Người mẫu - Hoa hậu

Thúy Vân rỉ tai Trân Đài trước thềm chinh chiến đấu trường nhan sắc quốc tế: 'Đừng để mình lạc trôi'

Hương Bi
Chia sẻ

Á hậu Thúy Vân trút hết ruột gan để hướng dẫn Trân Đài trước thềm tham dự Miss International Queen 2022.

Bước vào chặng đua nước rút trước thềm khởi hành sang Thái Lan tham dự Miss International Queen 2022, Trân Đài có dịp học hỏi kinh nghiệm từ đàn chị Thúy Vân.

Đây là may mắn rất cho Trân Đài khi có cơ hội được á hậu Quốc tế "test" thử kĩ năng Interview, đại diên Việt Nam háo hức cho biết: "Mặc dù Đài sống 5 năm ở Mỹ nhưng vốn từ vựng của Đài chưa thật phong phú, đối diện với một cô gái xinh đẹp và nuốt mic như Thúy Vân thú thật có chút hơi hồi hộp". 

Thúy Vân xuất hiện xinh đẹp nền nã trong bộ đầm trắng, cô lần lượt đưa ra cho Trân Đài những dạng câu hỏi bám sát với mô típ vấn đáp theo hình thức Q&A tại các cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Nhìn lại những màn thị phạm này, khán giả lại tiếc nuối về kết quả á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2019.

Khi được hỏi về 3 từ để miêu tả đúng con người mình, Trân Đài gây ấn tượng với 3 hashtag: "Sắc đẹp - Không sợ hãi - Truyền cảm hứng". Sau màn thị phạm, Thúy Vân đã đưa ra những mô típ cơ bản để chiếm được tình cảm cả ban giám khảo. 

Bà mẹ 1 con chia sẻ: "Em có cái gì khác biệt so với các bạn thí sinh khác thì em hãy chia sẻ, rất nhiều thí sinh đẹp nhưng mình phải đẹp phải có trí tuệ - có sự duyên dáng và cái cách để ban giám khảo biết được điều đó chính là nói chuyện với em. Trong phần này sẽ có 3 dạng câu hỏi. Em có cái gì đặc biệt thì mình thêm vào". 

Em tránh rơi vào cái bẫy kể lể. Em luôn trong từng câu từng chữ phải thể hiện em là người mạnh mẽ. Tập trung vào việc em đã vượt qua như thế nào và hướng tới tương lai sẽ trở thành người có ngôi vị cao nhất". 

Với những câu hỏi tình huống giả định, Thúy Vân lại mách bí quyết cho Trân Đài: "Em vào thẳng trọng tâm". Để giúp mình thêm phần tự tin trên sân khấu ở phần hô tên, Thúy Vân căn dặn thêm: "Hãy nhớ lúc nào cũng phải đứng kiêu hãnh, dù có là giờ nghĩ đừng để mắt mình lạc trôi. Hãy nhớ vị trí của camera cận (trung tâm). Điều quan trọng không phải mình nói điều gì mà cách mình truyền tải điều đó như thế nào. Vận dụng cả ánh mắt, cử chỉ thì nó sẽ nhiều sức năng hơn". 

Cuối cùng, á hậu Quốc tế 2015 gửi lời chúc đến Trân Đài: "Chị đại diện cho chị và rất nhiều khá ngỉa đang yêu mến em, chúc em có được một hành trình thật tốt. Đối với chị, cái cảm giác đáng sợ nhất chính là hối tiếc chứ không phải cảm giác mình không đạt được thành công". 

Chia sẻ

Bài viết

Hương Bi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất