Giải Trí

Vương Nguyên lên hotsearch chỉ vì rối loạn ngôn ngữ khi giao tiếp

Quang Huệ - CTV
Chia sẻ

Gần đây, Vương Nguyên tổ chức livestream vào ngày sinh nhật 20 tuổi của mình. Anh không chỉ tổ chức concert online mà còn quay những cảnh sinh hoạt ngày thường. Nhưng điều khiến khán giả chú ý đến chính là khi Vương Nguyên giao tiếp đều dùng song song hai ngôn ngữ.

Vương Nguyên là một trong ba thành viên nhóm nhạc nổi tiếng TFBoys, anh không chỉ là ca sỹ mà còn tham gia nhiều chương trình thực tế cũng như các dự án phim như Tước Tích, Đại Chúa Tể, Tru Tiên – Thanh Vân Chí, Địa Cửu Thiên Trường, Tôi và quê hương của tôi.

Vương Nguyên lên hotsearch chỉ vì rối loạn hệ thống ngôn ngữ khi giao tiếp Ảnh 1
Vương Nguyên trong phim 'Đại Chúa Tể'

Vương Nguyên là thành viên duy nhất trong nhóm tập trung theo đuổi ước mơ âm nhạc. Anh nộp đơn vào Học viện Berklee của Mỹ. Đây là trường âm nhạc nổi tiếng quốc tế, đào tạo ra nhiều nhân tài nhất thế giới. 

Vương Nguyên lên hotsearch chỉ vì rối loạn hệ thống ngôn ngữ khi giao tiếp Ảnh 2

Gần đây, vào ngày sinh nhật của mình, nam ca sỹ đã chuẩn bị một buổi phát sóng trực tiếp kéo dài hai tiếng, nói về đời sống sinh hoạt hằng ngày. Trong lúc quay, anh cùng mẹ và bạn bè giao tiếp bằng giọng Trùng Khánh, sau đó đột ngột, anh chàng đã chèn thêm vài câu tiếng anh trong cuộc trò chuyện. Không những vậy, khi vừa về đến nhà, Vương Nguyên liền thốt lên: ‘We go back’

Vương Nguyên lên hotsearch chỉ vì rối loạn hệ thống ngôn ngữ khi giao tiếp Ảnh 3
Vương Nguyên lên hotsearch chỉ vì rối loạn hệ thống ngôn ngữ khi giao tiếp Ảnh 4
Vương Nguyên lên hotsearch chỉ vì rối loạn hệ thống ngôn ngữ khi giao tiếp Ảnh 5

Chỉ vì giao tiếp song song hai ngôn ngữ mà từ khóa ‘Vương Nguyên rối loạn ngôn ngữ’ nhanh chóng lên top tìm kiếm weibo.

Xem thêm: Vương Nguyên 'cưng chiều' fan, sẽ tổ chức concert online vào ngày sinh nhật sắp tới

Vương Nguyên lên hotsearch chỉ vì rối loạn hệ thống ngôn ngữ khi giao tiếp Ảnh 6
Chia sẻ

Bài viết

Quang Huệ - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất