Công Nghệ

CEO Google 'trà chanh chém gió' cùng cha đẻ Flappy Bird tại vỉa hè Hà Nội

Chia sẻ

Hôm nay (22/12), Sundar Pichai - Tổng giám đốc của Google đã đến Hà Nội để giao lưu và trò chuyện cùng giới khởi nghiệp công nghệ tại Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên một lãnh đạo cao cấp của Google đến Việt Nam. Đích thân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp CEO của tập đoàn Google - Sundar Pichai đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ngày 22/12/2015, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Tổng giám đốc điều hành Google Sundar Pichai. Ảnh: TTXVN

Ngày 22/12/2015, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Tổng giám đốc điều hành Google Sundar Pichai. Ảnh: TTXVN

Buổi nói chuyện sáng nay của CEO Google được tổ chức ở quy mô nhỏ tại một quán cà phê với khoảng 200 chỗ ngồi ở Tràng Thi, Hà Nội và chỉ kéo dài trong vòng 1 tiếng. Tại sự kiện này, Sundar Pichai đã chia sẻ kinh nghiệm và truyền cảm hứng cho giới khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam. 

Sundar Pichai tại sự kiện giao lưu cùng giới công nghệ Việt Nam. Ảnh: Khoa học phát triển

Sundar Pichai tại sự kiện giao lưu cùng giới công nghệ Việt Nam. Ảnh: Khoa học phát triển

Đáng chú ý, cha đẻ của trò chơi gây sốt Flappy Bird - Nguyễn Hà Đông là một trong những khán giả có mặt trong buổi nói chuyện của CEO Google tại Hà Nội. Tuy nhiên, anh chọn đứng ở một góc khuất và từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào của các phóng viên.

Trước đó, anh cùng CEO Google và một người bạn của cả hai đã ngồi trà chanh vỉa hè tại số 2 Nhà Chung, Hà Nội. Cuộc gặp gỡ giữa 3 người được cho là chỉ tiêu tốn khoảng 55.000 đồng, bao gồm 3 cốc trà chanh và một dĩa hạt hướng dương.

CEO Google o Ha Noi (2)

CEO Google o Ha Noi (1)

CEO Google o Ha Noi (3)

Hình ảnh bình dị của những tài năng công nghệ thế giới khiến cư dân mạng thích thú.

Sau khi những hình ảnh độc đáo này được lan truyền trên mạng, vẻ ngoài và lối sống giản dị của người điều hành công ty công nghệ hàng đầu thế giới khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Tại sự kiện giao lưu diễn ra ngay sau buổi “trà chanh chém gió” riêng tư với Nguyễn Hà Đông, khi được hỏi về bí quyết thành công, Sundar Pichai nói: “Bạn nên tạo ra thói quen luôn suy nghĩ về 3 việc mình cần làm và nỗ lực hoàn thành trong 3 tháng. Đây là một công việc không hề dễ dàng và có thể dẫn tới thất bại nhưng nó xứng đáng để cho bạn bỏ thời gian, công sức ra thử nghiệm”.

CEO của Google chia sẻ: “Tôi thường thức dậy vào 7 hoặc 8 giờ sáng. Dành thời gian nhâm nhi tách cà phê, đọc báo hoặc vui đùa với các con. Tuy nhiên, dù có bận tới mức nào, tôi cũng dành thời gian để quan tâm tới những sảm phẩm mới do Google phát triển”.

Trước khi đến Việt Nam, "ông trùm" Google cũng đã có một buổi trò chuyện cùng các sinh viên và giới công nghệ Ấn Độ.

Trước khi đến Việt Nam, “ông trùm” Google cũng đã có một buổi trò chuyện cùng các sinh viên và giới công nghệ Ấn Độ.

Sundar Pichai cho biết, số lượng người dân Việt Nam sử dụng công cụ tìm kiếm Google phục vụ cho mục đích lấy thông tin và giáo dục cao gấp 3 lần mức trung bình của toàn thế giới.

“Google tin tưởng Việt Nam là một trong những thị trường quan trọng nhất của mình và chúng tôi cam kết làm nhiều hơn nữa trong thời gian tới cũng như mong muốn đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội và ngành công nghiệp công nghệ thông tin của Việt Nam”, Sundar Pichai chia sẻ.

Sundar Pichai gia nhập Google vào năm 2004 với vai trò định hướng phát triển cho Google Toolbar và Google Chrome. Năm 2014, anh quản lý bộ phận sản phẩm, kỹ thuật và nghiên cứu cho tất cả các sản phẩm và nền tảng công nghệ của Google, bao gồm Google Tìm kiếm, Maps, Google Play… Sau nhiều năm làm việc với hai nhà sáng lập của Google là Larry Page và Sergey Brin, Sundar được tín nhiệm và giao trọng trách điều hành tập đoàn này từ tháng 8/2015.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất