Á hậu Hoàng Nhung: 'Tôi và Xuân Hạnh, ai cũng xứng đáng làm hoa hậu'

'Ngày bé tôi cũng thường than trách ông trời rằng tại sao một cô bé như tôi lại phải chịu nhiều cảnh mà đau buồn như thế này', Á hậu Hoàng Nhung chia sẻ về quá khứ tủi thân với SAOstar.

Bài viết Mia
Chia sẻ

Khép lại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, Hoàng Thị Nhung - cô gái đến từ Hà Nội được gọi tên ở vị trí á hậu đã để lại trong lòng khán giả một ấn tượng sâu sắc. Mỹ nhân cao 1m79, sở hữu số đo hình thể nóng bỏng 85-60-99 thuận với tỉ lệ chuẩn của một “beauty queen” chính hiệu. 

Hoàng Thị Nhung trở nên nổi bật hơn trong mắt công chúng khi công khai câu chuyện tuổi thơ cảm động và một mình tự bươn chải kiếm sống vì cha mẹ ly hôn. 

Mới đây, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 đã có buổi trò chuyện thân mật cùng SAOstar để kể hết cho độc giả những góc khuất thăng trầm của cuộc đời trước khi chạm đến ngôi vị như hiện tại.  

Á hậu Hoàng Nhung: 'Tôi và Xuân Hạnh, ai cũng xứng đáng làm hoa hậu' Ảnh 1

Cuộc sống của Nhung đã thay đổi ra sao kể từ khi đạt danh hiệu Á hậu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023?  

Cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều. Đối với cương vị hiện tại, tôi cần phải có trách nhiệm hơn nữa với những gì mà ban tổ chức và ban tổ chức đã đặt niềm tin vào tôi. Song song với đó, mọi người cũng thấy từ sau cái hôm chung kết ấy đến tận thời điểm hiện tại tôi chưa được một ngày nghỉ nào cả. Công việc khá bận. Nhưng mà tôi vẫn luôn cố gắng và nỗ lực để trong thời gian tới tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm kỳ của mình và không ngừng tạo ra những giá trị để mang tới cho cộng đồng.

Nếu nhìn lại cả một hành trình, điều mà bạn cảm thấy tự hào nhất hoặc hài lòng nhất ở bản thân là gì? 

Điều mà tôi cảm thấy tự hào nhất chính là sự nghiêm túc và nỗ lực trong cái cuộc hành trình này. Bởi vì đối với tôi, khi bước vào một cái cuộc thi như Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam thì sự nỗ lực và nghiêm túc là cái điều tiên quyết để tôi có được cái ngôi vị như hiện tại.

Giây phút Hoàng Nhung và Xuân Hạnh nắm tay trên sân khấu. Cảm xúc trong lòng bạn lúc đó ra sao? 

Trong đêm Chung kết, khi mà tên của tôi và Xuân Hạnh được vang lên và đặc biệt, khi giây phút tôi được gọi trở thành Á hậu của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 thì lúc đó tôi rất vui và rất tự hào đối với bản thân và tràn đầy lòng biết ơn. Biết ơn tới Ban giám khảo, biết ơn Ban tổ chức của của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cũng như tất cả mọi người đã luôn ở bên tôi để động viên, chia sẻ, khích lệ tinh thần giúp tôi chạm được được cương vị này.

Á hậu Hoàng Nhung: 'Tôi và Xuân Hạnh, ai cũng xứng đáng làm hoa hậu' Ảnh 2

Khi tên Xuân Hạnh được vang lên, nhìn thấy Nhung không có biểu cảm tiếc nuối mà rất vui vẻ chúc mừng cho Hạnh. Có phải bạn đã hài lòng với vị trí của mình ở giây phút đó? 

Tôi rất hài lòng và biết ơn đến Ban tổ chức và Ban giám khảo vì đã thấu hiểu được những gì mà tôi chia sẻ và đặt tôi vào cương vị gọi là phù hợp với tôi. Khi tôi bước vào cuộc hành trình này, lúc bắt đầu tôi chỉ đặt mục tiêu cho mình là vào Top 5 để tôi có thể quảng cáo thương hiệu của mình đến gần hơn với khán giả. Nhưng mà sau một quá trình nỗ lực và rèn luyện nghiêm túc với bản thân và cuộc thi, đến gần cái vòng chung kết, bán kết thì Nhung lại có mong muốn cao hơn, đấy chính là vào được Top 2 chung cuộc. 

Khi tôi vào được Top 2 rồi, ngôi vị Á hậu đấy chính là điều mà tôi mong muốn. Bởi vì khi phỏng vấn với BTC và BGK, họ hỏi rằng: “Nếu được vào Top 2 thì bạn muốn mình ở vị trí nào?”. Tôi cũng cũng chia sẻ rằng tôi mong muốn thật sự muốn dành nhiều thời gian của mình có các hoạt động thiện nguyện của tổ chức cũng như là thực hiện các dự án cộng đồng mà em đang theo đuổi, để dành cho các trẻ em. Song song với đó, tôi cũng muốn phát triển sự nghiệp của mình hơn nữa. Như thế, tôi mới có đủ nguồn lực và kinh tế thực hiện ước muốn cao cả của mình. Đặc biệt, tôi cũng chia sẻ với ban tổ chức là tôi thật sự không muốn tham gia nhiều vào các hoạt động showbiz. Có lẽ vì vậy, họ cũng đã thấu hiểu và đã trao cho tôi cương vị Á hậu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023. 

Tự nhìn nhận, bạn nghĩ mình thiếu điều gì để giành chiến thắng trước Xuân Hạnh?

Mỗi cô gái, tôi với cả Hạnh khi mà đã đặt tay nhau vào Top 2 rồi, thì ai cũng đều xứng đáng để trở thành hoa hậu. Nhưng ở Hạnh, em là cô gái có sự phù hợp hơn là tôi. Bởi vì tôi luôn cảm thấy rằng em có một cái nguồn năng lượng rất là tích cực. Có thể Hạnh không phải là cô gái xuất sắc nhất trong 38 thí sinh nhưng em lại là một cô gái luôn có chí cầu thị, tiếp thu và học hỏi. Bạn ấy là một cô gái rất là thông minh và biết lắng nghe. Khi bị góp ý phải thế này, thế kia, Hạnh luôn nhanh chóng sửa đổi để hoàn thành tốt trách nhiệm và thử thách ở trong cuộc. 

Hạnh chính là một đối thủ mà tôi đáng phải dè chừng. Khi được gọi tên cả hai bước vào  Top 2, tôi biết rằng Hạnh sẽ trở thành hoa hậu. 

Á hậu Hoàng Nhung: 'Tôi và Xuân Hạnh, ai cũng xứng đáng làm hoa hậu' Ảnh 3

Hầu hết các đối thủ như Cao Thiên Trang, Ngô Bảo Ngọc hay Vũ Thuý Quỳnh đều được đánh giá cao nhưng lại bị bạn và Xuân Hạnh đánh bại. Trong quá trình dự thi, bạn cảm nhận ba người đẹp này ra sao, và bạn nghĩ nguyên nhân gì khiến họ dừng chân sớm? 

Mỗi cô gái đều mang những cá tính và thế mạnh riêng khác nhau và bất cứ ai ở trong top 5 thì cũng đều xứng đáng để được vào top 2 cả. Có lẽ Nhung và Hạnh là 2 cô gái mà có cái phần may mắn may mắn đỉnh hơn một chút nên nhận được sự tin tưởng của ban giám khảo để mà Nhung và Hạnh cùng nhau bước vào top 2.

Trên mạng xã hội đã có rất nhiều người cho rằng Nhung có hào quang hoa hậu và xứng đáng chiến thắng, là một người trong cuộc, Nhung muốn chia sẻ điều gì về sự việc này? 

Tôi nghĩ rằng mỗi cô gái đều có cách tỏa sáng riêng và hào quang riêng của chính mình. Kể cả tôi và Hạnh cũng vậy nên tôi mong muốn rằng sau những chia sẻ của mình thì mọi người sẽ có thể có cái nhìn khách quan hơn và ủng hộ tôi cũng như Xuân Hạnh trong những chặng đường sắp tới. Để tôi và em ấy sẽ cùng có một nhiệm kỳ thật thành công rực rỡ và đặc biệt là không ngừng tạo ra những giá trị để mang tới cho cộng đồng. 

Nhiều người cho rằng Hoàng Nhung có phong thái và nhan sắc khá giống với đàn chị Phạm Hương, bạn nghĩ sao về nhận xét này? 

Tôi biết có lúc mọi người nói tôi giống chị Phạm Hương, có lúc thì lại nói tôi giống chị Phương Khánh và có khi là giống chị Thúy Vân. Thật sự, khi mà mình được mọi người nhận xét là mình giống bất kỳ ai đó mà đặc biệt là các hoa hậu vô cùng xinh đẹp và tài giỏi như các chị thì tôi cảm thấy rất tự hào và may mắn nhưng mà tôi cũng luôn muốn bản thân là phiên bản độc nhất trên cuộc đời này. Nếu mọi người theo dõi hành trình của tôi thì cũng sẽ nhận ra rằng tôi hoàn toàn khác biệt. 

Á hậu Hoàng Nhung: 'Tôi và Xuân Hạnh, ai cũng xứng đáng làm hoa hậu' Ảnh 4

Người truyền cảm hứng để bạn dự thi hoa hậu là ai? 

Người mà truyền cảm hứng cho tôi đấy chính là chị Khánh Vân. Chị Khánh Vân là một hoa hậu mà tôi đã theo dõi cuộc hành trình của chị trong ờ trong những năm 2019 đó và tôi cảm thấy ở chị có một trái tim rất chân thật. Khi mà chị chia sẻ chị nói ra những cái điều mà chị mong muốn và những điều mà chị làm thật sự đã đem lại cho tôi một nguồn cảm hứng lớn để tôi có thể quay lại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 lẫn 2023. Ở hành trình năm nay, người truyền cảm hứng cho tôi thứ 2 đấy chính là chị Ngọc Châu. Ở chị Châu, tôi học được từ chị tính cách bình tĩnh trước mọi chuyện và chị luôn suy nghĩ mọi thứ theo một cách tư duy và logic và xử lý mọi chuyện rất mượt. Từ chị ấy, tôi cũng học được rất là nhiều để hiện tại mọi người có thể thấy một Hoàng Nhung hoàn toàn bình tĩnh trước mọi thử thách và khó khăn ở trong cuộc thi. 

Á hậu Hoàng Nhung: 'Tôi và Xuân Hạnh, ai cũng xứng đáng làm hoa hậu' Ảnh 5
Á hậu Hoàng Nhung: 'Tôi và Xuân Hạnh, ai cũng xứng đáng làm hoa hậu' Ảnh 6

Được biết, Nhung sinh ra trong một hoàn cảnh khó khăn từ nhỏ và không được cảm nhận tình yêu thương nhiều từ cha mẹ, bạn có thể chia sẻ nhiều hơn về quá khứ vất vả của chính mình? 

Bố mẹ của ly hôn từ năm tôi 2 tuổi và ngay từ nhỏ tôi đã được gửi về quê ngoại để sống, khi đó nhà tôi rất là nghèo. Bố mẹ tôi phải đi lên Hà Nội để bươn chải để mà kiếm sống. Chính tuổi thơ cơ cực và đầy những tổn thương đó, nó đã hình thành một cô gái như tôi hiện tại. Nhiều khi tôi nghĩ rằng, nếu như không có những khó khăn đó, liệu rằng Hoàng Nhung hiện tại có bản lĩnh và độc lập?. 

Ngày bé tôi cũng thường than trách ông trời rằng tại sao một cô bé như tôi lại phải chịu nhiều cảnh mà đau buồn như thế này? 

Nhưng khi lớn, tôi nhận ra được những gì xảy đến với mình, nó đều cho mình những cái cơ hội khác để có thể tu luyện bản thân. 

Như Nhung đã từng chia sẻ, bạn không sống cùng ba mẹ khi còn nhỏ, vậy tuổi thơ của bạn, ai là người đã thấu hiểu và san sẻ cùng Nhung? 

Đó là bà ngoại của tôi. Lúc nhỏ, tôi được gửi về sống quanh họ hàng. Mới đầu, tôi ở với họ hàng ở bên ngoại, các anh, nhà bác nhưng bà ngoại luôn là người ở bên và đồng cảm và chia sẻ với tôi. Ngày đó, tôi nhớ bà đã hơn 80 rồi, bà cũng không thể nào ở bên để chăm sóc hoàn toàn cho tôi được, chỉ có thể thỉnh thoảng và qua thăm tôi vài cái bánh, cái kẹo. Lúc bà có tiền, bà hay dúi cho tôi một ít tiền để tôi mua đồ ăn. Thế nên, bà ngoại là người mà tôi luôn yêu thương. Đến thời điểm hiện tại, tôi luôn biết ơn và trân quý bà ngoại của mình. Tôi cảm thấy may mắn khi mà ông trời đã ban cho mình một người bà tuyệt vời như vậy.

Giai đoạn đó, Nhung có giận ba mẹ khi không cho mình được một gia đình trọn vẹn? 

Khi lớn lên, tôi nhìn thấy bạn bè xung quanh có đầy đủ gia đình, có được bố mẹ quan tâm yêu thương và trong khi bản thân tôi lại phải ở một mình. Bữa ăn thì còn bữa đói, bữa no nên lúc đó tôi cũng có hơi trách ba mẹ một chút rằng “tại sao không thể yêu thương mình hơn, tại sao không thể ở bên chăm sóc mình hơn mà lại bỏ mình ở đây”. Nhưng chính vì những điều đó, ở thời điểm hiện tại ba mẹ luôn là người cố gắng để bù đắp yêu thương cho vì những điều mà tôi phải chịu đựng, tổn thương thuở nhỏ.

Ba mẹ của tôi cũng đã quay trở lại với nhau. Mẹ là người thay tôi để chăm sóc cho ba, giúp tôi làm tròn đạo hiếu. Giờ đây, tôi đang cảm thấy rất hạnh phúc với gia đình của mình. 

Á hậu Hoàng Nhung: 'Tôi và Xuân Hạnh, ai cũng xứng đáng làm hoa hậu' Ảnh 7

Sau khi Nhung đạt được danh hiệu Á hậu Hoa hậu Hoàn vũ, ba mẹ bạn đã nói gì và có cảm xúc ra sao? 

Tôi gọi cho mẹ đầu tiên sau khi đạt được danh hiệu Á hậu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Bà ấy đã vỡ òa sung sướng ở trong điện thoại, mẹ tôi nói rằng chưa bao giờ mẹ nghĩ lại có một cô con gái trở thành á hậu của một cuộc thi danh giá như vậy và mẹ cảm thấy tự hào về tôi. Mẹ tôi có kể rằng họ hàng cũng ngồi quây quần lại TV và cùng nhau cổ vũ cho tôi mỗi khi cái tên Hoàng Nhung được vào top. Khi tôi nghe mẹ nói, tôi rất xúc động và hạnh phúc bởi vì mình đã làm cho mẹ cảm thấy vui.

Bạn đã hai lần thi nhan sắc để tìm kiếm danh hiệu, dù đã có sự nghiệp vẻ vang, gia đình của Nhung ý kiến ra sao về vấn đề này? 

Bố mẹ thì luôn là người ở bên và động viên tôi  trước mọi quyết định. Bố mẹ luôn tin tưởng vào tôi. Vì tôi cũng đã trải qua nhiều va vấp và họ tin tôi trưởng thành sớm và tự lập. Khi tôi thông báo sẽ thi nhan sắc thì mẹ rất vui vì bà khá thích hoa hậu. Bà cũng là người ủng hộ và sẵn sàng ở bên, làm hậu phương vững chắc trong suốt những cuộc hành trình mà tôi đã trải qua.

Dấn thân vào showbiz là một con đường không trải đầy hoa hồng, ba mẹ đã cho Nhung lời khuyên ra sao khi bạn bước vào giới giải trí? 

Đối với ba mẹ, tôi là người suy nghĩ thấu đáo cùng tư duy logic của mình. Mẹ từng nói với tôi rằng: “Mẹ tin con sẽ vượt qua được mọi cám dỗ trên bước đường mà con sắp đi”. Tôi xem lời nói của mẹ là nguồn động viên lớn giúp tôi có thể hoàn thành được trách nhiệm và cương vị Á hậu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 và né tránh được cạm bẫy trong môi trường giải trí này. 

Á hậu Hoàng Nhung: 'Tôi và Xuân Hạnh, ai cũng xứng đáng làm hoa hậu' Ảnh 8

Công việc đầu tiên để kiếm tiền của Nhung là gì? Vì sao bạn lại chọn công việc đó? 

Nếu nhắc về lần đầu tiên kinh doanh, lúc đó tôi còn rất nhỏ, khoảng lớp 1-2 gì đó. Tôi còn nhớ khi nghỉ hè mẹ đón tôi lên thành phố chơi. Tôi nhìn thấy các anh thanh niên ở Hà Nội bắt đầu rộ lên cái phong trào là bán cái kết quả xổ số. Thấy các anh cầm tờ giấy vẫy vẫy khá vui nên mình mới hỏi mẹ đó là cái gì đó. Sau khi được mẹ giải thích, tôi cũng nảy ra máu kinh doanh và xin mẹ tầm 5.000đ làm vốn. Tôi cũng canh khoảng 6 giờ hay 6 giờ 15 đợi người ta quay kết quả xổ số, tôi đạp xe đạp xe lên chỗ bờ hồ để mua được cái tờ kết quả sớm nhất. Sau đó là lại mang ra cái hàng photocopy để mà photo, rồi di chuyển qua quán mẹ để vẫy vẫy rồi bán cho các khách hàng tại quán. Nhưng mà ngày đó cũng trộm vía, người ta thấy mình nhỏ nhỏ mà cầm tờ giấy vẫy, người ta cũng thương đi lại và mua. Từ 5.000đ, tôi kiếm được thành 10.000đ, rồi về trả lại mẹ tiền gốc. Xong, tôi cầm 5.000đ tiền lời làm vốn để bán tiếp, dần dần làm được tầm một tháng tôi cũng có tích lũy với được một cái số tiền nhỏ nhỏ để trang trải tiền học với mua một chút đồ dùng học phí các thứ. 

Lớn hơn một chút, tôi bắt đầu làm công việc rửa bát thuê. Cơ duyên với nghề này là do tôi và mẹ không có tiền để trả tiền nhà. Thế là hai mẹ con cứ nợ người ta tận 2-3 tháng. Rồi chủ nhà đề nghị với mẹ tôi rằng “Hay cho con bé này đi ra ngoài cửa hàng để rửa bát thuê phụ giúp đi”. Tiền lương của tôi lúc đó sẽ trừ vào tiền nhà. Vì mẹ, tôi cũng ráng làm. Mỗi ngày, sáng tôi thức dậy lúc 4 giờ để ra dọn dẹp cửa hàng rồi 7 giờ đi học. Chiều 5 giờ, tôi đi học về lại ra cửa hàng để rửa bát thuê. Cứ như thế được 2 tháng, việc đó quá nặng so với một cô bé nhỏ nên tôi chịu không nổi nữa rồi bảo với mẹ chuyển đi nơi khác. 

Mẹ tôi lúc đó đang làm việc tại một xí nghiệp bao bì chuyên xuất khẩu sang Châu Âu. Bà ấy có bảo với tôi rằng công ty đang tuyển nhân viên bán thời gian hay tôi cũng thử xem sao. Ngày đó, tôi nhỏ thôi nhưng mà khéo tay lắm nên tôi cứ đi học về ghé làm vài tiếng rồi về nhà. Thứ bảy, chủ nhật tôi được nghỉ học cũng ra công ty làm. Rồi tôi cũng tiết kiệm được một khoản nhỏ, thế là bắt đầu xin vào công ty làm người mẫu. 

Mẹ là người định hình cho tôi việc đi làm người mẫu. Bà nói tôi cũng có chiều cao thì cứ thử sức đi. Thế là tôi đóng tiền đi học người mẫu rồi cuối cùng cũng được đi diễn. Tôi còn nhớ số tiền đầu tiên mà mình nhận được từ công việc người mẫu lúc đó là 300.000đ. Tôi vui lắm cơ. Số tiền đó bằng cả hai ngày lương làm công ty của tôi mà, dù chỉ đợi diễn có vài tiếng. Từ ngày đó, tôi chuyển sang vừa làm người mẫu. Công việc này cũng giúp tôi có được một chút vốn, xong rồi làm kinh doanh. Dần dần, sự nghiệp kinh doanh của tôi cũng phát triển nên tôi không muốn cho mẹ đi làm thêm bất kỳ gì nữa mà để mẹ ở nhà, bù đắp lại cho mẹ quãng thời gian khó khăn trước đây. 

Vươn lên trong nghịch cảnh để trở thành một CEO, bạn đã phải trải qua những công việc gì và bắt đầu khởi nghiệp thương hiệu riêng ra sau? 

21 tuổi, tôi có thành lập một doanh nghiệp khởi nghiệp. Nhưng lúc đó tuổi còn quá trẻ mà tính của tôi lại "ngựa non háu đá". Tôi không biết được cách vận hành doanh nghiệp đó ra sao, phải quản lý nhân viê như thế nào nên lần khởi nghiệp đầu tiên của tôi đã thất bại chỉ sau một năm. Tôi đã tự trách bản thân mình rất nhiều, nằm trong phòng mấy ngày trời rồi tự nghi ngờ về năng lực. 

Sau đó, tôi nghĩ rằng thất bại của ngày hôm nay đã giúp tôi học ra nhiều điều lẫn khiếm khuyết của mình ở đâu. Năm 26 tuổi, tôi bắt đầu tái thiết lập doanh nghiệp của mình. Giai đoạn đầu còn khá nhiều khó khăn. Khi mới bắt đầu thì nó chưa có nguồn doanh thu và lợi nhuận. Tôi nhớ cách đây ở tầm 3,4 tháng, tôi đã nằm khóc ở trên giường rất nhiều. Nguồn thu công ty không đủ để chi trả cho bộ máy của doanh nghiệp mà lúc đó gần tới tháng phải trả lương cho nhân viên. Kinh phí vốn dự trù cũng gần cạn kiệt. Tôi không biết lấy tiền đâu mà trả cho nhân viên. Các bạn cũng là người chờ những đồng lương đó để mà nuôi gia đình hoặc chi trả cho cuộc sống của họ. 

Thật may, khi tôi có những người bạn luôn ở bên động viên và cũng sẵn sàng giúp đỡ tôi khi mở lời. Một người chị ở Hà Nội đã sẵn sàng cho tôi vay một khoản tiền để có thể trang trải lương cho nhân viên và xử lý cho bộ máy vận hành của doanh nghiệp. Đến hiện tại, việc kinh doanh của tôi đã vượt qua giai đoạn khó khăn và tôi rất biết ơn những người đã luôn sát cánh và giúp đỡ tôi trong lúc tôi cần họ nhất. 

Á hậu Hoàng Nhung: 'Tôi và Xuân Hạnh, ai cũng xứng đáng làm hoa hậu' Ảnh 9

Khi một người phụ nữ có sự nghiệp, nhan sắc, tài chính, họ thường sẽ chọn cách tiếp tục phát triển kinh doanh của chính mình, tại sao Nhung lại chọn rẽ hướng thi hoa hậu? Bạn tìm kiếm điều gì ở một cuộc thi sắc đẹp khi cuộc sống đã quá hoàn hảo? 

Như tôi đã chia sẻ lúc đầu, tôi đã đặt mục tiêu đi thi là vào được top 5 để mà có thể quảng cáo thương hiệu của mình. Bởi, tôi tin rằng cuộc thi không chỉ mang lại cho các cô gái nhiều những trải nghiệm và bài học để các cô gái ấy có thể trở thành phiên bản tốt hơn chính mình. 

Sau đạt danh hiệu, Hoàng Nhung liên tục xuất hiện ở các sự kiện. Khối lượng công việc của Nhung chắc hẳn đang quá tải? Bạn sẽ làm gì để đảm đương trọn vẹn cả hai thứ kinh doanh và Á hậu? 

Quả thật là cân bằng giữa công việc á hậu và kinh doanh nó là một điều rất khó nhưng mà tôi may mắn khi mà được làm việc và hợp tác với tổ chức của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Bởi vì tổ chức luôn hướng cho tôi cũng như tất cả các cô hoa hậu không chỉ đảm nhận những trách nhiệm ở trên cương vị của mình mà còn muốn các cô gái đều có sự nghiệp riêng của mình. Tôi tin rằng trong tương lai tôi vừa phát triển doanh nghiệp của mình lên những tầm cao mới và cũng có thể đảm nhận những cái trọng trách của Á hậu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam một cách trọn vẹn và thành công nhất.

Theo bạn nghĩ, việc được đi thi quốc tế có phải bệ phóng giúp khán giả nhớ đến nàng hậu đó nhiều hơn giữa cơn “bão hòa” danh hiệu? 

Tôi nghĩ việc đi thi quốc tế là một điều may mắn đối với các hoa - á hậu. Nhưng điều quan trọng hơn để mà tất cả khán giả có thể đặt cô gái ấy ở trong trái tim chính là cô ấy tạo ra được những giá trị để mang tới cho cộng đồng và xã hội. Đây là cái thứ quan trọng nhất mà tôi nghĩ rằng các nàng hậu cần phải hướng tới. Tất nhiên việc đi thi quốc tế có thể làm rạng danh đất nước nhưng mà chúng ta cũng có thể biến bản thân mình trở thành một cô gái luôn được khán giả nhớ đến bằng những giá trị riêng. 

Nếu không được thi quốc tế, Hoàng Nhung có mục tiêu hay dự án gì để nổi bật hơn giữa một rừng “hoa - á hậu”? 

Tôi muốn dành nhiều thời gian để có thể tham gia vào các hoạt động thiện nguyện của tổ chức, cũng như thực hiện dự án cộng đồng mà tôi nói trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023. Còn việc mà để thể hiện bản mình trong tim của người khác thì tôi chưa nghĩ tới. Trước hết, tôi muốn làm tốt sứ mệnh mà tổ chức đã trao mình và tạo thêm được nhiều điều giá trị nữa.

Á hậu Hoàng Nhung: 'Tôi và Xuân Hạnh, ai cũng xứng đáng làm hoa hậu' Ảnh 10

Về kinh nghiệm trình diễn, sắc vóc, Nhung đều có đầy đủ. Vậy bạn nhận định, điều gì là điểm yếu của chính mình? 

Điểm yếu của tôi vẫn là ngoại ngữ. Tôi phải thừa nhận rằng ngoại ngữ của bản thân không có giỏi. Mọi người cũng thấy đó, tôi đang rất cố gắng để có thể học và trau dồi ngoại ngữ nhưng do tôi không có được môi trường để mà giao tiếp nhiều nên chưa được thực hành tốt đạt mong đợi. Tuy vậy, tôi tin rằng sắp tới công ty sẽ hướng tôi tới với hình ảnh một cô gái có thể giỏi được thứ ngôn ngữ như mong muốn. 

Điều mà Hoàng Nhung muốn làm nhất trong năm 2024? 

Có hai điều điều đầu tiên mà tôi sẽ làm sau khi mà tôi trở về quê hương của mình. Tôi muốn dành số phần tiền thưởng của mình để mà trao các phần học bổng cho các trẻ em nghèo hiếu học ở quê ngoại. Điều thứ hai mà tôi muốn thực hiện dự án dành trẻ em mồ côi mà tôi đã làm trong suốt hai năm qua. Bên cạnh đó, tôi muốn nhân rộng dự án này lên. Tôi cũng mong rằng có thể kêu gọi sự ủng hộ của tất cả mọi người có thể cùng tôi giúp cho các em có một tương lai tốt hơn.

Cảm ơn Hoàng Nhung về buổi trò chuyện thú vị. Chúc bạn sẽ có một hành trình Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 rực rỡ. 

Bài viết

Mia

Thiết kế

Nyny Võ

Video

Mỹ Đạt

Chia sẻ