Kinh doanh

Những hoa hậu lấn sân kinh doanh, thành quả đạt được ai cũng ngưỡng mộ

Phương Linh
Chia sẻ

Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, giành ngôi vị cao nhất tại các cuộc thi sắc đẹp và nhận được nhiều quan tâm trong giới giải trí, các nàng Hoa hậu này còn khiến bao người ngưỡng mộ bởi tài năng kinh doanh của mình.

Hoa hậu Mai Phương Thúy

Những hoa hậu lấn sân kinh doanh, thành quả đạt được ai cũng ngưỡng mộ Ảnh 1
Hoa hậu Mai Phương Thúy

Sau 16 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Mai Phương Thúy không chỉ là nàng hậu nhận được nhiều sự quan tâm trong làng giải trí mà còn được biết đến nhiều với vai trò "Hoa hậu doanh nhân".

Những năm gần đây, Mai Phương Thúy càng nổi bật với vai trò doanh nhân, nhà đầu tư về lĩnh vực chứng khoán. Được biết, nàng hậu "bén duyên" với chứng khoán từ năm 2014 và xem đây là nghề kiếm cơm chính và ngày càng thể hiện năng lực đáng nể trong lĩnh vực này.

Trước đó, Mai Phương Thúy từng chia sẻ, để đầu tư chứng khoán đòi hỏi nhiều kĩ năng, phù hợp với người ham học và chịu được áp lực cao. "Muốn thành công ở lĩnh vực này, bạn phải là người giỏi quan sát, phân tích tốt trước tiên, sau đó là khả năng chịu đựng các tra tấn về tinh thần tốt, EQ lẫn IQ đều phải cao", nàng hậu nói. 

Những hoa hậu lấn sân kinh doanh, thành quả đạt được ai cũng ngưỡng mộ Ảnh 2
Hoa hậu Mai Phương Thúy được nhiều người gọi với cái tên "Hoa hậu chứng khoán"

Bên cạnh công việc đầu tư chứng khoán - bất động sản, Mai Phương Thúy cũng kinh doanh một nhà hàng hạng sang tại trung tâm TP.HCM. Đồng thời, cô còn là chủ của một công ty nhỏ với khoảng 40 nhân viên. Mai Phương Thúy cũng đầu tư tiền vào các dự án điện ảnh.

''Tôi luôn có khoản dự trữ 2 năm cho công ty và 3 - 4 năm cho gia đình. Tôi sống và làm việc theo kế hoạch 5 - 10 năm. Tôi tự giác chuẩn bị cho các tình huống bất khả kháng xảy ra. Tôi không thích lâm vào tình cảnh trớ trêu và kẹt về dòng tiền. Nếu phải rơi vào cảnh đó sẽ rất khổ'', Mai Phương Thúy cho biết, 

Hoa hậu Ngọc Hân

Những hoa hậu lấn sân kinh doanh, thành quả đạt được ai cũng ngưỡng mộ Ảnh 3
Hoa hậu Ngọc Hân

Sau khi đăng quang ngôi vị Hoa Hậu Việt Nam năm 2010 và đã đào tạo bài bản về thời trang tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp (Khoa Thiết kế thời trang), Hoa hậu Ngọc Hân đã quyết định bước chân vào lĩnh vực thời trang với vai trò thiết kế và kinh doanh các sản phẩm áo dài, áo vest. 

Có thế mạnh về áo dài trẻ em nhưng Ngọc Hân cho hay phân khúc khách hàng chính của Áo dài Ngọc Hân lại là mảng áo dài cô dâu. 

Trước đó, trong một hội thảo hồi tháng 10/2021, nàng hậu sinh năm 1989 từng chia sẻ về quá trình khởi nghiệp của bản thân cũng gặp không ít khó khăn chứ không thuận lợi như nhiều người vẫn đánh giá "Hoa hậu làm kinh doanh".  

Những hoa hậu lấn sân kinh doanh, thành quả đạt được ai cũng ngưỡng mộ Ảnh 4
Nàng hoa hậu tài sắc vẹn toàn khiến bao người ngưỡng mộ

Sau nhiều nỗ lực và cố gắng, mảng kinh doanh áo dài của Hoa hậu Ngọc Hân ngày càng gặt hái nhiều thành công. Nàng hậu cũng ngày càng chứng minh bản linh của mình với lĩnh vực kinh doanh. Đầu năm 2021, nhận thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ của dịch vụ cầm đồ Việt Nam, hoa hậu Ngọc Hân đã quyết định "chơi lớn", không ngần ngại đầu tư 20 tỉ đồng. 

Bên cạnh đó, Hoa hậu Ngọc Hân còn là thành viên ban điều hành của CTCP Bất động sản Ninh Vân Bay. Ngọc Hân được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc từ tháng 3/2022.

Còn theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, Phó Tổng giám đốc Đặng Thị Ngọc Hân được nhận lương hơn 933 triệu đồng trong năm ngoái, tức mỗi tháng hơn 90 triệu đồng.

Với những hoạt động kinh doanh "sôi nổi" từ năm 2015 đến giờ, có thể nói Ngọc Hân đang là một trong những nàng hậu thành công cả trong vai trò Hoa hậu và vai trò doanh nhân.

Hoa hậu Đỗ Hà

Những hoa hậu lấn sân kinh doanh, thành quả đạt được ai cũng ngưỡng mộ Ảnh 5
Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà

Mới đây, khi chia sẻ về cuộc sống cá nhân, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà cho biết cô đang trong những tháng ngày bận rộn cho những dự định về học tập, kinh doanh, thiết lập những bước tiến mới trong sự nghiệp và cuộc sống sau khi dành toàn tâm toàn ý hoàn thành một cách trọn vẹn nhiệm kỳ 2 năm đảm nhận cương vị Hoa hậu Việt Nam 2020 - 2022.

Ở thời điểm hiện tại, Đỗ Hà vừa kết thúc quá trình học tại Đại học Kinh tế Quốc dân và đang đợi lấy bằng cử nhân Luật kinh doanh trong những tháng cuối năm. Tuy chỉ mới sắp nhận bằng cử nhân Luật trong tay nhưng người đẹp xứ Thanh đã có dự định sẽ tiếp tục sự nghiệp học hành của mình bằng việc sẽ sớm theo học chương trình Thạc sĩ.

 “Fan của Hà có nhiều bạn còn rất trẻ, Hà muốn mình trở thành một tấm gương cho các em để các em luôn hiểu rằng việc không ngừng học tập dù ở cương vị nào, cũng là quan trọng nhất ở mỗi con người”, Đỗ Hà chia sẻ.

Những hoa hậu lấn sân kinh doanh, thành quả đạt được ai cũng ngưỡng mộ Ảnh 6
Nàng hậu vừa tốt nghiệp đại học và chuẩn bị trở thành đồng sáng lập cho một thương hiệu spa - thẩm mỹ quốc tế 5 sao tại Hà Nội

Lịch làm việc và rèn luyện khá dày đặc nhưng Đỗ Hà còn tiết lộ cô chuẩn bị trở thành đồng sáng lập cho một thương hiệu spa - thẩm mỹ quốc tế 5 sao tại Hà Nội. “Trở thành đồng sáng lập cho một thương hiệu làm đẹp với định vị hạng sang có thể nói là một bước đi táo bạo, liều lĩnh của Hà nhưng đó cũng là sẽ những thử thách để tôi không ngừng trưởng thành, cố gắng trở thành một phiên bản hoàn thiện của bản thân. Nhiều người luôn nghĩ về danh xưng hoa hậu với những cụm từ đi kèm mang chiều hướng tiêu cực như “đại gia”, “thiếu gia”, “con dâu nhà hào môn”,.. còn tôi, tôi muốn trở thành đại gia, thành phú bà của chính cuộc đời mình. Khi đã ở vị trí đó, tôi sẵn sàng sánh bước với những người đàn ông chưa có gì trong tay”, Đỗ Hà cho biết.

Đối với Đỗ Thị Hà, việc hoạt động thiện nguyện và xã hội là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Cô đã và đang tích cực tham gia và tiếp thị cho các hoạt động thiện nguyện và xã hội trên khắp cả nước. Điều này thể hiện tình yêu và trách nhiệm cô dành cho cộng đồng. 

Hoa hậu Lương Thùy Linh

Những hoa hậu lấn sân kinh doanh, thành quả đạt được ai cũng ngưỡng mộ Ảnh 7
Hoa hậu Lương Thùy Linh

Lương Thùy Linh (sinh năm 2000) đoạt danh hiệu Miss World Vietnam 2019. Thời điểm đăng quang, Thùy Linh là sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Từ tháng 6/2021, hoa hậu Lương Thùy Linh tiếp nhận vị trí Giám đốc nhãn hàng thời trang văn phòng có địa chỉ tại TP.HCM, giá các sản phẩm dao động từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng.

Trước khi trở thành Giám đốc thương hiệu thời trang, nàng hậu từng có gần một năm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản với vị trí Giám đốc.

Hoa hậu Thùy Tiên

Những hoa hậu lấn sân kinh doanh, thành quả đạt được ai cũng ngưỡng mộ Ảnh 8
Hoa hậu Thùy Tiên

Sau khi đăng quang, Thùy Tiên nhận được nhiều sự yêu mến của quý khán giả bởi những dự án mà cô đã thực hiện. Thế nhưng, ít ai biết rằng, nàng hậu này còn khá thành công khi tham gia mảng kinh doanh. Theo đó, hoa hậu Thùy Tiên được biết đến với vai trò là Chủ tịch đơn vị phân phối của một thương hiệu nước hoa từ Pháp mang về Việt Nam ở tuổi 23. 

Suốt quá trình chinh chiến ngôi vị cao nhất ở Thái Lan, Thùy Tiên luôn nhấn mạnh đến vị trí chủ tịch đơn vị phân phối tại Việt Nam của một thương hiệu nước hoa từ Pháp.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất