Giải Trí

Vương Nguyên trở lại đường hầm từng luyện hát sau 8 năm khiến fan nghẹn ngào

Quang Huệ - CTV
Chia sẻ

Nhóm nhạc TFBoys dựa vào bài hát 'Nhật ký tôi luyện thanh xuân' mà trở thành nhóm nhạc quốc dân ở Trung Quốc. Vào ngày sinh nhật lần thứ 20, Vương Nguyên cùng Ngụy Đại Huân và GAI đã quay trở lại sau 8 năm nơi từng tập hát ở đường hầm khiến fan cảm động.

TFBoys ra mắt vào năm 2013 với ba thành viên Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên Dịch Dương Thiên Tỉ,  họ nhanh chóng nổi tiếng trong làng giải trí lúc bấy giờ. Trước khi ra mắt Ba thành viên TFBoys cũng đã trải qua rất nhiều tranh cãi vì kinh nghiệm non nớt, tuổi đời còn trẻ nhưng với lượng fan hâm mộ đông đảo và sự đoàn kết của họ dù khoảng thời gian đấy nhiều người chỉ trích nhưng vẫn không ai thay thế được vị trí của TFBoys. 

Cho đến nay, TFBoys đã trở thành chuẩn mực trong số các thần tượng tuổi trẻ của Trung Quốc và có những hoạt động phát triển riêng.

Nhóm nhạc TFBoys

Vương Nguyên là thành viên duy nhất không theo con đường diễn xuất như hai đồng đội, anh quyết tâm du học tại Mỹ chuyên ngành âm nhạc, bỏ qua nhiều dự án lớn trong nước. Đối với cư dân mạng, Vương Nguyên luôn được khen ngợi đáng yêu nhất nhóm nhưng hiện tại anh đã bước qua tuổi 20 với dáng vẻ trưởng thành, chững chạc.

Xem thêm: Vương Nguyên 'cưng chiều' fan, sẽ tổ chức concert online vào ngày sinh nhật sắp tới

Nhân ngày sinh nhật đánh mốc sự kiện tuổi đầu ‘2’, Vương Nguyên đã cùng với hai người bạn thân trong giới Ngụy Đại Huân, GAI trở lại đường hầm đi bộ tại Trùng Khánh sau 8 năm. Vương Nguyên chia sẻ đây là nơi đầu tiên trước khi ra mắt anh từng tập hát và rèn luyện lòng dũng cảm hát trước đám đông. 

Hình ảnh Vương Nguyên trở lại nơi từng luyện hát đã khiến fan hâm mộ và cư dân mạng cảm động. Từ một cậu nhóc nhút nhát 8 năm trước từng hát ở đường hầm, giờ đây Vương Nguyên đã trở thành người nổi tiếng, thành công trên con đường sự nghiệp của bản thân.  

Chia sẻ

Bài viết

Quang Huệ - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất