Người mẫu - Hoa hậu

Xỉu up xỉu down trước nhan sắc lai 2 dòng máu của đại diện Myanmar tại Miss Grand 2022

Hương Bi
Chia sẻ

Kansuda 'Mimi' Chanakiri vừa được xướng tên đại diện Myanmar tại Miss Grand 2022.

Cuộc thi Miss Grand International 2022 sẽ được tổ chức vào tháng 10 năm nay. Điều này đồng nghĩa với việc, Thùy Tiên sẽ còn khoảng 5 tháng hoạt động những công việc trên cương vị là đương kim hoa hậu. 

Mới đây, ban tổ chức Miss Grand Myanmar vừa tìm ra đại diện cho mình, cô gái may mắn nhận được cơ hội sẽ sang Indonesia chinh chiến chính là Kansuda 'Mimi' Chanakiri.  

Ngay khoảnh khắc được xướng tên, tân hoa hậu xúc động bày tỏ: "Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới từng người hâm mộ đã tiếp lửa cho tôi, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã cho tôi cơ hội này. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đây lúc tôi sẽ đeo trên mình dải Myanmar thi thố tại Miss Grand 2022".

Kansuda 'Mimi' Chanakiri là người mẫu Thái Lan gốc Myanmar, cô không phải là người mới tham gia cuộc thi hoa hậu, cô từng Top 20 Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2019. Ở độ tuổi 23 cùng với kinh nghiệm dày dặn, chắn chắc cô sẽ là một ứng cử viên nặng kí cho mùa giải 2022. 

Myanmar không phải là một dải sash quá mạnh tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, nhưng các chiến binh họ gửi tới đều sở hữu sắc vóc nổi bật cùng thần thái sức hút riêng biệt. Năm ngoái, đàn chị của Kansuda 'Mimi' Chanakiri Amara Lei từng lọt vào Top 20 chung cuộc bên cạnh đó là Top 10 Best Swimsuit, Top 20 National Costume.

Tính tới thời điểm này, Việt Nam vẫn chưa tìm ra đại diện nối gót Thùy Tiên, được biết năm nay sẽ tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022 để "hợp thức hóa" danh hiệu khi xuất ngoại. 

Miss Grand International 2022 cũng là cột mốc kỷ niệm lịch sử 10 năm, sẽ được tổ chức vào ngày 25 tháng 10 năm 2022 tại Indonesia.

Chia sẻ

Bài viết

Hương Bi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất