Gương mặt thương hiệu

Sau khi mua Tweet, Elon Musk nói sẽ mua nốt Coca Cola để 'hoàn nguyên vị cũ'?

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

"Tiếp theo, tôi sẽ mua lại Coca Cola để hoàn nguyên vị cũ", Elon Musk đăng trên Twitter khi nhắc đến vị Coca Cola cũ lúc mới ra đời năm 1886.

Theo Bloomberg, tỷ phú Elon Musk mới có bài đăng trên Twitter nói đùa về việc mình sẽ mua lại Coca Cola.

Tỷ phú Elon Musk. ̣(Ảnh: AP).

"Tiếp theo, tôi sẽ mua lại Coca Cola để hoàn nguyên vị cũ", nguồn tin này dẫn lời Elon Musk đăng trên Twitter khi nhắc đến vị Coca Cola cũ lúc mới ra đời năm 1886.

Theo đó, năm 1885, dược sĩ John Pemberton đã sáng tạo ra thức uống Coca Cola ngày này. Thế nhưng vào thập niên 1990, một thành phần của thức uống này đã bị loại bỏ cho phù hợp với tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của Mỹ.

Bài đăng của Elon Musk đã thu hút được sự chú ý của mọi người dù chỉ là một câu nói đùa, bởi nhà sáng lập Tesla vừa mới chi 44 tỷ USD mua lại mạng xã hội Twitter bất chấp việc ông đang điều hành tới 4 công ty và phải làm việc 17 tiếng mỗi ngày.

Dòng trạng thái của Elon Musk được đăng tải. (Ảnh: Bloomberg).

Chỉ sau chưa đến 1 giờ đăng bài bông đùa muốn mua lại Coca Cola, Elon Musk tiếp tục nhấn mạnh lời nói trên chỉ mang tính vui vẻ là chính.

Bên cạnh đó, theo The Paper, đến khoảng 8h56 ngày 28/4 (giờ Bắc Kinh), CEO của Tesla đã đăng tweet: "Tiếp theo, tôi sẽ mua Coca-Cola và thêm cocaine vào".

Tài khoản Twitter của tỷ phú Musk hiện có hơn 86 triệu người theo dõi. Sau khi dòng tweet của ông được đăng tải đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi giữa các cư dân mạng.

Một dòng trạng thái sau đó. (Ảnh: The Paper).

Năm 2021, Coca-Cola được định giá 87,6 tỷ USD và trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu thế giới. Đây là thương hiệu nước giải khát sở hữu lượng tiêu thụ "khổng lồ" với khoảng 1,9 tỷ sản phẩm được bán ra mỗi ngày tại hơn 200 quốc gia.

Trước đó, Twitter và tỷ phú Elon Musk đã đạt được thỏa thuận mua lại vào ngày 25/4. Twitter đồng ý rằng ông Musk sẽ mua lại nền tảng mạng xã hội này với mức giá 54,20 USD/cổ phiếu, tổng giá trị thương vụ khoảng 44 tỷ USD.

Thỏa thuận đã được hội đồng quản trị của Twitter nhất trí thông qua nhưng vẫn cần sự chấp thuận của cổ đông và cơ quan quản lý, dự kiến ​​sẽ kết thúc vào năm 2022. Sau thương vụ này, Twitter sẽ trở thành một công ty tư nhân.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất