Người mẫu - Hoa hậu

Hoài Sa tiết lộ ý nghĩa thiết kế dạ hội chung kết: Không phải chiến thuật 'váy cùng màu vương miện'

An Nhiên
Chia sẻ

Khánh Vân diện phong cách thời trang độc lạ chống dịch corona. Hoài Sa tiết lộ ý nghĩa màu váy dạ hội tím gây bất bờ với fan sắc đẹp.

Tại sân khấu Chung kết Hoa hậu Chuyển giới quốc tế - Miss International Queen 2020, Hoài Sa gây bất ngờ với người hâm mộ vào phút chót khi cô nàng diện bộ cánh mang sắc tím quyến rũ để tỏa sáng ở phần thi trình diễn Trang phục dân tộc. Lựa chọn màu váy trùng với màu sắc của vương miện, nhiều fan sắc đẹp nhận xét đây là “chiêu bài phong thủy” của đại diện Việt Nam.

Tuy nhiên, Hoài Sa vừa chia sẻ lại đoạn phỏng vấn ngắn với khán giả quốc tế, trả lời về lý do lựa chọn chiếc đầm dạ hội màu tím. Người đẹp chuyển giới gốc An Giang cho biết: “Màu xanh tượng trưng cho nam, hồng tượng trưng cho nữ, kết hợp lại thì sẽ ra màu tím. Sa chọn chiếc váy màu tím này để thể hiện tinh thần ý chí mạnh mẽ như nam, kết hợp cùng một trái tim yêu thương của nữ”.

Hoài Sa tiết lộ với khán giả quốc tế về lý do chọn váy tím trong phần thi Trang phục dạ hội ở đêm thi chung kết.

Hoa hậu Khánh Vân diện phong cách thời trang độc lạ phòng chống dịch corona.

Á hậu Bùi Phương Nga hóa nữ thần khoe nhan sắc rạng rỡ và thu hút.

Cùng theo dõi SAOStar để tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về các nàng hậu Việt.

Chia sẻ

Bài viết

An Nhiên

Tin mới nhất