Công Nghệ

100 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất thập kỷ qua: World Cup 2 lần No.1, có cả tựa game đình đám một thời của người Việt

Duy Huỳnh
Chia sẻ

Danh sách 100 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất thập kỷ qua bao gồm những từ khóa có liên quan đến các sự kiện, nhân vật,... có tầm ảnh hưởng lớn với thế giới như World Cup, iPhone và cả sự xuất hiện của Flappy Bird, một tựa game được phát triển bởi người Việt Nam.

Thập kỷ qua (2010 - 2019) đã chứng kiến sự “bùng nổ” của các phương tiện truyền thông xã hội với hơn 3,2 tỷ người trên toàn thế giới sử dụng mạng xã hội mỗi ngày.

Với sự phát triển không ngừng nghỉ của công nghệ hiện đại, con người lại càng dễ dàng cập nhật và tìm kiếm lượng lớn thông tin chỉ với vài cái click chuột.

Khi thập niên 2010 sắp khép lại, Google cũng chính thức công bố danh sách các từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất mỗi năm của thập niên này. Danh sách này bao gồm những từ khóa có liên quan đến các sự kiện, nhân vật,… có tầm ảnh hưởng lớn với thế giới.

2010: World Cup

Tại kỳ World Cup 2010, Tây Ban Nha đã lên ngôi vô địch khi đánh bại Hà Lan 1-0 ở phút 117 của trận đấu. Với chiến thắng này, Tây Ban Nha trở thành quốc gia thứ 8 lên ngôi vô địch tại giải bóng hấp dẫn nhất hành tinh này.

Cũng trong năm đó, đã có hàng trăm triệu người trên thế giới theo dõi tất cả 64 trận đấu được tổ chức tại 9 thành phố lớn ở Nam Phi. Đây cũng là lần đầu tiên Châu Phi đăng cai tổ chức giải bóng lớn nhất nhì thế giới này.

Tây Ban Nha lên ngôi vô địch tại World Cup là từ khóa được quan tâm nhất năm 2010. (Ảnh: Laurence Griffiths/Getty Images)

Dưới đây là 10 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2010:

1. World Cup

2. Wikileaks

3. Haiti

4. iPad

5. Inception

6. Justin Bieber

7. Chatroulette

8. Avatar

9. Bing

10. Corey Haim

2011: Casey Anthony

Theo Business Insider, một trong những từ khóa được quan tâm nhiều nhất 2011 là Casey Anthony, người bị tình nghi giết chết đứa bé hai tuổi Caylee Anthony, cũng là con gái ruột của cô. Đây được coi là vụ án của thế kỷ của nước Mỹ, cũng là một trong các vụ án ly kỳ nhất trong lịch sử ngành tòa án nước này.

Casey Anthony là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2011. (Ảnh: REUTERS/Red Huber/Pool)

Dưới đây là 10 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2011:

1. Casey Anthony

2. Do a barrel roll (tạm dịch: xoay vòng đi nào)

3. Let it snow (tạm dịch: cứ để tuyết rơi)

4. Steve Jobs

5. Pinterest

6. Ryan Dunn

7. iPhone 5

8. Amy Winehouse

9. Hurricane Irene (bão Irene)

10. Osama Bin Laden

2012: Whitney Houston

Whitney Houston hay còn được biết đến với nghệ danh “Nữ hoàng nhạc Pop” đã qua đời năm 2012 ở tuổi 48. Bà đã thắng 6 giải Grammy, 25 lần đề cử và là một trong những nghệ sĩ có lượng album được bán nhiều nhất mọi thời đại.

Whitney Houston là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2012. (Ảnh: Getty)

Dưới đây là 10 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2012:

1. Whitney Houston

2. Pinterest

3. Hurricane Sandy

4. Election results

5. Jenni Rivera

6. Hunger Games

7. eremy Lin

8. Adam Lanza

9. Olympics

10. Michael Clarke Duncan

2013: Paul Walker

Nam diễn viên Paul Walker được biết với vai diễn Brian O'Conner trong loạt phim đình đám Fast and Furious đã mất vì tai nạn xe hơi. Sự mất mát của nam diễn viên là một trong những sự kiện được quan tâm nhiều nhất trên Google.

Nam diễn viên Paul Walker là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2013. (Ảnh: REUTERS/Filipe Carvalho)

Dưới đây là 10 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2013:

1. Paul Walker

2. Boston Marathon

3. Cory Monteith

4. iPhone 5S

5. Government shutdown

6. Aaron Hernandez

7. iOS 7

8. Jodi Arias

9. Harlem shake

10. Nelson Mandela

2014: Robin Williams

Vào năm 2014, diễn viên hài nổi tiếng từng đoạt giải Oscar cho vai diễn bác sĩ Sean Maguire trong bộ phim Good Will Hunting, đã tự tử sau nhiều năm chống chọi với trầm cảm và mất trí nhớ. Sự ra đi của khiến nhiều người hâm mộ tiếc nối và cảm thấy hụt hẫng vì thế giới lại mất đi một người tài năng.

Diễn viên Robin Williams là người được tìm kiếm nhiều nhất năm 2014. (Ảnh: AP Photo)

Dưới đây là 10 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2014:

1. Robin Williams

2. World Cup

3. Ebola

4. Malaysia Airlines

5. Flappy Bird

6. ALS ice bucket challenge

7. ISIS

8. Ferguson

9. Frozen

20. Ukraine

2015: Lamar Odom

Lamar Odom, cựu vận động viên bóng rổ Mỹ, là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất năm 2015 trên Google. Cựu tuyển thủ bóng rổ Lamar Odom đã hôn mê sau khi sử dụng chất cấm quá liều. Anh đã hẹn hò và đính với ngôi sao màn ảnh Khloe Kardashian, tuy nhiên họ cũng chính thức li dị vào năm 2015.

Lamar Odom là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2015. (Ảnh: Marcio Jose Sanchez/AP)

Dưới đây là 10 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2015:

1. Lamar Odom

2. Jurassic World

3. American Sniper

4. Caitlyn Jenner

5. Ronda Rousey

6. Paris

7. Agar.io

8. Chris Kyle

9. Fallout 4

20. Straight Outta Compton

2016: Powerball (Xổ số Powerball)

Năm 2016, trò xổ số Powerball của Mỹ tìm được 3 chủ nhân thắng giải độc đắc kỷ lục 1,6 tỷ USD. Do đó, không khó hiểu khi đây là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất Google năm này.

Xổ số Powerball là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất năm 2016. (Ảnh: Justin Sullivan/Getty Images)

Dưới đây là 10 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2016:

1. Powerball

2. Prince

3. Hurricane Matthew

4. Pokemon Go

5. Slither.io

6. Olympics

7. David Bowie

8. Trump

9. Election

10. Hillary Clinton

2017: Hurricane Irma (Bão Irma)

Bão Irma là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất Google năm 2017. Là cơn bão mạnh nhất từng ghi nhận trên Đại Tây Dương, siêu bão Irma cho thấy sức mạnh hủy diệt đáng sợ, có thể biến hòn đảo Barbuda trên biển Caribe thành nơi hoang tàn, không một bóng người sinh sống.

Bão Irma là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2017. (Ảnh: AP Photo/David Goldman)

Dưới đây là 10 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2017:

1. Hurricane Irma

2. Matt Lauer

3. Tom Petty

4. Super Bowl

5. Las Vegas shooting

6. Mayweather vs McGregor fight

7. Solar eclipse

8. Hurricane Harvey

9. Aaron Hernandez

10. Fidget spinner

2018: World Cup

Năm 2018, từ khóa World Cup lần thứ 2 trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong thập kỷ qua. Trong năm này, đội tuyển Pháp đã đánh bại Croatia để giành chức vô địch World Cup 2018 được tổ chức ở Nga.

Năm 2018, từ khóa World Cup lần thứ 2 trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong thập kỷ qua. (Ảnh: Matthias Hangst/Getty Images)

Dưới đây là 10 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2018:

1. World Cup

2. Hurricane Florence

3. Mac Miller

4. Kate Spade

5. Anthony Bourdain

6. Black Panther

7. Mega Millions Results

8. Stan Lee

9. Demi Lovato

10. Election Results

2019: Disney Plus

Năm 2019, từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Google là Disney Plus, dịch vụ phát trực tuyến mới toanh của Disney. Với Disney Plus, bạn có thể xe tất cả các chương trình và bộ phim yêu thích — từ “Chiến tranh giữa các vì sao” cho đến “Marvel” và toàn bộ thư mục Pixar, Disney Plus sẽ là ngôi nhà riêng cho mọi nội dung do Disney sở hữu.

Năm 2019, từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Google là Disney Plus, dịch vụ phát trực tuyến mới toanh của Disney. (Ảnh: Disney Plus)

Dưới đây là 10 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2019:

1. Disney Plus

2. Cameron Boyce

3. Nipsey Hussle

4. Hurricane Dorian

5. Antonio Brown

6. Luke Perry

7. Avengers Endgame

8. Game of Thrones

9. iPhone 11

10. Jussie Smollett

Chia sẻ

Bài viết

Duy Huỳnh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất