Á hậu Kim Duyên: 'Tôi tự tin giật vương miện Miss Supranational dù cố gắng 100% hay 1000%'

Kim Duyên cho biết tâm thế của cô khi đến Hoa hậu Siêu quốc gia không phải là để học hỏi, trải nghiệm mà phải giành chiến thắng, mang về chiếc vương miện đầu tiên của cuộc thi này cho Việt Nam.

Bài viết Team Thời Trang
Chia sẻ

Sau khi hoàn thành vai trò mentor cuộc thi Miss Universe Vietnam, Kim Duyên tiếp tục mang dải sash Việt Nam thi đấu tại Miss Supranational. Trước thềm chinh chiến quốc tế, người đẹp có buổi gặp gỡ với SAOstar để nói về quá trình chuẩn bị xuất hiện lần thứ hai trong vai trò đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc thế giới.

Á hậu Kim Duyên: 'Tôi quyết giành vương miện Miss Supranational đầu tiên cho Việt Nam' Ảnh 1

- Vì sao Kim Duyên nhận lời tham gia Miss Supranational?

- Có rất nhiều cơ duyên đưa đến lời mời tham gia cuộc thi này và thực sự mình không có đắn đo gì. Mình là người có máu chiến và mong muốn chinh phục được ước mơ nên mình đã đồng ý. Cơ duyên này đến với Duyên hoàn toàn nhờ vào khán giả, sự tin yêu và ủng hộ của mọi người.

- Từng lọt vào Top 16 HHHV, Kim Duyên có áp lực khi tham gia cuộc thi lần này? Vì sao Kim Duyên chấp nhận dẹp bỏ danh hiệu để tham gia Miss Supranational?

- Kim Duyên nhìn nhận đây là cơ hội lớn trong sự nghiệp của bản thân. Kim Duyên nắm bắt cơ hội chứ không nghĩ mình từ bỏ danh hiệu Top 16. Tất cả các danh hiệu, chặng đường Duyên trải qua đều là là trải nghiệm của bản thân mình. Nó cho mình kiến thức, kinh nghiệm mà không phải ai cũng có nên Duyên rất trân trọng điều đó.

- Đến với Hoa hậu Siêu quốc gia, mục tiêu lớn nhất của Kim Duyên là gì? Kim Duyên có tự tin giật crown không và tự tin bao nhiêu phần trăm?

- Khi Duyên đặt để vào bất kỳ cuộc thi nào hay hành trình nào thì mục tiêu của mình rất cao. Duyên ở đây Duyên không phải cho bản thân mà là hàng triệu triệu con tim Việt Nam yêu sắc đẹp và những người đồng hành cùng Duyên, anh chị trong công ty, đồng nghiệp. Đây là động lực rất lớn cho Duyên. Duyên hiểu mình phải cố gắng rất nhiều. Còn câu hỏi có tự tin giật vương miện hay không thì Duyên tự tin dù phải cố gắng 100%, 1000% hay 5000%.

Á hậu Kim Duyên: 'Tôi quyết giành vương miện Miss Supranational đầu tiên cho Việt Nam' Ảnh 2

- Giật vương miện không phải là điều dễ dàng, huống chi đây là cuộc thi quốc tế. Kim Duyên đã chuẩn bị được những gì trước khi chinh chiến?

- Duyên xem đây là cột mốc rất quan trọng trong cuộc đời, sự nghiệp và trong con đường chinh phục ước mơ của mình. Với Duyên, cái gì quan trọng thì mình chuẩn bị kỹ càng và dành thời gian để tìm tòi và hiểu về nó. Bản thân Duyên và ekip chuẩn bị hầu như tất cả mọi thứ để sẵn sàng chinh chiến ở cuộc thi lần này.

- Lịch tập luyện, training của Kim Duyên dày đặc thế nào? Bạn phân bổ thời gian học tập ra sao? Món ăn nào mà bạn cực thích nhưng phải từ bỏ vì chế độ ăn khắt khe hay không? 

- Chia sẻ rất là thật với SAOStar và mọi người là lịch của Duyên rất dày và bận. Song song với cuộc thi HH Siêu quốc gia thì Duyên phải đồng hành cùng HHHV Việt Nam nữa. Duyên xem hành trình này là thử thách mình phải vượt qua giới hạn của bản thân. Ngày trước, mình tham gia HHHV chỉ tập trung chuẩn bị cho cuộc thi thôi đã áp lực kinh khủng. Bây giờ, minh còn là mentor của cuộc thi HHHV Việt Nam nữa nên lịch rất dày đặc. Nhưng chính áp lực này mình giúp mình thể tôi luyện thành con người bản lĩnh, tự tin hơn, nhiều kỹ năng và kinh nghiệm hơn. 

Còn về món ăn, mình cũng ý thức đươc sự kỳ vọng của mọi người nên rất nghiêm túc với bản thân. Nói về món ăn Việt Nam, món nào Duyên cũng thích. Nhiều món mình phải 'say no' nhưng Duyên mong muốn hình thể săn chắc và khoẻ mạnh nên phải chấp nhận sự đánh đổi này. 

- Với lịch trình dày đặc như vậy, Kim Duyên lấy đâu ra thời gian hangout hay hẹn hò với bạn bè?

- Bình thường Duyên dành rất nhiều thời gian cho gia đình và bạn bè, nhưng chặng hành trình này thì mọi người cũng hiểu và thông cảm cho Duyên. Mọi người thường xuyên nhắn tin hỏi thăm sợ Duyên mệt, chăm chút mình từng cái nhỏ. Nhưng mọi người cũng không gây áp lực Duyên phải dành nhiều thời gian cho họ.

- Bạn đánh giá ra sao về các đối thủ của mình tại Miss Supranational, có nhân vật nào khiến bạn cảm thấy e dè hay không?

- Mình đánh giá cao tất cả thí sinh. Mọi cô gái đến với cuộc thi này đều rất xinh đẹp. Bên cạnh nhan sắc, mọi người đều rất tài năng, giỏi và hiện đại, đầy nội lực. Để đánh giá đối thủ nào đáng gờm nhất thì chính là bản thân Duyên. Mọi người nghĩ cách trả lời này rất là hoa hậu nhưng thực sự là thế. Khi mình đến với cuộc thi nào, thì mình cũng phải biết địch biết ta và mình cũng tự biết điểm mạnh và điểm yếu của bản thân để có thể phát huy đúng, đặt mục tiêu cao vì mình đến đây với tâm thế là người chiến thắng.

Duyên đi thi lần này không phải chỉ để trải nghiệm, học hỏi mà Duyên đến để thể hiện bản thân, thể hiện Tôi là người người Việt Nam, tôi đến đây vì màu cờ sắc áo của tôi, tôi thật sự khao khát mang chiếc vương miện đầu tiên về Việt Nam.  

Á hậu Kim Duyên: 'Tôi quyết giành vương miện Miss Supranational đầu tiên cho Việt Nam' Ảnh 3

- Kể từ thời điểm đăng quang á hậu, Kim Duyên nhận về không ít ý kiến tiêu cực, bạn vượt qua điều đó như thế nào? Với Kim Duyên, việc đối mặt áp lực có dễ dàng không?

Chắc có lẽ Duyên là cô Á hậu nhận về nhiều bình luận tiêu cực nhất. Ngay từ những ngày đầu khi mà Duyên nhận trọng trách là Á hậu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, bản thân mình rất non nớt, trẻ con. Sau những thăng trầm, sau những lần bị vùi vập thì mình trưởng thành hơn, học được nhiều thứ hơn. 

Ngay thời điểm vấp phải dư luận, mình phải sáng suốt để tự vượt qua chuyện này, nhưng mà khó lắm. May mắn của Duyên là mình được mọi người yêu thương, chia sẻ chuyện đó.

- Kim Duyên nhìn nhận đâu là điểm mạnh và điểm yếu của mình? 

- Điểm mạnh của Duyên là rất cầu thị, luôn biết điểm mạnh và điểm yếu của mình ở đâu. Biết nhìn nhận điểm yếu và điểm mạnh cũng chính là điểm mạnh. Bản thân mình biết nên phát huy và khắc phục điều gì. Ngoài ra, nếu Duyên đam mê cái gì thì Duyên sẽ dành hết tâm huyết, thời gian tuổi trẻ, công sức để đạt được điều đó. Còn để nói rõ điểm mạnh, điểm yếu của mình ra thì dở quá.

- Cô Xuân Trang đã nói kết quả MUV 2019 sẽ để thời gian trả lời. Với Kim Duyên, thời gian đã trả lời chưa? Bạn đã đạt được những thành tựu gì sau bao năm?

- Với câu hỏi đã để thời gian trả lời được chưa thì phải để mọi người trả lời điều này. Trong chặng hành trình dài thì mình đã sống hết mình, làm nhiều điều ý nghĩa.

Á hậu Kim Duyên: 'Tôi quyết giành vương miện Miss Supranational đầu tiên cho Việt Nam' Ảnh 4

- Có lẽ bản thân Duyên cũng nhận ra rằng cân nặng là thứ Duyên chịu khổ nhiều nhất? Suốt những năm qua, chị đối mặt với vấn đề body shaming thế nào?

- Trước khi thi MU thì mình đã chịu khá nhiều áp lực trong việc giảm cân, chỉ trích về cân nặng. Sau đó, mình cảm thấy sự độc nhất của bản thân rất quan trọng và mình phải yêu nó trước đã. Thực sự bây giờ Duyên cũng không đặt nặng chuyện cân nặng hay chỉ số nữa chỉ cố gắng làm sao sống healthy & balance bằng cách tập gym, ăn uống. Mình phải tôn trọng vẻ đẹp duy nhất của mình.

- Nhiều người cứ nói intop tại Miss Universe thì chắc chắn sẽ kiến tạo nên những kỳ tích mới tại các cuộc thi khác? Duyên nghĩ nhận định này xuất phát từ đâu? 

Xuất phát từ quan điểm của mỗi người. Khi bạn có được thành tích tốt ở một cuộc thi mang tầm quốc tế thì bạn cũng phải có năng lực. Nó sẽ kiến tạo cho bạn rất tốt những điều mới ở các cuộc thi tiếp theo.

- Trong khi các người đẹp khác từ bỏ danh hiệu, thành tích tại các cuộc thi sắc đẹp khác để dự thi Miss Universe, Kim Duyên thì lại ngược lại. Duyên nghĩ đây là cơ hội hay là thách thức? 

Duyên nghĩ vừa là thách thức vừa là cơ hội. Duyên mong muốn được tham gia cuộc thi Miss Suprational lần này vì áp lực mới tạo ra kim cương. Cơ hội này mở ra những lối đi mới mà chưa ai từng đi. Nhiều người đi từ cuộc thi này sang cuộc thi khác cũng chỉ để thể hiện bản thân mình, nên Duyên nghĩ cuộc thi nào không quan trọng, quan trọng là mình hiểu rõ giá trị cốt lõi mình là ai.

Á hậu Kim Duyên: 'Tôi quyết giành vương miện Miss Supranational đầu tiên cho Việt Nam' Ảnh 5

- Bỏ qua yếu tố truyền cảm hứng, theo Duyên đâu là điểm đặc trưng, khác biệt lớn nhất giữa Miss Universe cũng như Miss Supranational?

Cả hai cuộc thi đều tìm kiếm những cô gái truyền cảm hứng và để lại những giá trị tốt đẹp cho xã hội. Cuộc thi MU thì họ tìm kiếm hình ảnh của một cô gái sexy, năng lượng hoang dã, táo bạo còn MS thì tìm kiếm cô gái có phần nhẹ nhàng, ngọt ngào, và sang trọng hơn. 

- Đại diện Việt Nam tại Miss Supranational 2022 lại đi thị phạm, làm mentor cho Top 10 Miss Supranational 2019, vai trò này có gì thú vị không?

Dù là Top 10 Miss Supranational 2019 nhưng cô ấy đang tham gia MUVN. Duyên là người có trải nghiệm, việc Duyên ngồi ở vị trí mentor chỉ để chia sẻ những kinh nghiệm đã tích lũy được ở Miss Universe Việt Nam và cả Miss Universe nữa. Duyên nghĩ hành trình của Duyên rất khác biệt, rất riêng vì không phải ai cũng có được. Duyên chỉ ở đó với tâm thế chia sẻ với chị em thôi.

- Làm mentor cho các thí sinh từng có kinh nghiệm chinh chiến quốc tế có khác gì việc uốn nắn các thí sinh mới chập chững vào đường đua sắc đẹp không?

- Những cô gái đã có kinh nghiệm chinh chiến quốc tế thì cô ấy hiểu họ đang tìm kiếm người như thế nào, hiểu cách vận hành một cuộc thi. Còn các cô gái chập chững bước vào đường đua sắc đẹp, họ không có gì ngoài nhiệt huyết nhưng cũng có điểm riêng. Nhưng dù thể nào đi nữa, vẻ đẹp độc bản là quan trọng nhất.

- Cảm ơn bạn về buổi trò chuyện.

Bài viết

Team Thời Trang

Thiết kế

Nyny Võ

Chia sẻ