Người mẫu - Hoa hậu

Kim Duyên: 'Á hậu Hoàng My sẽ đồng hành với tôi trên hành trình đến với đất nước Israel xinh đẹp'

Văn Thao - CTV
Chia sẻ

'Trong thời gian tới chắc chắn chị Hoàng My sẽ là người hỗ trợ Duyên nhiều về mặt thông tin liên quan đến Israel'.

Ngay sau khi thông tin cuộc thi Miss Universe 2021 chính thức công bố Israel là đất nước đăng cai tổ chức cho mùa giải lần thứ 70, rất nhiều fan sắc đẹp đã háo hức chờ đợi ngày Kim Duyên lên đường chinh chiến tại đấu trường sắc đẹp danh giá nhất hành tinh.

Đến với Hoa hậu Hoàn vũ 2021, Kim Duyên muốn lan tỏa thông điệp sức mạnh của giáo dục, đấu tranh tìm cơ hội, lý tưởng cho những trẻ em không có cơ hội được đến trường, và Israel chính là cơ hội để cô gái gốc Cần Thơ thực hiện sứ mệnh của mình. 

Điều đặc biệt chính là trên hành trình đó, Kim Duyên may mắn có Á hậu Hoàng My - đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2021 sẵn sàng đồng hành, chia sẻ về văn hóa, đất nước và con người Israel. Được biết, Á hậu Hoàng My từng có 3 năm sinh sống và làm việc tại đây. Cùng SAOstar lắng nghe thêm nhiều tâm sự của Kim Duyên trong quá trình chuẩn bị cho cuộc chiến Hoàn vũ:

- Miss Universe 2021 đổi địa điểm tổ chức liệu có phải là một lợi thế cho Kim Duyên hay không?     

- Thật ra thì dù cuộc thi tổ chức ở đâu đi chăng nữa, bản thân Duyên luôn chuẩn bị kỹ càng và trong tâm thế sẵn sàng để đi thi. Trước khi BTC chính thức xác nhận Miss Universe lần thứ 70 diễn ra ở Israel, cũng có nhiều thông tin tổ chức ở Costa Rica hoặc Mỹ. Vì vậy khi công bố Israel là địa điểm tổ chức, không chỉ riêng Duyên mà các khán giả cũng vô cùng bất ngờ và thích thú. 

Bởi Israel là đất nước có rất nhiều điều thú vị. Duyên nghĩ tổ chức ở Israel thì sẽ thuận lợi hơn cho Duyên một chút vì dù sao đây cũng là quốc gia thuộc châu Á nên sẽ có nhiều nét tương đồng hơn so với việc đi thi ở châu lục khác, cùng với đó là mọi người cũng có thể đi ủng hộ Duyên. 

- Sau khi công bố Israel là host năm nay, tại sao Kim Duyên lại vỡ òa cảm xúc đến vậy?

- Duyên rất vui, bởi Duyên đã nghe kể nhiều về đất nước Israel thông qua chị Hoàng My. Duyên và chị Hoàng My có dịp cùng tham gia trong một chương trình truyền hình thực tế, thời gian đồng hành dài với nhau, Duyên được chị Hoàng My kể về Israel, làm Duyên cũng tò mò lắm. 

Nên lúc biết tin Miss Universe tổ chức ở Israel, người đầu tiên mà Duyên gọi điện chính là chị Hoàng My. Hai chị em vừa bất ngờ vừa hạnh phúc, vì không nghĩ mọi thứ lại trùng hợp đến như vậy. Trong thời gian tới chắc chắn chị Hoàng My sẽ là người hỗ trợ Duyên nhiều về mặt thông tin liên quan đến Israel. 

- Nhiều người cho rằng, đàn chị Hoàng My từng có 3 năm sinh sống tại quốc gia này - nên đây sẽ là một cố vấn rất tốt cho Kim Duyên. Bạn muốn Hoàng My chia sẻ những gì về Israel?

- Duyên nghĩ chị Hoàng My sẽ chia sẻ với mình về văn hoá, lịch sử và con người tại Israel. Duyên cũng có tìm hiểu một chút, Israel có rất nhiều điều thú vị để khám phá, được một người có kinh nghiệm sống ở Israel nhiều năm như chị Hoàng My chia sẻ, còn gì tuyệt vời hơn. Nói chung Duyên đã ghi chú rất nhiều câu hỏi rồi, khi nào có dịp gặp chị Hoàng My chắc hai chị em sẽ dành thời gian để tâm sự nhiều hơn. 

- Duyên thấy việc tìm hiểu rõ về quốc gia đăng cai các cuộc thi sắc đẹp có quá cần thiết hay không? Trong suy nghĩ của Duyên, Israel là một đất nước như thế nào?

- Làm gì cũng vậy, khi đến một quốc gia mới, phải tìm hiểu kỹ về đất nước đó là điều nên làm. Huống chi Duyên còn đang tham gia một cuộc thi và đại diện cho Việt Nam để tranh tài thì càng phải tìm hiểu nhiều hơn nữa. Mỗi quốc gia sẽ có những quy luật riêng, mình nắm kỹ để thích nghi và có những cách giao tiếp cho phù hợp. 

Theo như Duyên biết thì Israel là vùng đất có rất nhiều địa danh đẹp, Duyên đặc biệt rất thích Biển Chết vì đã được nghe nhiều rồi, hy vọng trong lịch trình cuộc thi sẽ có tham quan nơi đây. Ngoài ra Duyên cũng thích lối kiến trúc cổ ở Israel và những điều liên quan đến văn hoá tín ngưỡng. Duyên đang rất háo hức để được đặt chân đến Israel vào tháng 12 tới. 

- Dự kiến Miss Universe 2021 sẽ kéo dài 3 tuần - đây là lợi thế hay bất lợi cho Kim Duyên khi đối diện với nhiều sự thay đổi thời gian, múi giờ?

- Duyên nghĩ lịch trình dài sẽ giúp các thí sinh có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân, tìm hiểu xung quanh cũng như ban giám khảo có thêm thời gian để quan sát, đánh giá về thí sinh một cách khách quan hơn. Duyên không ngại chuyện phải thi nhiều ngày, Duyên còn thấy thích vì sẽ được tham gia nhiều hoạt động của cuộc thi. 

Việc khác múi giờ cũng không quan trọng lắm, Israel và Việt Nam cũng chỉ lệch nhau tầm 4-5 tiếng nên điều đó sẽ không quá ảnh hưởng đến tâm lý hay sức khoẻ của Duyên. 

- Khánh Vân có anh Bảo Hoàng hộ tống, nếu được chọn người đi cùng đến Miss Universe 2021 - Duyên muốn ai sẽ đi cùng mình trên chặng đường này?

- Duyên rất thích chị Hoàng My đi cùng Duyên sang Israel và chắc chắn chị Hoàng My sẽ đồng hành cùng Duyên trong hành trình này. Ngoài ra, nếu không trùng với lịch của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021, Duyên hy vọng chị Hen, anh Bảo Hoàng, chị Ngọc Diễm… cũng sẽ sang Israel ủng hộ Duyên. 

Nếu được thì Duyên cũng mong có cả ê-kíp Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - những anh chị đồng hành và hỗ trợ Duyên.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Thao - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất