Người mẫu - Hoa hậu

Nghĩa cử đẹp từ Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu: Bị mỉa mai còn lên tiếng bảo vệ người gây chuyện

Mia
Chia sẻ

Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu lên tiếng xoa dịu dư luận và bảo vệ thí sinh đã 'đá xoáy' mình tại Hoa hậu Chuyển giới VN.

Vừa qua, cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam (Miss International Queen Vietnam 2023) đã bắt đầu bước vào những chặng đường đầu tiên để tìm ra người kế nhiệm mỹ nhân Phùng Trương Trân Đài đến với đấu trường quốc tế. 

Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Thuỷ Tiên, Mai Ngô cùng siêu mẫu Bùi Quỳnh Hoa đảm nhận vai trò là huấn luyện viên tại sân chơi lần này. Đội chiến thắng ở thử thách gần nhất chính là đội của Chế Nguyễn Quỳnh Châu. Do đó, nên cô nàng nắm quyền quyết định được phép giữ ai ở lại, "tiễn" ai ra về. 

Trong phòng loại, thí sinh tên Lý Huỳnh My - đội Á hậu Thuỷ Tiên đã có bốc đồng khi cãi tay đôi với Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu khi được mentor này góp ý bằng những câu nói như: "Bạn nói tôi thái độ là thái độ sao, ban nói thử My nghe?, "My có mốt gương mặt hoa hậu nhưng ê-kíp lại trang điểm không phù hợp với My", "Vậy bạn (Chế Nguyễn Quỳnh Châu) đã đi thi quốc tế chưa?". Ngay sau đó, cô nàng thí sinh này đã bị cộng đồng mạng ném đá dữ dội bằng những từ tiêu cực nhất. 

'Nghĩa cử đẹp' Á hậu Quỳnh Châu: Bị mỉa mai còn lên tiếng bảo vệ người gây chuyện Ảnh 1
Drama giữa Huỳnh My và Chế Nguyễn Quỳnh Châu trở thành đề tài "nóng" nhất trong thời gian qua. 

Không để sự việc trở nên quá tệ, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu đã lên tiếng bằng một story để bảo vệ Lý Huỳnh My và khuyên can mọi người hãy giữ bình tĩnh để tránh việc "bạo lực ngôn từ" quá mức đối với thí sinh Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023. 

'Nghĩa cử đẹp' Á hậu Quỳnh Châu: Bị mỉa mai còn lên tiếng bảo vệ người gây chuyện Ảnh 2

Có thể thấy, dù bị thí sinh có thái độ thiếu tôn trọng đối với mình, nhưng Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu vẫn muốn dùng tiếng nói của mình để xoa dịu bớt phần nào dư luận, để Huỳnh My đỡ bị "tấn công" về mặt tinh thần sau khi bị loại khỏi cuộc thi. Netizen đã dành trọn 10 điểm cư xử đẹp cho Chế Nguyễn Quỳnh Châu giữa làn sóng drama đã nổ ra trên mạng xã hội. 

Lý Huỳnh My (SBD 229), sinh năm 1994, cao 1m 67 đến từ An Giang là thí sinh nhận nhiều gạch đá nhất tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển Giới Việt Nam 2023, cô từng tham gia vào mùa 1 nhưng đã có thái độ không tốt khi bị loại khỏi Top 15. 

Sang mùa giải năm nay, cô quyết định trở lại để cải thiện hình ảnh của mình trước công chúng, tuy nhiên vì cái tôi lẫn tính cách khác biệt nên người đẹp thường xuyên lơ đễnh, thiếu năng lượng tại sân chơi lần này. Huỳnh My cũng chính thức bị loại khỏi Top 16 chung cuộc. 

Xem thêm: Thí sinh Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam lộ ảnh 'khó chấp nhận', netizen kiểu: Bị ghét cũng đúng!

Chia sẻ

Bài viết

Mia

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất