Gương mặt thương hiệu

Ước tính thiệt hại của Sơn Tùng M-TP sau sự cố MV buộc dừng phát hành

Trường Nguyễn
Chia sẻ

33 tỷ đồng được cho là con số giọng ca Thái Bình có thể đã chi ra để thực hiện dự án “There's No One At All”. Tuy nhiên sau biến cố phải ẩn MV tại thị trường Việt Nam thì gần như chắc chắn Sơn Tùng M-TP sẽ lỗ rất nặng.

Đã có nhiều thông tin về việc MV “There’s No One At All” gây ra sự phản cảm và không phù hợp với giới trẻ trong suốt ngày 29/4 vừa qua, đến tối cùng ngày, Sơn Tùng M-TP chính thức lên tiếng về video ca nhạc tiếng Anh mà anh vừa phát hành chưa đầy 1 ngày trước đó. Nam ca sĩ đã nói lời xin lỗi đồng thời tuyên bố ngừng phát hành sản phẩm. Hiện, khán giả tại Việt Nam không thể xem MV này trên nền tảng YouTube, song những người quan tâm vẫn có thể thưởng thức chúng nếu truy cập ngoài lãnh thổ nước ta.

Ngoài những rắc rối về mặt pháp lý cộng thêm ảnh hưởng danh tiếng thì việc MV này bị gỡ khỏi Youtube có thể khiến Sơn Tùng mất đi một khoản tiền không nhỏ từ chi phí đầu tư, nguồn quảng cáo và doanh thu Youtube.

Ước tính thiệt hại của Sơn Tùng M-TP sau sự cố MV buộc dừng phát hành Ảnh 1

Thời điểm nam ca sĩ lên tiếng xin lỗi đồng thời ẩn MV khỏi thị trường Việt Nam, sản phẩm này đã có khoảng 8 triệu lượt xem và 600.000 lượt thích. Theo ước tính từ chuyên trang Social Blade, lượng lượt xem này có thể mang lại cho Sơn Tùng M-TP khoảng 3.800 USD - 24.560 USD (khoảng 87 triệu đồng - 563 triệu đồng). Tuy nhiên, con số này vẫn chỉ mang tính chất ước tính doanh thu chứ không phải số tiền chính xác thực tế mà phía Sơn Tùng sẽ được nhận.

Như đã đề cập, chi phí mà nam ca sĩ cùng ekip bỏ ra đầu tư MV này lên tới 33 tỷ đồng. Thế nên, nếu MV này bị gỡ vĩnh viễn thì đây sẽ là sản phẩm khiến Chủ tịch lỗ nặng nhất trong vài năm gần đây.

Trước đó, tối 28/4, Sơn Tùng M-TP đánh dấu sự trở lại bằng sản phẩm tiếng Anh đầu tiên trong sự nghiệp "There’s No One At All”. Thế nhưng không lâu sau đó, sản phẩm vấp phải sự phản đối gay gắt của nhiều khán giả và truyền thông.

Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho rằng nội dung bản ghi âm, ghi hình của “There's No One At All” mang thông điệp tiêu cực, không có tính giáo dục với nhiều cảnh đuổi bắt, đập phá, thô bạo và kết thúc là hình ảnh nhân vật tự kết liễu cuộc đời. Yếu tố này tác động nghiêm trọng đến tâm lý người xem, dễ gây ảnh hưởng, định hướng hành vi tiêu cực của xã hội, đặc biệt là đối tượng người xem dưới 18 tuổi.

Vì vậy, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đánh giá nội dung MV có dấu hiệu vi phạm quy định cấm “sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội” tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Chia sẻ

Bài viết

Trường Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất