Vòng quanh Thế giới

Trung Quốc lạnh âm độ trong trận Đại Tuyết, người dân quấn áo choàng dày như chăn ra đường

Phương An
Chia sẻ

Để đối phó với trận rét đầu mùa khi nhiệt độ giảm sâu và tuyết rơi dày đặc, hầu hết người dân Trung Quốc khi ra đường đều mặc tấm chăn dày để che chắn.

Trung Quốc đang trải qua đợt giá rét với tuyết dày và nhiệt độ giảm mạnh trên toàn quốc trong trận Đại Tuyết. Theo Tân Hoa Xã, trận Đại Tuyết năm nay sẽ kéo dài từ ngày 7/12 -21/12.

Đài quan sát khí tượng Bắc Kinh dự báo, vào ban ngày trời sẽ có nắng, gió cấp 4, cấp 5, nhiệt độ cao nhất là -2 độ C và nhiệt độ thấp nhất là - 10 độ C.

Lớp tuyết phủ dày đặc ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của người dân.

Nhiệt độ ở các vùng phía bắc Trung Quốc đều giảm nhanh chóng, chẳng hạn như tỉnh Sơn Đông giảm từ 6 đến 10 độ C.

Biển chỉ dẫn giao thông cũng bị đóng băng.

Khung cảnh giá lạnh ở tỉnh Giang Tây.

Thành phố Kashgar, Tân Cương tuyết rơi trắng xóa, nhiệt độ xuống -7 độ C.

Một số người ở Tân Cương đang đứng chờ xe buýt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Tuyết rơi đầu mùa ở khu thắng cảnh Hoàng Sơn, tỉnh An Huy. Cả rừng cây bị tuyết phủ trắng xóa.

Bị ảnh hưởng bởi không khí lạnh, người dân ở thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô phải mặc những tấm áo choàng dày ra đường.

Người dân ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đối phó với đợt rét đầu mùa.

Nhiệt độ giảm sâu cùng với gió lớn khiến người dân gặp không ít trở ngại khi ra đường.

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất