Hoa hậu Đỗ Hà: 'Sứ mệnh của tôi ở năm 2022 là làm rạng danh nhan sắc Việt'

Bước sang năm mới, năm 2022, Hoa hậu Đỗ Hà cho biết sẽ mang đến những hình ảnh đa dạng, liên tục làm mới bản thân để khán giả thấy được sự linh hoạt và trưởng thành của mình.

Bài viết Gia Mỹ
Chia sẻ

Năm 2021 vừa qua có lẽ là một năm khó quên đối với Hoa hậu Đỗ Hà khi cô trở thành đại diện Việt Nam sang Puerto Rico tham gia cuộc thi Miss World - một trong những đấu trường nhan sắc lớn nhất thế giới.

Bằng sự cố gắng, nỗ lực, nàng Hậu đã khiến triệu trái tim yêu sắc đẹp Việt tự hào với những thành tích mà bản thân đạt được trong suốt cuộc thi, đặc biệt kể đến là việc có mặt trong top 40 đã cho thấy cô đang có cơ hội tiến gần hơn với chiếc vương miện cao quý.

Trong bầu không khí vui vẻ, nhộn nhịp của những ngày đầu năm, hãy cùng SAOstar trò chuyện với Đỗ Hà để nghe cô chia sẻ về một năm đã qua cũng như những dự định trong năm nay - 2022 này nhé!

- Nhìn lại 1 năm đã qua, Hà cảm thấy như thế nào?

Năm 2021 là một năm đầy biến động khi dịch bệnh đã gây ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực trong cuộc sống của tất cả mọi người. Hà cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Có rất nhiều dự định và kế hoạch của mình bị hoãn lại, không thể hoàn thành như đúng dự kiến. 

Tuy nhiên, bên cạnh những điều đó thì Hà cũng đã có trải nghiệm vô cùng đáng nhớ khi trở thành đại diện Việt Nam tại Miss World 2021. May mắn rằng mình đã được gọi tên vào top 40 chung cuộc và điều đó đã khiến Hà cảm thấy những nỗ lực của bản thân trong năm qua trở nên có giá trị hơn.

 - Trong năm 2021 chắc Hà đã đặt ra rất nhiều dự định, kế hoạch cho bản thân, vậy giờ tổng kết lại thì Hà thấy mình đã làm được điều gì, chưa làm được điều gì và có điều gì mình thấy tiếc nuối nhất?

Như Hà đã chia sẻ, có rất nhiều những kế hoạch bị gián đoạn hoặc không thể hoàn thành đúng như dự kiến trong năm 2021, từ việc học tập cho đến công việc. Mặc dù không làm được nhiều điều cho bản thân mình nhưng bù lại Hà cũng đã làm được rất nhiều điều có ý nghĩa thiết thực cho cộng đồng trong thời gian bệnh dịch hoành hành. 

Mỗi ngày được cống hiến sức mình cho xã hội, giúp đỡ những người còn khó khăn xung quanh lại khiến mình cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Không việc gì phải tiếc nuối về những điều mình chưa làm được cả, thời gian vẫn còn dài, nếu không làm được trong năm 2021 thì sang năm 2022 mình vẫn có thể làm được. Miễn là chúng ta vẫn duy trì theo đuổi những mục tiêu đó.

 - Hãy dùng 3 từ miêu tả năm 2021 của Hà và giải thích tại sao, ý nghĩa của 3 từ này.

“Thử thách” – Năm 2021 là 1 năm đầy thử thách đối với Hà, mọi hành trình của mình không phải lúc nào cũng suôn sẻ như mong đợi. Tuy nhiên, phải có những “rào cản” đó thì mình mới biết được khả năng của bản thân đến đâu và mình có đủ quyết tâm để vượt qua nó hay không.

“Kiên cường” – Việc đối diện và vượt qua áp lực đã khiến mình kiên cường hơn bao giờ hết, dù gặp bất cứ điều gì cũng không dễ dàng bỏ cuộc. Chính những thách thức đó đã biến thành cơ hội để mình được khẳng định bản thân trước công chúng.

“Thích ứng” – Tham dự Miss World 2021 cũng là lần đầu tiên Hà đến một đất nước xa lạ mà không có người thân bên cạnh. Trong quá trình đó mình đã được tiếp xúc với những vùng đất mới và cả những con người mới, may mắn là tính cách của bản thân Hà cũng rất dễ ứng biến với những thay đổi xung quanh cho nên việc thích ứng cũng trở nên dễ dàng.

 - Có nhiều ý kiến cho rằng Hà là nàng Hậu chịu nhiều "trắc trở" sau khi đăng quang, ví dụ như xuyên suốt một năm qua ở Việt Nam thực hiện giãn cách xã hội nên bạn không thể vào TP.HCM để tập luyện đi thi Miss World, đến khi đi thi rồi đêm chung kết lại bị dời, và trước khi trở về Việt Nam thì bị dính Covid. Hà nghĩ sao về nhận xét này?

Người ta thường nói “Bí quyết thành công không nằm ở con đường mà nằm ở những người miệt mài bước đi”. Không có con đường nào bằng phẳng cả, đặc biệt là những con đường dẫn đến vinh quang. 

Chính vì vậy thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh Hà đã chọn việc vững vàng bước tiếp, sẵn sàng đón nhận những thách thức và mình tin rằng một ngày nào đó mình sẽ đạt được thành quả xứng đáng.

- Tính đến nay đã hơn 1 năm kể từ ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam rồi, cuộc sống của Hà đã thay đổi như thế nào?

Chắc chắc rằng cuộc sống của mình phải có nhiều sự khác biệt hơn rồi, mình được nhiều người biết đến hơn, được thử sức ở nhiều vai trò mới hơn và quan trọng là được làm những điều mà trước đây không có cơ hội để thực hiện. 

Thế nhưng, mọi lời nói và hành động của mình cũng sẽ được nhiều người người chú ý hơn, chính vì vậy mà trước khi đi đến quyết định nào mình cũng cần suy nghĩ thật kỹ, cho bản thân và cho cả những người xung quanh nữa. 

 - Không riêng gì cuộc sống, bản thân của Hà có sự thay đổi gì không?

Ai theo dõi Hà từ những ngày đầu thì cũng sẽ nhận ra được sự thay đổi qua từng ngày của Hà như thế nào. Thay đổi lớn nhất đó chính là mình càng ngày càng trưởng thành hơn. Việc được trải nghiệm nhiều khiến mình hiểu biết nhiều hơn cũng như có những cái nhìn mới mẻ hơn về các vấn đề xảy ra xung quanh. 

 - Trong 1 năm trở thành Hoa hậu, bên cạnh những tình yêu thương của người hâm mộ thì cũng có không ít ý kiến chê bai, tiêu cực từ anti fan. Hà đã đón nhận chúng như thế nào?

Dư luận luôn có những ý kiến trái chiều, mình không thể bắt buộc người khác phải luôn yêu quý mình. Mỗi người sẽ có những góc nhìn riêng và Hà luôn tôn trọng điều đó. Đối với những ý kiến mang tính đóng góp, xây dựng thì Hà vẫn sẽ ghi nhận để mình có thể hoàn thiện bản thân hơn trong mắt công chúng. Còn đối với những góc nhìn phiến diện hoặc những bình luận sai sự thật thì chắc chắn mình sẽ chọn cách ứng biến như thế nào cho hợp tình hợp lý.

 - Mục tiêu trong năm 2022 của Hà là gì? 

Hà đặt ra sứ mệnh của mình trong năm 2022 là làm rạng danh nhan sắc Việt Nam tại cuộc thi Miss World. Năm nay cũng là năm kết thúc nhiệm kỳ của mình, Hà sẽ dành quãng thời gian còn lại để cống hiến hết mình vì cộng đồng. Sau đó mới tiếp tục hoàn thành những dự định còn dang dở của bản thân.

 - Hà có tính thay đổi hình ảnh bản thân, hoặc là đã định hình cho mình một phong cách mà sẽ theo đuổi trong tương lai chưa?

Dĩ nhiên là có chứ. Mỗi giai đoạn khác nhau Hà sẽ đi theo một phong cách riêng biệt để phù hợp với những định hướng ở thời điểm đó. Trong tương lai Hà cũng sẽ mang đến những hình ảnh đa dạng, liên tục làm mới bản thân để khán giả thấy được sự linh hoạt và trưởng thành của mình.

- Chia sẻ về việc đón Tết một chút nhé, hằng năm gia đình của Hà thường ăn Tết như thế nào? 

Như bao gia đình khác, gia đình Hà cũng thường ăn Tết theo phong tục truyền thống miền Bắc. Đêm giao thừa sẽ cùng nhau quây quần ăn uống, coi các chương trình Tết đặc biệt và trao nhau những lời chúc đầy ý nghĩa.

Trong 3 ngày Tết, mình sẽ đi chúc Tết họ hàng, gặp gỡ bạn bè, đi chùa cầu an,… Đối với Hà, Tết là dịp để mình có cơ hội gửi trao tri ân đến những người đã yêu thương, giúp đỡ mình trong suốt thời gian qua.

- Gia đình Hà có hoạt động truyền thống nào trong mỗi mùa Tết không? 

Hồi nhỏ Hà thường cùng bố mẹ và anh chị em trong nhà gói bánh chưng vào những ngày cận Tết. Đây được xem là một trong những hoạt động thú vị giúp gắn kết các thành viên trong gia đình Hà. 

- Kỉ niệm đón Tết mà Hà nhớ nhất. 

Mỗi năm Tết đến đều để lại cho mình rất nhiều kỷ niệm và những cảm xúc riêng biệt đáng nhớ. Nhưng cái Tết đầu tiên với vai trò của một Hoa hậu lại là cái Tết khiến mình nhớ nhất cho đến hiện tại. Hà trở về nhà với sự chào đón không chỉ của gia đình mình mà còn của bà con lối xóm. 

Không những thế mà trong hành trình dự thi Miss World vừa rồi, Hà cũng nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ đông đảo người dân Thanh Hóa. Qua đó Hà lại càng có thêm động lực để làm được nhiều điều đáng tự hào hơn nữa cho quê hương mình.

- Năm nay, Hà đã phải đón Tết tây ở Mỹ, cảm xúc của Hà như thế nào trong khoảng thời gian ấy? 

Ở Mỹ thì Hà sống cùng gia đình của em gái đạo diễn Hoàng Nhật Nam, cũng đều là người Việt. Hà vẫn được cảm nhận rất nhiều điều quen thuộc trong văn hóa Việt Nam, được ăn những món ăn quê nhà cũng như được trải nghiệm nhiều thứ mới mẻ. Điều đó khiến mình không bị lạc lõng dù đang sống trên một đất nước xa lạ.

- Trở về Việt Nam, Hà đã mang gì về cho mẹ, cho ba, cho người hâm mộ của mình?

Lần trở về nước vừa rồi cũng là thời điểm Ban tổ chức Miss World công bố mình sẽ là 1 trong 40 cái tên sẽ được quay trở lại Puerto Rico để tham dự đêm Chung kết. Đây là điều mà Hà cũng như tất cả mọi người đều mong đợi trong suốt thời gian qua. Còn riêng bố mẹ, gia đình cũng như ekip và những người đã ủng hộ mình, Hà đều đã chuẩn bị những món quà đặc biệt riêng. Đó là gì thì Hà xin phép giữ bí mật ạ.

Cảm ơn những chia sẻ của Đỗ Hà, SAOstar xin chúc bạn thật nhiều sức khỏe và có một mùa Tết thật vui bên gia đình. Đặc biệt, chúc bạn sẽ đạt được mục tiêu làm rạng danh nhan sắc Việt tại Miss World vào tháng 3 tới đây nhé! 

Bài viết

Gia Mỹ

Chia sẻ