Gương mặt thương hiệu

Giấc mơ tỷ phú của Hari Krishan Agarwal

Trường Nguyễn
Chia sẻ

Thương vụ IPO của Campus Activewear đã đưa nhà sáng lập Hari Krishan Agarwal thành tỷ phú.

Hari Krishan Agarwal - người sáng lập hãng giày thể thao Campus Activewear vừa gia nhập câu lạc bộ tài sản tỷ USD sau đợt IPO của công ty có trụ sở tại Delhi và trở thành tỷ phú Ấn Độ. Mặc dù thị trường cổ phiếu đang khá biến động nhưng cổ phiếu Campus Activewear được niêm yết ở mức cao hơn 23% so với giá IPO. Hiện nay, 74% cổ phần của Agarwal có giá trị khoảng 1 tỷ USD.

Trong những năm gần đây, đã có 3 tỷ phú thành công từ ngành công nghiệp giày dép trị giá 9 tỷ USD của Ấn Độ. Trong số đó,vị  tỷ phú 66 tuổi Hari Krishan Agarwal bắt đầu thử sức với kinh doanh vào năm 1983 và thành lập thương hiệu giày thể thao “Action”. Đến năm 2005, ông cho ra mắt giày thể thao “Campus” với giá dưới 10 USD. Chính vì mức giá hợp lý đã giúp Campus có nhiều cơ hội lớn để cạnh tranh với các thương hiệu toàn cầu như Nike, Adidas hay Puma có giá bán từ 35 USD trở lên.

Giám đốc tài chính Raman Chawla của Campus cho biết: “Ông ấy đã tận dụng được khoảng trống khổng lồ trên thị trường giày thể thao Ấn Độ - trong khoảng giá từ 10 đến 40 USD”.

Campus đã bán được 13 triệu đôi vào năm 2021, đạt doanh thu 94 triệu USD. Con số này giảm nhẹ so với doanh thu 95 triệu USD của năm trước do đại dịch, tuy nhiên doanh số bán hàng đang dần tăng trưởng trở lại. Vào tháng 12/2021, công ty ghi nhận doanh thu 111 triệu USD.

Theo Technopak, chi tiêu bình quân đầu người cho các sản phẩm thể thao ở Ấn Độ chỉ là 1,9 USD so với 33,8 USD ở Trung Quốc và 227,3 USD ở Mỹ. Tiềm năng tăng trưởng này đã thu hút công ty cổ phần tư nhân TPG và tỷ phú Anil Rai Gupta, người kiểm soát nhà sản xuất đồ điện Havells. Họ đã đầu tư vào Campus vào năm 2018 và hiện nắm giữ số cổ phần lần lượt 7,6% và 2%, dù đã bán một số cổ phần trong đợt IPO.

Chia sẻ

Bài viết

Trường Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất