Công Nghệ

Nóng: Facebook chính thức bị phạt 5 tỷ USD

Lê Nam Khánh
Chia sẻ

Đây là mức phạt lớn nhất một công ty công nghệ từng phải gánh chịu.

Facebook sẽ phải đối mặt với án phạt 5 tỉ USD vì những lùm xùm liên quan đến riêng tư và bảo mật của mình.

Theo một báo cáo được The Wall Street Journal và The Washington Post đăng tải, Uỷ ban Thương mại Liên bang Mỹ đã phê duyệt đề nghị yêu cầu Facebook phải trả 5 tỉ USD - mức phạt kỉ lục từng được đưa ra cho một công ty công nghệ.

Mức phạt này là kết quả của những điều tra của giới chức Mỹ vào ông lớn mạng xã hội sau hai năm liên tiếp lieen tục vướng vào nhiều scandal liên quan đến riêng tư và bảo mật người dùng.

Trước đó, Facebook cảnh báo các nhà đầu tư rằng hãng này có thể sẽ phải chịu án phạt từ 3 tỉ USD cho tới 5 tỉ USD. Điều đáng nói là giá cổ phiếu Facebook đã tăng nhẹ sau thông in này.

Được biết, The Washington Post có được thông tin nói trên qua một nguồn tin thân cận với vấn đề trong khi đó Uỷ ban Thương mại Châu Âu từ chối đưa ra bình luận.

Khoản phạt này sẽ có giá trị tương đương một tháng doanh thu của Facebook.

Theo The New York Times, Facebook đồng ý sẽ bị giám sát tổng thể hơn về cách nó xử lý dữ liệu người dùng. Tuy nhiên không một điều kiện nào được đưa ra hạn chế khả năng thu thập và chia sẻ dữ liệu người dùng của nó với bên thứ ba.

Chia sẻ

Bài viết

Lê Nam Khánh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất