còn cho những người xung quanh. Nhìn lại năm qua, Hương cảm thấy mình đã làm được rất nhiều điều ý nghĩa. Hương có cơ hội trải nghiệm một cuộc sống mới lạ, trọn vẹn bên ông xã và con trai ở nơi xa. Tuy nhiên, điều đó cũng khiến Hương luôn trăn trở, vì vợ chồng Hương còn nhiều dự định để cân bằng cảm xúc khi ở xứ người, đặc biệt là khi Hương vẫn luôn hướng về bố mẹ ở Việt Nam. Là con một, Hương hiểu rằng việc sống xa nhà hoàn toàn như những anh chị Việt kiều khác sẽ rất khó khăn.

Năm qua cũng là lần đầu tiên Hương toàn tâm toàn ý trong vai trò người vợ, không bị công việc nghệ sĩ chi phối. Ở Canada, Hương không chạy show, không bị áp lực công việc mà dành thời gian tập trung cho gia đình. Dù vậy, Hương vẫn đang tập tành làm quen với việc bếp núc, chăm sóc gia đình và hy vọng trong năm mới sẽ làm tốt hơn. Hương thực sự biết ơn ông xã vì đã thấu hiểu và thông cảm cho sự vụng về của Hương trong vai trò mới này, cũng như đã san sẻ và hỗ trợ Hương rất nhiều. Nhờ đó, Hương cảm thấy tự tin hơn để bước sang năm mới với nhiều điều tốt đẹp hơn.

- Việc phải đưa ra lựa chọn xa quê hương, sống định cư tại “xứ người” có gây khó khăn cho Diễm Hương? 

Hương từng nhận nhiều bình luận khiến mình khó chịu về quyết định định cư nơi xứ người. Khi Hương chia sẻ rằng cuộc sống xa quê không phải lúc nào cũng dễ dàng và có những giới hạn mà chỉ ai sống xa xứ mới hiểu, thì lại có người nói: "Nếu cực như vậy, khổ như vậy thì về đây sống đi" hay "Qua đó chắc để kiếm quốc tịch". Những lời này khiến Hương trăn trở rất nhiều.

Nếu mình không theo chồng, giữ cuộc sống độc lập thì bị cho là ích kỷ, không hiểu chồng. Nhưng khi quyết định ưu tiên gia đình, lại bị nghi ngờ và nhận những bình luận tiêu cực. Dù vậy, Hương nghĩ rằng mọi quyết định đều đi kèm sự hy sinh và quan trọng nhất là mình biết đặt điều gì ưu tiên.

Cuộc sống luôn có những lúc phải chọn giữa công việc, ước mơ hay gia đình. Với Hương, việc theo chồng, đồng hành cùng anh trong sự nghiệp là lựa chọn đúng đắn, dù đôi lúc có cảm giác ấm ức. May mắn là ông xã luôn thấu hiểu, an ủi và xoa dịu Hương bằng những hành động ấm áp, khiến Hương thấy rằng sự hy sinh này là xứng đáng. Hương tin rằng điều quan trọng nhất là biết chấp nhận và trân trọng những gì mình đã lựa chọn.

- Hoa hậu Diễm Hương xoay sở thế nào khi sống ở một nơi xa lạ, khác biệt về cả văn hoá và ngôn ngữ?

Khi sống ở nước ngoài, Hương chắc chắn gặp nhiều khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ, nhưng may mắn là Hương luôn có ông xã bên cạnh làm "trợ lực" lớn nhất. Về ngôn ngữ, dù Hương có thể giao tiếp tốt, nhưng khi sang đó, nhiều lúc cảm thấy như tiếng Anh của mình chỉ mới ở mức sơ cấp. Những vấn đề phức tạp như lập kế hoạch hay sử dụng ngôn ngữ bản địa khiến Hương rất bỡ ngỡ, nhưng chồng luôn giúp đỡ tận tình như một cuốn bách khoa toàn thư bên cạnh.

Về văn hóa, nhờ chồng Hương đã cập nhật và giải thích từ khi còn ở Việt Nam, nên khi qua đó, Hương đã dần quen với những điều mới mẻ. Ngoài ra, Hương cũng được sự hỗ trợ nhiệt tình từ những người mẹ nuôi, anh chị em đã định cư lâu năm ở đây, giúp Hương nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới. Nhờ vậy, mọi thứ với Hương trở nên thuận lợi và dễ dàng hơn rất nhiều.

Gặp Hoa hậu Diễm Hương ngày đầu xuân: 'Chồng là trụ cột kinh tế, còn tôi là thần giữ của của gia đình' Ảnh 5

- Khi con trai sang Canada, Diễm Hương chuẩn bị chỗ ở và môi trường học tập cho bé thế nào? 

Thật ra, ban đầu vợ chồng Hương đã có kế hoạch cụ thể. Tuy nhiên, thời gian đầu mới sang Canada, vợ chồng Hương cần ổn định chỗ ở trước khi đưa bé Noah sang. Có lẽ mọi người chưa biết, năm nay Hương đã quyết định đưa Noah về Việt Nam để sống và học tập. Hương nhận thấy nền giáo dục hiện tại của Canada chưa thực sự phù hợp với định hướng giáo dục của gia đình. Vì vậy, Hương quyết định cho con học tập trọn vẹn hơn tại Việt Nam. Khi đến thời điểm thích hợp, vợ chồng Hương sẽ cân nhắc đưa Noah trở lại Canada để tiếp tục việc học.

- Đầu tháng 8/2024, hình ảnh con trai Diễm Hương bán nước tại vỉa hè được khán giả hết lời ngợi khen. Tại sao chị lại quyết định cho con tập khởi nghiệp kinh doanh, tập quen với việc bước ra đời từ nhỏ?

Thật ra, đây không phải là khởi nghiệp gì cả, mà chỉ là cách chồng Hương và Hương dạy Noah hiểu rõ hơn về tư duy sử dụng tiền bạc. Ở Việt Nam, trẻ em thường được yêu thương, cưng chiều và bảo bọc rất nhiều, trong khi các em bé ở nước ngoài được rèn luyện về tư duy kinh tế, tài chính từ rất sớm.

Noah khi mới sang vẫn giữ thói quen như một em bé Việt Nam, thường đòi mua đồ mà không hiểu giá trị thực sự của món đồ đó. Con dễ chán những gì vừa mua và ngay sau đó lại muốn có món mới. Con cũng chưa ý thức được đồng tiền kiếm ra khó khăn thế nào hay giá trị của lao động.

Vì vậy, ba Duy và Hương quyết định tạo cơ hội cho Noah trải nghiệm, để con hiểu rằng kiếm tiền là một quá trình vất vả và cần trân trọng. Hoạt động này không chỉ giúp Noah nhận thức về giá trị của đồng tiền mà còn là một cách ý nghĩa để con tận dụng ngày nghỉ. Thay vì chỉ dẫn con đi xem pháo hoa hay các hoạt động giải trí, ba Duy đã đầu tư cho Noah bán nước. Việc này giúp con mạnh dạn hơn, hòa đồng, rèn luyện khả năng giao tiếp tiếng Anh và chuẩn bị tốt hơn cho cuộc sống tương lai.

- Trong gia đình Diễm Hương, anh nhà là trụ cột kinh tế hay mỗi người sẽ độc lập về tài chính?

Trong gia đình Hương, anh nhà là trụ cột kinh tế và đó là sự thật. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời Hương trải nghiệm cuộc sống phụ thuộc vào kinh tế của chồng. Phải nói thật, điều này rất khó khăn đối với một người đã tự lập kiếm tiền từ năm 19 tuổi đến giờ, khi đã 35 tuổi. Việc sống dựa vào chồng và phải chi tiêu tiết kiệm là một thử thách không nhỏ với Hương.

Nhiều người nghĩ rằng như vậy là sướng, nhưng thực tế, với những ai quen tự chủ tài chính, ngồi ở nhà và đợi chồng mang tiền về không hề dễ dàng. Tuy nhiên, Hương lại thấy đây là một trải nghiệm tích cực, vì nhờ vậy Hương học được cách tiết kiệm và quản lý tài chính hiệu quả hơn. Hương trở thành một “thần giữ của” cho gia đình và chồng Hương cũng rất tin tưởng Hương trong việc này. Anh nhà là người ra ngoài kiếm tiền, còn Hương giữ vai trò quản lý kinh tế trong gia đình. Đây là sự cân bằng hợp lý, giúp cả hai vợ chồng cùng duy trì và phát triển cuộc sống chung một cách tốt đẹp.

Gặp Hoa hậu Diễm Hương ngày đầu xuân: 'Chồng là trụ cột kinh tế, còn tôi là thần giữ của của gia đình' Ảnh 6

- Hoa hậu Diễm Hương thích nghi thế nào khi phải chuyển hướng từ việc hoạt động nghệ thuật sang những công việc khác?

Hương nghĩ rằng hoạt động nghệ thuật là một lĩnh vực rất vui và ý nghĩa, mà Hương sẽ không bao giờ quên được vì nó đã trở thành một phần trong máu của mình. Tuy nhiên, khi chuyển từ vai trò người đẹp dự sự kiện, MC sang công việc làm đẹp cho mọi người, Hương cảm thấy đây là một khái niệm tương tự. Cả hai đều là làm đẹp, nhưng một bên là cho bản thân, còn một bên là giúp mọi người trở nên đẹp hơn.

Mình cảm thấy rất vui và tự hào khi sang xứ người, mình vẫn có thể kiếm tiền từ chuyên môn và kinh nghiệm tích lũy được trong lĩnh vực hoa hậu. Hương đã vận dụng những kỹ năng, tư duy và kiến thức để làm đẹp cho chị em người Việt ở nước ngoài, thậm chí cả những người ngoại quốc. Điều đó giúp họ nhận thấy rằng người Việt cũng rất tài giỏi trong lĩnh vực làm đẹp. Nên Hương rất là tự hào về công việc hiện tại.

- Nhiều người vẫn thường nói rằng “nghề làm đẹp” tại nước ngoài dễ “hái ra tiền”, Diễm Hương cảm thấy thế nào? Mức thu nhập mỗi tháng có giúp chị thoải mái trang trải cuộc sống ở Canada?

Hương nghĩ rằng nghề làm đẹp là một nghề có thu nhập cao ở nước ngoài. Hương đã từng trải qua vài tháng thu nhập khá cao, nhưng đó chỉ là những tháng may mắn. Hương mới sang nên còn nhiều hạn chế, chưa có nhiều mối quan hệ và thu nhập không ổn định như nhiều người nghĩ. Chồng Hương luôn bảo Hương giữ số tiền đó để tiết kiệm hoặc dùng vào những sở thích nhỏ, như uống trà sữa mỗi ngày. Vì mỗi tháng chi phí cho việc Hương uống trà sữa là một con số không nhỏ (cười).

Vì thế, Hương luôn tiết kiệm phần thu nhập mình kiếm được từ việc làm đẹp để chi tiêu cho bản thân, nhưng cũng giữ một ít cho khoản chung để gia đình có thể thoải mái khi cần về Việt Nam. Tuy nhiên mức thu nhập hàng tháng của Hương không ổn định, nó chỉ là khoản thu thêm, còn chi phí sinh hoạt hàng tháng chủ yếu vẫn dựa vào thu nhập của chồng.

- Một lời khuyên của Hoa hậu Diễm Hương dành cho những người đang muốn tìm kiếm cơ hội tại nước ngoài?

Hương chỉ là người mới, nên không thể đưa ra lời khuyên cho những ai đang có ý định định cư ở nước ngoài. Tuy nhiên, Hương mong mọi người cần tìm hiểu thật kỹ, đừng quá lý tưởng hóa cuộc sống ở nước ngoài. Nếu ai có ý định định cư, hãy tìm hiểu kỹ càng, đừng chỉ nhìn cuộc sống qua màu hồng. Cần có những kế hoạch dự phòng, chuẩn bị sẵn những tình huống để có thể giải quyết khi cần. Quan trọng là phải có nguồn tài chính dự trữ để khi gặp khó khăn, chúng ta có thể xoay sở.

- Năm 2025 của Hoa hậu Diễm Hương sẽ như thế nào? Chị sẽ quay trở lại Canada hay về Việt Nam hẳn?

Hương về Việt Nam chỉ để thăm gia đình, nhưng gần đây có nhiều người ngạc nhiên và hỏi liệu Hương có thực sự về hay không. Có thể mọi người nghĩ tính cách của Hương sẽ không thể thích nghi ở bên đó. Hương cũng từng nghĩ như vậy. Tuy nhiên, chồng Hương đã ở cùng Hương tại Việt Nam một vài tháng. Có lẽ vì lo lắng vợ sẽ ở lại lâu hơn, anh ấy đã quyết định về cùng. Về việc quay lại Canada, vợ chồng Hương dự định sẽ quay lại sau Tết. 

- Diễm Hương có ý định tái xuất showbiz một ngày không xa?

Hương không biết hiện tại có ai mời mình tái xuất hay không. Như gần đây, Hương có tham dự lễ trao giải lớn, Hương thấy có rất nhiều nghệ sĩ xinh đẹp và tài năng. Hương đã chuẩn bị tâm lý, nên không cảm thấy buồn nếu không ai nhận ra mình. Thực tế không có ai nhận ra, chỉ có một vài anh chị báo chí lâu năm là nhớ. Thậm chí, MC trên thảm đỏ cũng không nhận ra Hương. Việc tái xuất showbiz là điều phải đợi xem, mong rằng tổ nghề sẽ nhớ và soi chiếu cho Hương. Hương hy vọng một ngày nào đó sẽ như cô nghệ sĩ Hồng Đào, quay lại với nhiều vai diễn. Nếu có cơ hội, Hương sẽ lăn xả hết mình để có thêm nhiều vai diễn thành công hơn.

Gặp Hoa hậu Diễm Hương ngày đầu xuân: 'Chồng là trụ cột kinh tế, còn tôi là thần giữ của của gia đình' Ảnh 7

- Từng có kinh nghiệm với các cuộc thi sắc đẹp, Hoa hậu Diễm Hương đánh giá thế nào về thị trường nhan sắc Việt ở hiện tại?

Hương phải thừa nhận rằng hiện nay có quá nhiều cuộc thi sắc đẹp, thậm chí Hương không nhớ hết các thí sinh. Có thể cũng vì quan điểm chấm sắc đẹp của Hương đã trở nên lỗi thời. Ngày xưa, trong thời của Hương, các cuộc thi không cho phép sửa ngoại hình, thậm chí không được chỉnh sửa răng. Nhưng bây giờ, các cuộc thi đã tiến bộ hơn, cho phép can thiệp thẩm mỹ. Chính vì vậy, cách chấm điểm của Hương có thể không còn phù hợp. 

Thời của Hương, các tiêu chí như gương mặt phúc hậu, nụ cười tươi và những đặc điểm riêng biệt là yếu tố quyết định để chọn hoa hậu. Còn hiện nay, các cuộc thi lại hướng đến những tiêu chí như vóc dáng mảnh khảnh, v-line, đôi mắt sáng, khả năng ngoại ngữ tốt và ứng xử cao. Vì thế, Hương cảm thấy mình không thể đánh giá chính xác nữa.

Cảm ơn Hoa hậu Diễm Hương về những chia sẻ thú vị trong ngày đầu năm mới. Chúc chị và gia đình sẽ có một mùa xuân ấm áp, trọn vẹn và hạnh phúc!

Bài viết

Hương Đông

Copy Link
Chia sẻ
Cuộn xuống để đọc tiếp Đọc
tiếp