Giải Trí

Các idol K-pop từng bị công ty quản lý bạo hành, đây có phải là trường hợp hiếm ở xứ sở kim chi ?

Ngọc Ánh
Chia sẻ

Vấn nạn bạo hành các idol K-pop luôn là điều gây phẫn nộ trong lòng fan, nhưng buồn hơn lại đến từ các "cha đẻ" công ty quản lý của họ

Ở đất nước xứ sở kim chi Hàn Quốc nơi vốn nổi tiếng các công ty đào tạo ra nhóm nhạc idol Hàn đầu thế giới, ở đây bất cứ cô gái mộng mơ nào cũng mong muốn tương lai có thể trở thành ca sĩ đứng trên hào quang sân khấu được trang điểm chăm sóc ngoại hình tỉ mĩ.

 Nhưng quá trình đào tạo ở các lò luyện này cũng không kém phần khắc nghiệt, gian khổ. Hơn nữa các vấn nạn idol bị bạo hành chửi bới, vắt kiệt sức lao động đến từ "cha đẻ" công ty quản lý của họ, hiện còn là điều nhứt nhối trong xã hội. Tiêu biểu là các nghệ sĩ sau đây qua lời kể của nhân chứng, chúng ta có thể thấy được mặt tối phía sau ánh đèn sân khấu này. 

FANATICS nhóm nhạc tân binh bất hạnh

Liên quan đến buổi phát sóng livestream của nhóm nhạc tân binh Hàn Quốc FANATICS, cộng đồng mạng phát hiện tình huống bất thường tin rằng các nghệ sĩ này đang bị quấy rối tình dục công khai.

Cụ thể là trong buổi livestream ngày 7/9 vừa qua, các cô gái đang giao lưu với fan một cách vui vẻ. Nhưng do những bộ trang phục dễ hớ hênh và góc máy quay đặt ngay dưới chân họ, gây ra sự bất tiện rõ ràng biểu hiện trên khuôn mặt của các thành viên. Ngay sau đó có một staff nữ đứng lên chủ động đưa áo khoác để che chắn cho idol của mình trong tình hướng này nhưng lại bị một người đàn ông đằng sau camera quát mắng : " Tôi đang cố tình cho họ hở tại sao cô lại làm như vậy ? bị ngu hả? có khùng không? Hãy làm việc nghiêm túc một chút đi " kèm theo đó là tiếng tát tai khiến người nghe hoảng hốt. Các thành viên của nhóm FANATICS thấy tình huống như vậy cũng nhanh chóng bỏ áo khoác ra, tiếp tục live với gương mặt hoang mang nhưng vẫn cố gắng cười giao lưu trước ống kính. 

Hôm nay ngày 17/9 công ty chủ quản của nhóm nhạc này vừa đưa ra lời chính thức " Trước tiên, chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi đến các thành viên FANATICS và người hâm mộ. Chúng tôi đã nhận ra mức độ nghiêm trọng liên quan đến nhận xét không phù hợp của 1 nhân viên. FENT sẽ cẩn thận hơn để vấn đề như vậy không xảy ra trong tương lai. Một lần nữa, chúng tôi xin lỗi người hâm mộ của FANATICS, và hứa sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ các nghệ sĩ. Cảm ơn các bạn" . Lời xin lỗi này vẫn không làm hài lòng cộng đồng mạng, hiện vẫn đang có những lời kiến nghị mong muốn bảo vệ các idol này.

Kim Jong Kook chàng trai nghị lực 

Kim Joong Kook nổi tiếng với hình ảnh "chàng hổ" người đàn ông cơ bắp trong chương trình ăn khách Running man. Nhưng người hâm mộ cũng ít ai biết người đàn ông này từng bị bạo hành đối xử bất công thời còn là idol. Anh bắt đầu sự nghiệp với nhóm nhạc Turbo, họ có hàng loạt bài hit thời bấy giờ như Black Cat, Goodbye Yesterday, Love It, Twist King,...

 Nhưng góc tối sau ánh hào quang đấy là Kim Joong Kook bị đánh đập bạo hành dã man bởi chính công ty chủ quản thời bấy giờ của mình. Sau giai đoạn khó khăn đó anh mới tiết lộ sự việc chấn động này trên sóng truyền hình, Turbo bị đánh đập, bạo hành, quỵt lương, ăn chặn catxe,.... 

Trong một chương trình radio anh cho biết năm xưa từng bị những tay quản lý đánh rất dã man dưới tần hầm, đó cũng là lý do anh đi tập boxing sở hữu một thân hình cường tráng sau này. Hơn nữa sau khi hết hợp đồng với công ty ma quỷ, anh muốn ra mắt với tư cách solo nhưng lại bị công ty này chèn ép hủy hoại. May mắn với album thứ 2 mang tên One Man đã tạo nên tên tuổi của người đàn ông chịu nhiều bất hạnh này, sau này nhờ sự có mặt của anh trên các chương trình thực tế cũng thu về một lượng fan không nhỏ. 

The East Light các cậu bé chịu nhiều đau khổ

Ngày 18/10/2018 dư luận Hàn Quốc dậy sóng với tin tức nhóm nhạc nam nhỏ tuổi nhất The East Light đang bị công ty bạo hành trong suốt 4 năm ngay khi còn là các thực tập sinh. tiếp đó ngày 19/10/2018 Lee Seok Chul, trưởng nhóm The East Light, đã mở cuộc họp báo mô tả lại toàn bộ hành vi của giám đốc công ty Media Line Entertainment Kim Chang Hwan và nhà sản xuất (NSX) Yoon Yong Il. Tuy nhiên chiều cùng ngày giám đốc công ty này đã lên tiếng phủi bỏ mọi cáo buộc liên quan tới việc bạo hành. 

Sau lời tuyên bố mang tính rũ bỏ trách nhiệm của ông Kim, đài TBC TBC đã công bố đoạn ghi âm cuộc nói chuyện diễn ra sau buổi họp báo giữa Lee Seok Chul và ông Kim. Đoạn hội thoại này khiến công chúng càng thêm phẫn nộ. Cụ thể, trong đoạn ghi âm, giám đốc Kim Chang Hwan đã dùng những lời lẽ nặng nề để đe dọa nam thần tượng 18 tuổi Lee Seok Chul. "Nếu mày đã giao phó bản thân cho người khác, thì mày phải ở nguyên đó dù có thể người ta sẽ đánh mày tới chết  Ai sẽ bị mày lừa bằng vấn đề trẻ con này? Mày không thể làm lớn chuyện, mày không thể! Mày sẽ làm cho bố mẹ mày buồn hơn thôi, buồn hơn gấp 10 lần" . Đoạn ghi âm này cùng với các hình ảnh bạo hành bị tung ra làm cho netizen Hàn một lần nữa dấy lên sự phẫn nộ tột đỉnh. 

Ngày 20/10/2018 người hâm mộ đã làm đơn kiến nghị gửi lên Nhà Xanh để kêu gọi các biện pháp bảo vệ cũng như lấy lại công bằng cho The East Light, lá đơn đã nhận được hơn 100 ngàn chữ ký đồng thuận ở phạm vi trong và ngoài nước. 

Qua các thông tin trên chúng ta có thể thấy sự gian khổ khó khăn của các nghệ sĩ Hàn Quốc, việc bạo hành, quỵt tiền, cưỡng hiếp, mại dâm luôn là những vấn đề nhứt nhối trong lòng dân Hàn. Mong rằng sẽ có chính sách luật lệ nghiêm khắc hơn cho các vấn nạn này, bảo vệ các nghệ sĩ luôn sống đễ cống hiến tinh hoa cho xã hội. 

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Ánh

Tin mới nhất