Người mẫu - Hoa hậu

Khởi hành trễ, bỏ lỡ phần thi phụ, Ái Nhi bị tịch thu váy tại sân bay: Bất lợi bội phần cho Việt Nam

Văn Thao - CTV
Chia sẻ

Sau khi hạ cánh tại sân bay Ai Cập, người đẹp Ái Nhi bị tịch thu váy áo chỉ vì đóng gói quá cẩn thận.

Đại diện Việt Nam đã có mặt tại đất nước Ai Cập sau chuyến bay kéo dài nhiều tiếng, việc thay đổi lịch trình bay cũng khiến đại diện Việt Nam bỏ lỡ một số những hoạt động đầu tiên tại cuộc thi Miss Intercontinental 2021.

Khởi hành trễ, bỏ lỡ phần thi phụ, Ái Nhi bị tịch thu váy tại sân bay: Bất lợi bội phần cho Việt Nam Ảnh 1

Được biết, sau khi hạ cánh xuống sân bay Cairo - Thủ đô Ai Cập, người đẹp Ái Nhi bị tịch thu một số những vali trong đó có rất nhiều bộ trang phục quần áo cũng như phụ kiện đi kèm.

Khởi hành trễ, bỏ lỡ phần thi phụ, Ái Nhi bị tịch thu váy tại sân bay: Bất lợi bội phần cho Việt Nam Ảnh 2
Khởi hành trễ, bỏ lỡ phần thi phụ, Ái Nhi bị tịch thu váy tại sân bay: Bất lợi bội phần cho Việt Nam Ảnh 3

Theo nguồn tin đáng tin cậy cho biết, chỉ vì đóng gói hành lí quá cẩn thận, chỉn chu nên Ái Nhi bị cho rằng đi buôn bán mà không đóng thuế. Những hiểu lầm đó đã được phía ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa đính chính và sẽ liên hệ để lấy lại trang phục cho Ái Nhi.

Khởi hành trễ, bỏ lỡ phần thi phụ, Ái Nhi bị tịch thu váy tại sân bay: Bất lợi bội phần cho Việt Nam Ảnh 4

Cụ thể, gần 15 bộ váy áo được Ái Nhi sử dụng cho các hoạt động thường bị thu giữ. Nhưng do sự chuẩn bị kĩ càng khi mang tới 6 vali với 80kg hành lí nên đại diện Việt Nam vẫn thoải mái diện trong những ngày tới. 

Khởi hành trễ, bỏ lỡ phần thi phụ, Ái Nhi bị tịch thu váy tại sân bay: Bất lợi bội phần cho Việt Nam Ảnh 5

Cuộc thi chỉ mới bắt đầu, hi vọng những vấn đề này không làm lung lay ý chí thi đấu vì màu cờ sắc áo của người đẹp sinh năm 1998. 

Khởi hành trễ, bỏ lỡ phần thi phụ, Ái Nhi bị tịch thu váy tại sân bay: Bất lợi bội phần cho Việt Nam Ảnh 6

Việt Nam vẫn chưa có vương miện Hoa hậu Liên lục địa, thành tích cao nhất của chúng ta là danh hiệu á hậu 4 do Lê Âu Ngân Anh xác lập vào năm 2018. Hi vọng, Ái Nhi sẽ kiến tạo nên những dấu ấn mới tại đất nước Ai Cập.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Thao - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất