Giải Trí

Clip: 'Choáng ngợp' màn biểu diễn Tây Du Ký hiệu ứng 3D của Lục Tiểu Linh Đồng

Chia sẻ

Diễn viên gạo cội "Tây Du Ký" đã có màn biểu diễn kỹ xảo 3D hoành tráng trên sân khấu đài Liêu Ninh.

Trong dịp xuân Bính Thân, Lục Tiểu Linh Đồng trở thành nghệ sĩ được o bế của các đài truyền hình. Đài Liêu Ninh, Bắc Kinh, Sơn Đông đều mời ông tham gia biểu diễn. Tuy nhiên, đài quốc gia CCTV lại không mặn mà với nghệ sĩ gạo cội. Họ muốn tìm kiếm gương mặt mới trẻ, thu hút khán giả hiện nay.

Trên sân khấu Liêu Ninh, Lục Tiểu Linh Đồng với màn biểu diễn Khỉ vàng chào xuân hiệu ứng 3D gây sốt cộng đồng mạng. “Chỉ một khắc, Lục Tiểu Linh Đồng trở thành Đại Thánh - đây là tiết mục kỳ ảo của truyền hình” - Sina viết. Nhiều người cho rằng, đài CCTV chắc chắn sẽ tiếc nuối khi bỏ qua nghệ sĩ tài danh.

Lục Tiểu Linh Đồng biểu diễn trên sân khấu với sự xuất hiện của gậy Như Ý.

Lục Tiểu Linh Đồng biểu diễn trên sân khấu với sự xuất hiện của gậy Như Ý.

Ông trở thành Đại Thánh chỉ sau khoảnh khắc.

Ông trở thành Đại Thánh chỉ sau khoảnh khắc.

luctieulinhdong9

Hình ảnh biểu diễn gây choáng ngợp sân khấu.

Hình ảnh biểu diễn gây choáng ngợp sân khấu.

Clip hóa thân Đại Thánh trong khoảnh khắc của Lục Tiểu Linh Đồng.

Tuy nhiên mới đây, Lục Tiểu Linh Đồng xuất hiện trên đường phố trong bộ trang phục màu đỏ. Ở góc ảnh cận có thể thấy, nghệ sĩ lão làng đã già đi trông thấy. Nhìn ông, nhiều người khó tin rằng, cách đây vài ngày, ông đã thể hiện những động tác khó trên sân khấu đài Liêu Ninh và trở thành Đại Thánh truyền thuyết dưới kỹ xảo 3D.

resize_luctieulinhdong5 resize_luctieulinhdong4

Lục Tiểu Linh Đồng già nua trên đường phố.

Lục Tiểu Linh Đồng già nua trên đường phố.

resize_luctieulinhdong1

Nhìn ông, khán giả phải thừa nhận rằng, tuổi già khiến ông trở nên tàn tạ hơn hẳn.

Nhìn ông, khán giả phải thừa nhận rằng, tuổi già khiến ông trở nên tàn tạ hơn hẳn.

“Tuổi già đã không thể tha một ai, bác ấy đã già”, “Lục Tiểu Linh Đồng không còn như xưa nữa. Đó là lẽ dĩ yếu của thời gian” - cư dân mạng chia sẻ.

Chia sẻ
Tin mới nhất