Người mẫu - Hoa hậu

Ái Nhi khoe triệt để body với váy đỏ rực, đụng độ khốc liệt với đàn chị Hoàng Thùy và Hoài Sa

Văn Thao - CTV
Chia sẻ

Ái Nhi diện bộ váy đỏ rực rỡ trong ngày nhận sash Hoa hậu Liên lục địa Việt Nam 2021.

Để có một diện mạo thật chỉn chu nhất trong buổi nhận sash đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Liên lục địa, Top 10 Miss World Việt Nam 2019 - Trần Hoàng Ái Nhi đã chọn bộ váy đỏ rực rỡ cực kì hút mắt.

Với lợi thế chiều cao 1m71 cùng với việc sở hữu số đo hình thể đáng mơ ước là 86 - 60 - 90cm, người đẹp sinh năm 1998 dễ dàng chinh phục những thiết kế ôm sát và khoe trọn đường cong cơ thể. Tại buổi trao sash vô cùng quan trọng, Ái Nhi chiếm trọn spotlight khi diện trên mình bộ váy màu đỏ với chất liệu da bóng quyến rũ.

Khoác lên mình trách nhiệm mới, sứ mệnh mới nhưng Ái Nhi khiến fan nhẹ nhõm và đầy hi vọng về một chiến tích hiển hách tại cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa diễn ra tại Ai Cập. Rất nhiều fan sắc đẹp dễ dàng nhận thấy, bộ váy này từng được 2 đàn chị là Hoài Sa và á hậu Hoàng Thùy mặc tại các sự kiện quan trọng trước đó.

Còn nhớ vào tối ngày 05/03/2020, người đẹp Hoài Sa đã đốt cháy đêm bán kết Miss International Queen bằng bộ đầm đỏ ấn tượng này. Cũng sau khoảnh khắc xuất thần đó, Hoài Sa đã được ban giám khảo cũng như fan sắc đẹp đánh giá rất cao tại cuộc chiến tại xứ sở Chùa Vàng. 

Với tông màu đỏ nóng bỏng giúp chủ nhân phô diễn hết mọi lợi thế đường cong, "tuyệt phẩm" này cũng được á hậu Hoàng Thùy chọn mang sang Mỹ để dự kiến mặc tại các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi Miss Universe 2019. Tuy nhiên, do quá nhiều sự lựa chọn nên người đẹp xứ Thanh vẫn chưa có cơ hội để mặc. Quay trở về nước, Hoàng Thùy đã diện tại một sự kiện giải trí và nhận được nhiều lời khen ngợi. 

Ngoài việc đụng hàng với 2 đàn chị đi trước, khán giả còn hi vọng đây sẽ là tín hiệu "truyền may mắn" cho Ái Nhi. Bởi lẽ, nếu như Hoài Sa lọt Top 12 Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế thì Hoàng Thùy cũng lọt Top 20 Hoa hậu Hoàn vũ 2019. 

Cùng một thiết kế, Ái Nhi - Hoàng Thùy - Hoài Sa đều tạo được dấu ấn riêng biệt trong tâm thế của một chiến binh mang chuông đi đánh xứ người.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Thao - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất