Vòng quanh Thế giới

5 ngôi nhà kỳ dị nhất thế giới khiến ai cũng tò mò nhưng chưa chắc đã dám ở

Theo Daily Mail
Chia sẻ

Ngôi nhà nổi trong "Ngày Tận Thế", lâu đài cát có thể sống bên trong hay khu nhà giống với trạm nghiên cứu trên sao Hỏa là các công trình thu hút được nhiều sự chú ý của công chúng thời gian qua.

Cặp đôi Canada Catherine King và Wayne Adams sở hữu trang trại nổi Freedom Cove đầy sắc màu ở đảo Vancouver. Freedom Cove nằm ở khu vực hẻo lánh tới mức số người sinh sống ở đây không nhiều bằng số cá voi. Thị trấn gần nhất cách nơi đây khoảng 16 km đi thuyền. Ảnh: Channel 4

Trang trại này gồm một ngôi nhà đầy màu sắc, ngọn hải đăng, phòng trưng bày nghệ thuật, nhà làm bằng thuyền và một khu vườn tươi tốt. Catherine và Wayne sinh sống bằng cách bắt cá, cua và trồng rau, quả. Tại đây, bạn thậm chí còn có thể câu cá ngay tại phòng khách qua một cái lỗ. Ảnh: Channel 4

Năm 2005, Johan Huibers, một người Hà Lan theo đạo Kito, đã xây ngôi nhà nổi lớn giống hình dạng chiếc thuyền khổng lồ của Noah (dùng cho ngày tận thế). Ngôi nhà nổi hình thuyền có chiều dài 70m, chiều rộng 9,5m và chiều cao 13m. Nó được làm chủ yếu bằng gỗ thông và cây bách hương. Ảnh: Channel 4

Peters, người tự cho mình là một nhà tiên tri, đã dùng ngôi nhà nổi này để di chuyển vòng quanh Bắc Âu với nhiều động vật như lạc đà, dê và rắn. Ảnh: Channel 4

Trạm nghiên cứu sa mạc sao Hỏa nằm gần thị trấn nhỏ Hanksville, bang Utah, Mỹ. Tại đây, các nhà khoa học sống và nghiên cứu ở môi trường tương tự sao Hỏa. 8 nhà khoa học sống tại trạm nghiên cứu này sẽ thực hiện như họ đang sống trên một trạm không gian thực thụ. Họ không được rời khỏi trạm, ăn thức ăn đông lạnh và thử mọi cách để trồng cây trên “đất sao Hỏa”. Ảnh: Channel 4

Trạm không gian này gồm một khu vực sinh hoạt chín có 2 tần, phòng quan sát, nhà kính và phòng thí nghiệm. Khu vực sinh hoạt chính nhỏ hơn căn hộ một phòng ngủ và có giường tầng. Nơi đây chỉ có một phòng vệ sinh và vài cửa sổ nhỏ. Ảnh: Channel 4

Marcio Mizael Matolias, vua lâu đài cát Brazil, tự xây và sống trong một lâu đài cát trên bãi biển ở thành phố Rio de Janeiro trong suốt 22 năm. Phòng của Matolias trong lâu đài có diện tích khoảng 6 mét vuông, được dựng bởi các khung gỗ chắc chắn. Vua lâu đài cát sử dụng phòng chủ yếu để ngủ và chứa sách. Ảnh: Channel 4

Lâu đài cát có nhiều tháp phức tạp (hiện tại là 40 tháp), đều được Matolias xây bằng tay không cùng với các vật liệu truyền thống như gỗ, cát và nước. Vào mùa mưa, lâu đài cát của người đàn ông Brazil bị rửa trôi song điều này không khiến vua lâu đài cát nản lòng. Ông dành vài ngày để xây lại ngôi nhà đặc biệt của mình. Ảnh: Channel 4

Tỷ phú Saif Ahmed Belhasa tự xây một vườn thú tại Dubai và sống luôn ở đó. Nhiều loài động vật hoang dã xuất hiện trong vườn thú như sư tử, hổ, báo đốm và hươu cao cổ. Ảnh: Channel 4

Hiện tại, ngôi nhà giữa vườn bách thú này trở thành nơi ở của Rashed Belhasa, con trai tỷ phú UAE. Ảnh: Channel 4

Chia sẻ

Theo

Daily Mail

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất