'Vượt mặt' đàn chị, Bảo Ngọc trở thành Á hậu cao nhất lịch sử tại Việt Nam
Chi Nguyễn
Ngay từ đầu cuộc thi, Á hậu Bảo Ngọc đã gây "sốc" với chiều cao vượt trội hơn hẳn so với dàn thí sinh.
Tối ngày 12/8 vừa qua, cuộc thi Miss World Vietnam 2022 đã tìm ra chủ nhân cho chiếc vương miện danh giá - đó là Huỳnh Nguyễn Mai Phương. Hai vị trí Á hậu 1 và Á hậu 2 thuộc về Lê Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Phương Nhi. Mặc dù Hoa hậu toàn diện về mọi mặt nhưng vẫn phải "chịu thua" Á hậu 1 về khoản... chiều cao.
Sinh năm 2001, Bảo Ngọc sở hữu chiều cao "khủng" là 1m85. Ngay từ đầu cuộc thi đến nay, cô luôn là nhân tố nổi bật nhất dàn thí sinh. Bảo Ngọc chia sẻ, cô được thừa hưởng gen cao ráo từ gia đình bởi bố mẹ và người thân đều cao trên 1m7. Khi ngồi trên ghế nhà trường, người đẹp Cần Thơ là học sinh cao nhất lớp, vượt trội hơn cả những bạn nam. Với chiều cao này, Bảo Ngọc chính thức trở thành Á hậu có cao nhất lịch sử nhan sắc Việt.
Chiều cao này giúp Bảo Ngọc vượt mặt dàn Á hậu đi trước. Trước đó, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2016 Ngô Thanh Thanh Tú từng gây "choáng" với chiều cao 1m81. Cô từng được cho là ứng viên đầy tiềm năng cho vị trí Hoa hậu, nhưng vương miện năm đó lại thuộc về Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.Chị gái của Thanh Tú là Ngô Trà My cũng xuất sắc giành được vị trí Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Cô sở hữu chiều cao 1m78 với số đo 3 vòng 83-64-99. Tuy nhiên, Trà My gây thất vọng khi từ chối đại diện Việt Nam chinh chiến tại đấu trường quốc tế.Trước khi trở thành Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Hoàng Thùy có xuất thân là người mẫu và có chiều cao lên đến 1m79. Đôi chân nuột nà của cô được khán giả ngưỡng mộ gọi là "cặp kiếm Nhật".Á hậu - siêu mẫu Võ Hoàng Yến cũng sở hữu chiều cao 1m79. Nhờ chiều cao vượt trội và tỷ lệ cơ thể hoàn hảo mà người đẹp có thể "cân" được bất kỳ kiểu trang phục nào.
Xem thêm: Dàn Hoa hậu 'đọ body' nức nở trên thảm đỏ Miss World Vietnam 2022
Sau bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (quận 7, TP.HCM) chiều 9/4, 21 học sinh có biểu hiện đau bụng, nôn ói, nghi do ngộ độc thực phẩm. Sự việc khiến phụ huynh lo lắng, ngành giáo dục và cơ quan chức năng đã vào cuộc làm rõ nguyên nhân.