Gương mặt thương hiệu

Những quốc gia có nhiều tỷ phú mới nổi nhất thế giới

Như Khánh
Chia sẻ

Thống kê tỷ phú thế giới của Forbes tính đến hiện tại có 236 người đã trở thành tỷ phú (mức kỷ lục là 493 người năm 2021). Theo Forbes, số lượng tỷ phú trên thế giới giảm 87 người so với năm ngoái.

Tính đến thời điểm hiện tại có 2.668 tỷ phú trên toàn cầu nằm trong danh sách của Forbes. Tổng giá trị tài sản của toàn bộ các tỷ phú trong danh sách của Forbes ước tính đạt 12,7 nghìn tỉ USD, thấp hơn 400 tỉ USD so với năm 2021.

Sự sụt giảm nghiêm trọng nhất đến từ các tỷ phú người Nga và Trung Quốc, nơi chịu sự ảnh hưởng từ cuộc chiến tranh giữa Nga-Ukraine và những cuộc điều tra nhằm vào các “ông lớn” công nghệ của chính phủ Trung Quốc.

Thống kê tỷ phú thế giới của Forbes năm nay tính đến tháng 4/2022 cho thấy có 236 người đã trở thành tỷ phú (so với mức kỷ lục 493 người vào năm 2021).

Cụ thể, những tỷ phú mới đến từ 34 quốc gia khác nhau.

Mặc cho những hạn chế của chính phủ, Trung Quốc đã có thêm 62 tỷ phú mới (trong đó có 2 người từ Hong Kong).

Mỹ đứng thứ hai về số tỷ phú mới với 50 người. Trong khi đó, Ấn Độ đứng ở vị trí thứ 3 với 29 tỷ phú mới.

Tuy nhiên, chỉ có 33 trong số 236 tỷ phú mới lọt vào danh sách tỷ phú năm nay là phụ nữ và chỉ 11 người trong số họ là tỷ phú tự thân.

Bất chấp sự suy giảm trên thị trường toàn cầu, lĩnh vực tài chính và đầu tư đã sản sinh ra nhiều tỷ phú mới nhất trong năm nay với 45 người. Trong số đó có các nhà đầu tư truyền thống như Josh Kushner, (36 tuổi), người có công ty đầu tư mạo hiểm Thrive Capital được nhà đầu tư Goldman Sachs định giá vào tháng 5/2021 là 3,6 tỉ USD và Ramzi Musallam (53 tuổi) với 4 tỉ USD, người đã nâng tài sản của công ty đầu tư Veritas Capital lên 39,5 tỉ USD.

Trong số những tỷ phú mới đến từ lĩnh vực tài chính có những người sáng lập các công ty fintech, bao gồm 2 tỷ phú mới trẻ nhất trong bảng xếp hạng: Pedro Franceschi sinh ra ở Brazil (25 tuổi) và Enrique Dubourgas (26 tuổi) mỗi người có tài sản trị giá 1,5 tỉ USD, họ là đồng sáng lập của một startup phát hành thẻ tín dụng Brex, được các nhà đầu tư định giá 12,3 tỉ USD vào tháng 1/2022.

Cũng theo Forbes vẫn có hơn 1.000 tỷ phú có khối tài sản tăng hơn so với năm ngoái và Mỹ vẫn là quốc gia có số lượng tỷ phú nhiều nhất thế giới, với 735 tỷ phú và tổng tài sản ước tính đạt 4,7 nghìn tỉ USD. Trung Quốc (tính cả 2 đặc khu Macau và Hong Kong) xếp ở vị trí thứ 2, với 607 tỷ phú và tổng tài sản 2,3 nghìn tỉ USD.

Chia sẻ

Bài viết

Như Khánh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất