Người mẫu - Hoa hậu

Bộ 3 đại diện châu Á - châu Đại dương khiến Mai Phương mất hút khỏi Top 12 Miss World 2023

Xuân Dung
Chia sẻ

Có tổng 3 trên 9 người đẹp thuộc khu vực châu Á - châu Đại dương ghi danh vào Top 12 Miss World 2023.

Đêm chung kết xếp hạng Miss World 2023 - Hoa hậu Thế giới 2023 đang được diễn ra tại thành phố Mumbai, Ấn Độ. Nối tiếp phần xướng tên người chiến thắng hạng mục Beauty with a purpose, BTC Miss World đã công bố 27 đại diện quốc gia và vùng lãnh thổ còn lại được tiến vào vòng loại Top 40.

Mở đầu cho danh sách, người cầm cân nảy mực đã gọi tên dàn đại diện đến từ khu vực châu Mỹ - vùng Caribe gồm: Belize, Canada, Domincan Republic, Peru, Puerto Rico, Trinidad and Tobago. Tại khu vực châu Phi, cơ hội được tiếp tục trao cho dàn người đẹp Cameroon, Madagascar, Mauritius, Kenya, Somalia, South Africa, South Sudan và Tanzania. Đại diện cho dải sash châu Âu, 7 cô gái ghi danh vào Top 40 bao gồm: Belgium, Czech Republic, France, Gibraltar, Spain, Italy và Wales. Sau chiến thắng của bộ 3 đại diện thuộc khu vực châu Á - châu Đại dương (Lebanon - Nepal - Vietnam), chỉ có 6 thí sinh được bước tiếp vào vòng trong gồm: Austalia, India, Indonesia, Malaysia, New Zealand, Turkey.

Bộ 3 đại diện châu Á - châu Đại dương khiến Mai Phương mất hút khỏi Top 12 Miss World 2023 Ảnh 1
Top 40 Miss World 2023. Ảnh Miss World

Theo thể thức đổi mới tại mùa giải năm nay, từ Top 40, BTC sẽ xướng tên tối thiểu 2 đại diện khu vực được tiếp tục bước vào Top 12 chung cuộc. Cụ thể, dàn thí sinh có phần thể hiện ấn tượng toàn cuộc là Brazil - Dominican Republic - Trinidad and Tobago (châu Mỹ), Botswana, Mauritius - Uganda (châu Phi), Czech Republic - England - Spain (châu Âu). Với tỷ lệ chọi 1: 3, đại diện Việt Nam - Huỳnh Nguyễn Mai Phương đã vụt mất cơ hội vào tay bộ ba người đẹp Australia - India - Lebanon.  

Bộ 3 đại diện châu Á - châu Đại dương khiến Mai Phương mất hút khỏi Top 12 Miss World 2023 Ảnh 2
Top 12 Miss World 2023. Ảnh Miss World

Theo thống kê từ chặng đầu đến thời điểm hiện tại, 3 người đẹp đại diện châu Á - châu Đại dương có mặt trong Top 12 đều tích lũy ít nhất hai thành tích ở hạng mục phụ. Cụ thể, đại diện Lebanon - Yasmina Zaytoun được ghi nhận chiến thắng ở thử thách Head to Head và đạt Top 20 nội dung Top Model. Người đẹp 24 tuổi Kristen Wright (Australia) đã có cho mình điểm cộng với màn lọt Top 25 thử thách Head to Head và Top 32 Miss World Sports. Về phần đại diện nước chủ nhà Ấn Độ, Sini Shetty gây ấn tượng với fan sắc đẹp quốc tế bởi thành tích Top 23 Miss World Talent và Top 25 thử thách Head to Head.

Sau cuộc đua Top 8 và Top 4, chỉ có 2 người đẹp toàn năng nhất được vinh danh cho ngôi vị Hoa hậu và Á hậu. Hành trình tìm kiếm người kế nhiệm đương kim Miss World Karolina Bielawska vẫn đang được tiếp diễn tại trung tâm hội nghị Jio World Convention Centre với sự theo dõi của hơn 30 nghìn khán giả toàn cầu.

Chia sẻ

Bài viết

Xuân Dung

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất