Sao & Đời Sống

Hai cậu bé Việt Nam thi uống bia bất ngờ lên báo Mỹ

Chia sẻ

Đoạn video ghi lại hình ảnh những bé trai khoảng 7 tuổi ở Việt Nam tham dự một cuộc thi uống bia bằng cốc vại, xung quanh là tiếng hò reo cổ vũ của người lớn, được trang Daily Mail đưa lên mới đây.

Theo Daily Mail, đoạn phim quay ở tỉnh Bình Phước thuộc miền Nam Việt Nam có hai cậu bé ngồi tại một quán cóc ven đường. Những người đàn ông đứng bên rút điện thoại ra quay và hào hứng cổ vũ xem ai uống hết bia trước. Có thể thấy trên bàn 2 chai bia được để sẵn.

Tác giả Chris Summer cho rằng đây có thể là một cuộc cá cược ăn tiền: cậu bé nào uống hết trước sẽ mang tiền về cho “nhà cái”. Em bé mặc áo xanh lá dù chiến thắng trong cuộc thi nhưng gần như say xỉn. Cậu bé còn lại được khuyến khích uống hết bia nhưng vẫn thua cuộc.

Trong đoạn phim có thể nghe thấy giọng một người đàn ông nói về “cháu của tôi” và yêu cầu cậu bé tiếp tục uống. Nguyên nhân của cuộc thi này chưa được làm rõ nhưng khả năng lớn là vì tiền cá độ. Một người đàn ông nói rằng cuộc thi thật nguy hiểm nhưng hai cậu bé vẫn tiếp tục cho đến lúc tìm ra người chiến thắng.

Daily Mail cho biết đoạn phim thu hút hơn 50.000 lượt xem sau khi đăng tải trên mạng xã hội ít giờ. Bên dưới đoạn video là dòng miêu tả: “Trẻ em như tờ giấy trắng. Chúng sẽ trở thành những gì người lớn vẽ lên”.

Trong phim, người đàn ông có vẻ là chú của cậu bé áo xanh đã rất vui và đập nhẹ lên người em. Chiến thắng này làm ông ta vui ra mặt.

Nhiều người sau khi xem đoạn clip đã không giấu được sự không bằng lòng. Họ gọi hành vi của người lớn là “thảm họa trong tương lai” và “tàn phá một thế hệ”.

Cuộc thi giữa hai cậu bé chừng 7 tuổi ở Bình Phước, Việt Nam.

Cuộc thi giữa hai cậu bé chừng 7 tuổi ở Bình Phước, Việt Nam.

Cậu bé áo xanh lá giành chiến thắng.

Cậu bé áo xanh lá giành chiến thắng.

Một độc giả Anh mang tên David từ thành phố Norwich nói: “Ở Anh bố mẹ cũng cổ vũ con cái kiểu này, nhưng là trong các ngày hội thể thao”.

Việt Nam là quốc gia tiêu thụ bia rượu nhiều nhất Đông Nam Á với 3,4 tỉ lít năm 2015 và chỉ đứng sau Nhật Bản, Trung Quốc trong khu vực.

Chia sẻ
Tin mới nhất