Người mẫu - Hoa hậu

Cuộc thi Hoa hậu cho thí sinh kiểm tra như thi Đại học: Không qua được khó lòng chạm tay vào vương miện

Chi Nguyễn
Chia sẻ

Cuộc thi Hoa hậu Pháp có những yêu cầu gắt gao để chọn ra người xứng đáng với chiếc vương miện danh giá.

Mỗi cuộc thi nhan sắc đều có tiêu chí và cách tổ chức khác nhau. Hầu hết các cuộc thi đều đặt tiêu chí ngoại hình lên hàng đầu, nhưng người chiến thắng phải dung hòa được mọi yếu tố từ nhan sắc, chiều cao đến học vấn và các kỹ năng trình diễn. Mới đây, cuộc thi Miss France - Hoa hậu Pháp đã khởi động mùa giải năm 2023 bằng... bài kiểm tra.

Cuộc thi Hoa hậu cho thí sinh kiểm tra như thi Đại học: Không qua được khó lòng chạm tay vào vương miện Ảnh 1
Miss France - Hoa hậu Pháp lần đầu được tổ chức vào năm 1920 và bắt đầu cử người chiến thắng tham gia các đấu trường quốc tế từ thập niên 1950. 

Theo đó, cuộc thi Miss France đã cho thí sinh làm bài kiểm tra kiến thức về nước Pháp. Bài thi gồm những kiến thức về văn hóa, lịch sử, nghệ thuật, chính trị,... của nước Pháp. Đây là một trong những phần thi quan trọng nhất trong cả cuộc thi và sẽ ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc. Chính vì vậy, thí sinh nào không làm tốt ở phần thi này thì sẽ khó lòng đạt được danh hiệu cao nhất.

Cuộc thi Hoa hậu cho thí sinh kiểm tra như thi Đại học: Không qua được khó lòng chạm tay vào vương miện Ảnh 2

Cách thức này đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả. Họ cho rằng bên cạnh nhan sắc thì kiến thức cũng vô cùng quan trọng. Việc kiểm tra như vậy sẽ giúp ban tổ chức tìm ra được một gương mặt xứng đáng, truyền được cảm hứng cho mọi người:

Cuộc thi Hoa hậu cho thí sinh kiểm tra như thi Đại học: Không qua được khó lòng chạm tay vào vương miện Ảnh 3

- Thấy hay mà, là hoa hậu thì phải có kiến thức về nước nhà sâu rộng chứ.

- Cái danh hiệu Miss France có khi còn có giá trị hơn hơn hoa hậu Miss Earth, Miss Supranational, Miss Grand International, Miss Intercontinental. Dàn thí sinh chất lượng, face đẹp không chê đâu được.

- Ủng hộ. Hoa hậu để giới thiệu đất nước mình ra thế giới, nên phải có kiến thức về đất nước của mình mới được.

- Hoa hậu phải vừa đẹp vừa có tri thức.

Xem thêm: Hoa hậu Đoàn Thiên Ân: "Ông Nawat là người ấm áp và dễ thương"

Chia sẻ

Bài viết

Chi Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất