Sắc màu Cuộc Sống

Nhìn giờ sinh biết ngay vận mệnh cuộc đời: Cách nhau vài phút mà người sướng kẻ khổ (P1)

Phương An
Chia sẻ

Người xưa quan niệm rằng, giờ sinh của mỗi người có mối liên hệ mật thiết tới tính cách và vận mệnh cuộc đời của người đó. Vậy bạn sinh vào giờ nào, có tính cách ra sao, hãy cùng Saostar kiểm chứng xem có đúng không nhé!

Giờ Tý (23h-1h)

Nhìn giờ sinh biết ngay vận mệnh cuộc đời: Cách nhau vài phút mà người sướng kẻ khổ (P1) Ảnh 1

Theo tử vi giờ sinh, người sinh vào giờ Tý thường rất đào hòa, dễ hấp dẫn người khác giới và có khả năng phán đoán tốt. Bề ngoài họ khá hài hước, lạc quan nhưng sâu bên trong lại không có cảm giác an toàn, thậm chí có chút bi quan. Bên cạnh đó, những người sinh vào giờ này thường nóng vội nhưng mạnh mẽ, dễ bị người khác gây phiền hà, thị phi. Vận hạn dễ xảy ra vào các năm 12, 18, 36, 45, 58 tuổi. 

Nếu là nam giới, bạn là người cứng rắn, nam tính nhưng đôi khi có chút nóng vội, dễ bị dao động khi quyết định. Tuy nhiên, bạn lại nhiều may mắn, được gia đình giúp đỡ, có năng lực làm nên sự nghiệp từ hai bàn tay trắng.

Nếu là nữ, bạn là người tính tình nhã nhặn, nghĩ thoáng, là mẫu người coi trọng năng lực và chất lượng cuộc sống, thích đi du lịch để hưởng thụ. Bạn có xu hướng tìm bạn đời là người có trí tuệ, có chí tiến thủ, dễ gặp được người chồng tốt. 

- Sinh vào lúc 23h00 – 23h40: Mệnh dễ khắc mẹ, làm việc nhanh chán, thấy khó mà lui, ít giao tiếp với người thân, tài lộc bất thường. 

- Sinh vào lúc 23h40 - 00h20: Tính cách làm việc quyết đoán, dễ gây dựng được tiếng vang trong sự nghiệp nhưng đi xa nhà thì tốt hơn.

- Sinh vào lúc 00h20 - 1h: Mệnh khắc cha, ít nhận được sự giúp đỡ từ người thân trong gia đình, suốt đời vất vả khổ cực. Đây là mẫu người làm việc không đầu không cuối khiến tài lộc không giữ được, nhưng hậu vận rất tốt.

Giờ Sửu (1h-3h)

Nhìn giờ sinh biết ngay vận mệnh cuộc đời: Cách nhau vài phút mà người sướng kẻ khổ (P1) Ảnh 2

Người sinh vào giờ Sửu có duyên với cha mẹ tương đối mỏng, tức là ít được ở gần gia đình hoặc dễ xảy ra xung khắc. Thế nhưng, người này lại có phẩm chất cao quý, hiền lương, ngay thẳng, luôn nghị lực và kiên cường trong bất cứ hoàn cảnh nào, vì vậy trong sự nghiệp dễ trở thành người có quyền thế, được hưởng phúc lộc. Vận hạn dễ xảy ra vào các năm 18, 26, 31, 46 tuổi. 

Nếu là nam giới, bạn có tính cách trầm lặng, ít nói, đôi lúc thích sống tách biệt với số đông tập thể, thích yên tĩnh. Bạn là người rất chăm chỉ, luôn có mục tiêu kiên định.

Nếu là nữ giới, bạn là người hay lo âu, hay lo xa và tính toán trước cho tương lai, đôi lúc là người rất cầu toàn. Ngoài ra, bạn còn là người biết cách nhường nhịn, hay nhẫn nại lại chịu khó. 

- Sinh vào lúc 1h00-1h40: Cả đời phúc lộc có dư, con cái vinh hiển thành đạt, cuối đời rất tốt.

- Sinh vào lúc 1h40-2h20: Tính cách chính trực, không nghĩ và làm điều ác bao giờ, có vợ là người thành đạt, quan hệ với gia đình vô cùng hòa hợp, là người có mệnh đại phát lúc cuối đời.

- Sinh vào lúc 2h20-3h: Bạn là người lương thiện, có mệnh hung trước tốt sau, khắc mẹ nên phải tự mình phấn đấu để thành công, dễ phải đi xa nhà lập nghiệp.

Giờ Dần (3h-5h)

Nhìn giờ sinh biết ngay vận mệnh cuộc đời: Cách nhau vài phút mà người sướng kẻ khổ (P1) Ảnh 3

Người sinh giờ Dần có mệnh phải đi xa để lập nghiệp mới thành công, mối quan hệ với những người trong gia đình có sự xa cách nhất định. Lúc nhỏ, vận mệnh không được thuận lợi nhưng tới trung niên, mọi chuyện được cải thiện, cuối đời hưởng phúc lộc. Vận hạn dễ xảy ra ở 26, 29, 33, 39, 49, 66 tuổi.

Nếu là nam giới, bạn là người mạnh mẽ, dũng cảm, kỹ tính, dám nghĩ dám làm nên trên con đường sự nghiệp, bạn rất nổi bật với vai trò lãnh đạo hoặc cố vấn lãnh đạo. Đôi khi bạn lại rất tỉ mỉ, vô hình gây áp lực cho người xung quanh. 

Nếu là nữ giới, bạn có tính cách độc lập, mạnh mẽ nhưng không kém phần dịu dàng, nết na. Trong công việc, bạn rất quyết đoán và luôn cháy hết mình. Nhược điểm của bạn là tính cách quá gay gắt, có thể khiến người mình yêu cảm thấy khó chịu.

- Sinh vào lúc 3h00 – 3h40: Bạn là người hiếu thắng, thông minh, dễ đạt được thành công nhờ sự tự lập vươn lên của bản thân, tài lộc dư dả, hậu vận tốt. 

- Sinh vào lúc 3h40 – 4h20: Bạn có thể tự mình lập được sự nghiệp lớn, tài lộc dư dả, sức khỏe ổn định, cuối đời có cuộc sống thanh tịnh vui thú điền viên.

- Sinh vào lúc 4h20-5h00: Mọi người trong gia đình ít được nhờ, cuộc sống tâm lý tương đối vất vả, vợ con không gần gũi, lại dễ có bệnh tật.

Giờ Mão (5h-7h)

Nhìn giờ sinh biết ngay vận mệnh cuộc đời: Cách nhau vài phút mà người sướng kẻ khổ (P1) Ảnh 4

Người sinh vào giờ Mão đa phần gặp nhiều may mắn. Bạn là người thông minh, sáng suốt, nhanh nhẹn nên sự nghiệp thuận lợi, cuộc đời ít gặp khó khăn trắc trở. Tài lộc tuy không quá dồi dào nhưng cũng đủ ăn, tuổi thơ vô lo vô nghĩ, lớn có thể gặp một vài gian nan nhưng cuối cùng cũng được hóa giải. Vận hạn thường xuất hiện vào lúc 18 và 26 tuổi. 

Nếu là nam giới, bạn là người có phong thái hơn người, ung dung đĩnh đạc, có sức hút không nhỏ với người khác phái nên thường có vận đào hoa. Bên cạnh đó, bạn cũng có nhiều khả năng nắm giữ chức vị lớn trong sự nghiệp.

Nếu là nữ giới, bạn là người hiền thục, dịu dàng và tinh tế, là hình mẫu lý tưởng của người phụ nữ trong gia đình. Bạn cũng có thể gặp được người chồng có địa vị xã hội, tài sản, phúc lộc tăng không ngừng.

- Sinh vào lúc 5h - 5h40: Dễ phải làm ăn xa quê, nếu gặp thời thì sự nghiệp sẽ phát triển nhanh chóng, ổn định, nhưng nếu không biết giữ thì tài vận không bền.

- Sinh vào lúc 5h40 - 6h20: Số mệnh hòa hợp với người thân trong gia đình, đường đời an nhàn, được quý nhân phù trợ nên không có gì phải lo lắng.

- Sinh vào lúc 6h20 - 7h: Thời trẻ bạn sẽ gặp nhiều thử thách khó khăn nhưng hậu vận rất tốt, gia đình viên mãn, danh lợi lưỡng toàn.

Giờ Thìn (7h-9h)

Nhìn giờ sinh biết ngay vận mệnh cuộc đời: Cách nhau vài phút mà người sướng kẻ khổ (P1) Ảnh 5

Người sinh vào giờ Thìn đa số có trí tuệ sâu rộng, nhạy bén trong mọi tình huống, vì vậy bản mệnh dễ nắm bắt được cơ hội làm ăn và phát triển bản thân. Cuối đời gây dựng được sự nghiệp ổn định, có thể an hưởng tuổi già. Vận hạn dễ xảy ra vào 19, 27, 36, 39 tuổi.

Nếu là nam giới, bạn là người người cương trực, cứng cỏi, muốn được chứng tỏ năng lực và vị thế của mình. Bạn có vẻ ngoài tiêu sái, có sức hút riêng, khả năng thuyết phục rất tốt. Trong sự nghiệp, bạn gặp dữ hóa lành, mọi gian nan đều có thể hóa giải. 

Nếu là nữ giới, bạn là người vừa có ngoại hình, vừa khéo léo đảm đang, suy nghĩ sâu sắc, giàu tình cảm, đường tình duyên tốt đẹp. Sự nghiệp không quá xuất chúng nhưng cũng có nhiều thành tựu.

- Sinh vào lúc 7h tới 7h40:  Bạn là người ngay thẳng mạnh mẽ, không ngại khó ngại khổ, có thể tự mình gây dựng cơ nghiệp. Tuy nhiên, bạn cần chú ý chăm sóc sức khỏe, về già mới được hưởng phúc lâu dài.

- Sinh vào lúc 7h40 – 8h20: Đây là những người tài hoa xuất chúng, học rộng hiểu nhiều. Họ ôm ấp tham vọng lớn, lại thêm số vận may mắn nên làm gì cũng thành công, cuộc đời hạnh phúc, yên ấm, gia đình được hưởng vinh hoa phú quý.

- Sinh vào lúc 8h20 – 9h: Bạn là người thông minh, duyên dáng, có tài ăn nói, được người người yêu mến nên vận đào hoa rất vượng, dễ vướng phải rắc rối trong chuyện tình cảm. 

Giờ Tỵ (9h-11h)

Nhìn giờ sinh biết ngay vận mệnh cuộc đời: Cách nhau vài phút mà người sướng kẻ khổ (P1) Ảnh 6

Người sinh vào giờ Tỵ bản tính thông minh, lanh lợi, khéo léo, biết cách làm hài lòng mọi người mà không khiến bản thân phải chịu thiệt. Ngay từ khi còn trẻ, bạn có thể tự mình gây dựng sự nghiệp, gặt hái nhiều thành công dù tương đối vất vả, tuy nhiên nhân duyên với anh chị em lại tương đối mỏng. Vận hạn dễ xảy ra vào 30, 36, 49 tuổi.

Nếu là nam giới, bạn là người quyết đoán, dám làm và dám chịu, rất có hoài bão trong sự nghiệp. Tuy nhiên, cũng chính vì bạn quá tập trung cho công việc nên ít có thời gian chăm lo và quan tâm đến gia đình.

Nếu là nữ giới, bạn là người biết gánh vác lo toan mọi việc. Bạn vừa phải cáng đáng lo toan vun vén cho gia đình, vừa trợ giúp chồng trong công việc nên khá vất vả. 

- Sinh vào lúc 9h – 9h40: Lúc còn trẻ, bạn không quá nổi bật, có thể còn vấp ngã, lận đận trong chuyện tình cảm, việc khởi nghiệp gặp muôn vàn khó khăn thử thách. Tuy nhiên, càng về sau thì cuộc đời lại càng thuận lợi suôn sẻ hơn, được hưởng cuộc sống viên mãn, yên ấm vui vầy bên bạn đời, con cháu khi về già. 

- Sinh vào lúc 9h40 – 10h20: Bạn là người có số vận may mắn, được quý nhân giúp đỡ nên làm việc gì cũng thành công, tài lộc dư dả. Thế nhưng, bạn cần học tự quản lý chi tiêu, thận trọng khi đầu tư, có như vậy thì phú quý mới bền được. 

- Sinh vào lúc 10h20 – 11h: Bạn là dễ gần, có thể lập nghiệp bằng chính sức lực của bản thân, ít được cậy nhờ người khác. Lúc còn trẻ, bạn khá long đong lận đận nhưng về sau sẽ gặp được cơ hội và mối làm ăn tốt.

Còn tiếp….

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo!

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin mới nhất