Sao & Đời Sống

Gặp gỡ chàng trai mỗi tuần làm một công việc

Chia sẻ

Cứ mỗi tuần anh chàng lại được trải nghiệm một công việc hoàn toàn mới, gặp gỡ những con người khác nhau và thử thách bản thân trước vô vàn những thách thức, thế chẳng phải thú vị lắm sao?

Năm 2013 sau một chuyến đi phượt cùng bạn bè ở Mũi Đôi, chàng trai Nguyễn Minh Nhật (1988) đã suy nghĩ đến việc làm thế nào để được đi du lịch mà không phải mất chi phí. Thế là anh nghĩ ra ý tưởng sẽ đến những vùng đất khác nhau, làm những công việc khác nhau để vừa có thu nhập vừa được đi du lịch miễn phí.

10557101_10152612993269511_6274519042068253508_o

Nguyễn Minh Nhật là cựu sinh viên trường kinh tế. Trước đây anh từng làm ở một số công ty lớn trong và ngoài nước như: Unilever, LIN…

Sau khi nghiên cứu Nhật cho ra một dự án mang tên “Mỗi tuần 1 công việc”, theo đó anh sẽ luân phiên làm việc ở mỗi doanh nghiệp một tuần, trong thời gian làm việc, anh sẽ ghi nhận lại toàn bộ những trải nghiệm của mình, bao gồm: làm cách nào có được công việc, môi trường làm việc ra sao, có những trải nghiệm gì trong một tuần.

Trước đó vào năm 2007, trên thế giới đã có một anh chàng người Canada thực hiện “Mỗi tuần một công việc” nhưng với mục đích là tìm kiếm đam mê của bản thân.

Tuy nhiên với Minh Nhật, thời điểm đó anh vẫn chưa đủ can đảm bước ra khỏi vòng an toàn để theo đuổi sở thích của bản thân.

sean-aiken2-1024x564

Trước đó chàng trai Sean Aiken người Canada đã thực hiện dự án ” Mỗi tuần 1 công việc” để tìm kiếm đam mê của bản thân.

“Đầu tiên là sợ sẽ không đủ nguồn tài chính để duy trì dự án. Kế tiếp là sợ các công ty, tổ chức sẽ từ chối và mình không thực hiện được như mình mong muốn. Tuy nhiên xét cho cùng thì rào cản lớn nhất vẫn là sự hoài nghi về bản thân” - Minh Nhật chân thành chia sẻ.

Cần một sự kiện đặc biệt để có một quyết định mang tính đặc biệt

Tháng 3/2015, Sau khi nghỉ việc tại Trung tâm hỗ trợ phát triển cộng đồng LIN, Minh Nhật nghĩ đến việc sẽ khởi động dự án “Mỗi tuần một công việc”. Anh bắt đầu gửi một số lời đề nghị đến các doanh nghiệp và may mắn nhận được lời đồng ý đầu tiên từ công ty We Link. Thế là dự án bắt đầu.

minhnhat

Nhật bắt đầu với tuần đầu tiên làm công việc hướng dẫn cho nhóm sinh viên thực tập và đề xuất kế hoạch truyền thông cho We Link (Một đơn vị về tâm lý học).

Thời gian đầu Minh Nhật vừa làm việc vừa gửi các lời đề nghị công việc đến các doanh nghiệp để có công việc cho tuần tiếp theo, nhưng khi “Mỗi tuần 1 công việc” được nhiều người biết đến, Minh Nhật đã nhận được rất nhiều lời đề nghị công việc từ phía các công ty, tổ chức.

Qua 6 tháng thực hiện, Minh Nhật đã có cơ hội trải nghiệm 23 công việc khác nhau tại 8 tỉnh thành trên cả nước là: TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Tây Ninh, KomTum, Tiền Giang, Hòa Bình, Lào Cai.

12004804_458624494310298_1348257240864787381_n

Làm nhân viên phục vụ trong một homestay ở KomTum.

IMG_20150509_183124

Làm nhân viên tại một shop hoa tươi.

IMG_20150510_110946

Làm người kể chuyện văn hóa, lịch sử trong một chương trình của Cội Việt.

IMG_20150806_135118

Lập ngân sách marketing và xây dựng ý tưởng phát triển kinh doanh tại homestay ở SaPa.

11537825_965740246804492_8561535352794262870_o

Làm công việc trang trí trung tâm hội nghị tiệc cưới tại Tây Ninh.

Nhất nghệ tinh nhất thân vinh

Ông bà xưa có câu “nhất nghệ tinh nhất thân vinh” làm một công việc mà giỏi còn hơn làm chín công việc mà không giỏi việc nào. Như vậy chuyện thay đổi công việc mỗi tuần của Minh Nhật liệu có đi ngược lại với quan chung của xã hội ? 

Anh chàng hào hứng chia sẻ: “Với 23 công việc mà tôi đã trải qua trong 23 tuần qua, tuy ở khía cạnh bên ngoài có khác nhau, nhưng tựu chung lại những công việc đó đều nằm trong khu vực sở trường của tôi. Nghĩa là ở bất kỳ công ty, tổ chức nào tôi cũng có cơ hội phát huy thế mạnh về marketing của mình. Sự khác nhau nằm ở chỗ là mỗi công việc tôi đứng ở một vị trí khác nhau của lĩnh vực marketing. Thay đổi công việc, chỗ làm là để tôi được thỏa mãn sự tò mò của bản thân về con người và cuộc sống xung quanh”.

Trải qua một thời gian với dự án, điều mà Minh Nhật tâm đắc nhất là anh đã học hỏi được rất nhiều điều từ cuộc sống xung quanh. Điều mà có thể nếu chỉ quanh quẩn trong môi trường văn phòng chắc anh sẽ không thể biết đến.

Minh Nhật mong muốn các bạn sinh viên trước khi bước vào cuộc mưu sinh tất bật nếu có thể hãy trải nghiệm để biết được bản thân mình giỏi về lĩnh vực nào, từ đó xác định được ngành nghề mình theo đuổi cả đời. 

11885053_453116241527790_5717098533754486024_n

Trong rất nhiều điều rút ra sau một thời gian thử thách bản thân, một trong những điều mà Minh Nhật muốn chia sẻ với các bạn sinh viên là hãy thử mình để nhận ra công việc nào phù hợp nhất với bản thân. Vì một nghề cho chín còn hơn chín nghề.

Khi “Mỗi tuần 1 công việc” kết thúc

Dự án bắt đầu từ ngày 30/3/2015, dự kiến sẽ kết thúc vào 27/3/2016. Minh Nhật cho biết sau này anh sẽ tiến hành tổ chức các buổi nói chuyện về ‘Mỗi tuần 1 công việc’ như 1 mô hình mới cho sinh viên. Đồng thời tổ chức một mô hình hỗ trợ truyền thông cho các tổ chức phi chính phủ như mô hình Creatathon đang rất thành công ở Mỹ, có thể sẽ viết sách… và rất nhiều dự định thú vị khác. 

Anh chàng hào hứng: “Mà ai biết được, đến lúc đó có khi lại có những vận hội mới, cứ làm những gì mình đam mê và mang lại giá trị cho cộng đồng”.

Hành trình trải nghiệm của Minh Nhật vẫn còn nhiều thử thách phía trước. Chúc anh sẽ học hỏi thêm được nhiều điều bổ ích, để khi kết thúc dự án sẽ có thêm những điều mới lạ kể với độc giả Saostar.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất