Giải Trí

'Con nuôi Hoài Linh' vượt Phương Mỹ Chi, đăng quang 'Gương mặt thân quen nhí'

Chia sẻ

"Bỏ qua" Phương Mỹ Chi và Bảo Ngọc, bé Ben (Hoàng Quân) là cái tên bất ngờ đăng quang ngôi vị quán quân "Gương mặt thân quen nhí 2015".

Sau hành trình 3 tháng, đêm chung kết Gương mặt thân quen nhí đã diễn ra trong sự vỡ òa vì kết quả chung cuộc. Vỏn vẹn 2,3 phút, các thí sinh phải nỗ lực hoàn toàn để ghi điểm trong mắt khán giả. Hoàn toàn bất ngờ khi đăng quang chương trình là hai thí sinh “siêu quậy” Hoàng Quân và nam diễn viên Khương Ngọc. Hụt ngôi vị quán quân trong sự tiếc nuối của khán giản, “thiên thần 7 tuổi” Bảo Ngọc - Phan Ngọc Luân ngậm ngùi nhận cúp á quân. Còn cặp đôi được mong chờ Phương Mỹ Chi - Nam Cường chỉ cầm trong tay giải thưởng “thí sinh được yêu thích nhất”.

Ở lần ghi hình cuối cùng, Hoàng Quân và Khương Ngọc đã mạo hiểm nhuộm vàng đêm chung kết bằng thể loại dân gian chầu văn - một loại hình nghệ thuật cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Chọn bài toán khó khi hóa thân vào nghệ nhân Trọng Quỳnh trong tiết mục Chầu Văn Bát Nàn, bé Ben đã khiến khán giả hoàn toàn bất ngờ với khả năng đàn, hát thuần thục của mình.

CHU_1356

Dù đang ở thời kì vỡ giọng nhưng Mỹ Linh thừa nhận chầu văn rất khó hát, và Hoàng Quân đã hoàn thành khá tốt chỉ sau 5 ngày tập.

- Tập đàn trong thời gian ngắn như vậy, có khi nào Ben cảm thấy nản không?

- Dạ có, vì nó khó, nhiều khi con muốn bỏ cuộc nhưng con phải cố gắng thôi.

- Ai là người tập cho con?

- Dạ chú Sĩ và chú Hiền, nhạc công ở đền Sòng Sơn TP HCM (nơi danh hài Hoài Linh hầu đồng)

- Con đi xem bố hầu đồng mấy lần rồi?

- Dạ con không nhớ, khoảng đầu năm nay.

- Trong quá trình tập luyện, con có xung đột với chú Khương Ngọc không?

- Dạ không, hai phần khác nhau nên chú Ngọc tập riêng, con tập riêng.

CHU_1367

- Con có nghĩ đêm nay con sẽ là người chiến thắng không?

- Dạ con không nghĩ đến vì con không đặt nặng vấn đề với giải thưởng.

- Có bố nuôi ngồi ghế giám khảo, Ben thấy thế nào?

- Con thấy bình thường.

- Vậy con có lợi thế hơn không?

- Dạ không, con cảm thấy áp lực, vì mình phải làm sao để xứng đáng là con nuôi bố Linh, chứ không phải nghĩ mình muốn làm gì thì làm.

- Vậy chú Khương Ngọc có làm Ben áp lực không?

- Dạ có, chú Khương Ngọc hay nói “tiết mục này không làm tốt thì rớt ráng chịu”.

- Là Ben phải tự chịu trách nhiệm đúng không?

- Dạ, tự chịu trách nhiệm nên con cảm thấy áp lực hơn, nghe chú nói vậy con sợ.

CHU_1629

- Mẹ con lúc nào cũng đồng hành với con “trên từng cây số”, vậy khi thắng người con nghĩ đến đầu tiên là ai?

- Dạ tất nhiên là mẹ con rồi. Tiếp theo con nghĩ đến bố Linh, và cuối cùng là các anh chị, các cô chú thí sinh, với lại con nhớ những buổi tập cùng chú Khương Ngọc và các cô chú trong ekip.

- Ngay bây giờ Ben muốn nói điều gì với mẹ nhất?

- Con muốn cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con và nuôi con lớn lên, để con có cơ hội cầm chiếc cúp này.

Chia sẻ
Tin mới nhất