Giải Trí

Trước giờ G: Pháo háo hức được làm chị Piggy, Rica lo lắng cho Linh Thộn trong vòng Collab King Of Rap

Ngọc Trang
Chia sẻ

Rica và Pháo được ghép trở thành một cặp đấu trong vòng Collab của King Of Rap. Tuy nhiên, khách mời để kết hợp cùng họ trong phần thi này là một nhân vật nhí vô cùng đặc biệt.

- Xin chào Rica và Pháo. Trước sân khấu collab tại vòng 4 King Of Rap, các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng bài thi và tinh thần thi đấu tốt nhất?

Pháo: Bài thi của mình có phải sửa một chút về lyric. Nhưng về cơ bản đã hoàn thành được 90%. 

Rica: Đến với King Of Rap thì hiện tại, mình đã rất vui vì hoàn thành được những mục tiêu mong muốn của mình. Gặp Pháo ngày hôm nay, biểu diễn với Pháo cũng là một vinh dự rất lớn. Mình sẽ coi đây là một tiết mục trình diễn chứ không phải cuộc đối đầu nữa.

Trước giờ G: Pháo háo hức được làm chị Piggy, Rica lo lắng cho Linh Thộn trong vòng Collab King Of Rap

- Nghệ sĩ mà hai người sẽ kết hợp trong vòng thi này là ai?

Rica: Bé Piggy. Thực ra mình cũng mới biết em qua tiktok thôi nhưng cũng rất thích hình ảnh tinh nghịch và những câu chuyện mà em ấy kể.

- Trình diễn với một sao nhí có khiến cho Pháo gặp khó khăn không?

Pháo: Thật ra mình thấy bản thân cũng giống như một đứa trẻ con nên hát cùng với một em nhỏ không cảm thấy khó khăn gì lắm.

- Hình ảnh thông điệp mà Pháo và Rica muốn chuyển đến khán giả qua phần thi này là gì?

Rica: Câu chuyện của Rica với Pháo kể nhằm gửi lời nhắn đến các bậc phụ huynh là ngoài việc cho các con học hành thì hãy dành thời gian quan tâm đến bọn trẻ nhiều hơn, để bọn trẻ được tận hưởng cuộc sống nhiều hơn và có niềm vui về tinh thần.

Pháo: Mối quan hệ của Pháo và Rica trên sân khấu sẽ là hai bố con, và mình sẽ là chị của bé Piggy. Cả ba sẽ hóa thân thành một gia đình.

- Các bạn đã làm việc với giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh trong một thời gian khá dài, từ các phần thi trước cho đến hiện tại. Quan điểm của Pháo và Rica về sự chỉ dạy của anh Hồ Hoài Anh như thế nào?

Rica: Mình đã từng được làm việc với anh Hồ Hoài Anh từ chương trình Sing My Song 2018 và cả một vài sự kiện sau này nữa. Anh Hồ Hoài Anh rất tự tin trong việc giao bài. Có những bạn thí sinh không hài lòng về màu sắc hay không hợp beat nhưng anh Hồ Hoài Anh nhất định phải chọn thế và để các bạn vượt qua được vùng an toàn của bản thân thì mới tiếp tục phát triển ở chặng đường sau này.

Pháo: Mình cảm thấy anh Hồ Hoài Anh rất tận tụy, chăm chút cho sản phẩm của cả mình và anh Rica. Anh chú ý đến từng câu chữ, giai điệu đến cách trình diễn, đi đứng và cả ánh nhìn trên sân khấu.

- Trong top 20, các bạn có nhìn ra được ai là đối thủ đáng gờm nhất của mình hay thậm chí làm quán quân chương trình?

Rica: Mình luôn có một quan điểm - Sân khấu đẹp nhất là sân khấu tiếp theo. Chính vì thế, mỗi phần trình diễn sẽ là một thử thách và đối thủ lớn nhất sẽ là màn trình diễn trước đó. Mình luôn luôn phải làm tốt hơn nó. Còn người vô địch của chương trình này, mình đoán chính là Pháo (cười).

- King Of Rap đã ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống và sự nghiệp của các bạn trong năm nay?

Rica: Năm nay là một năm khá đặc biệt khi Lộn Xộn có những bước đi đầu tiên về mảng solo của từng thành viên. Và King Of Rap là một trong những nơi khởi đầu mà mình lựa chọn để chính thức trở thành một rapper solo. 

Pháo: Do mình là một người mới tiếp xúc với rap và chơi rap nên có rất ít sân chơi với các anh em rap. Thật may mắn khi King Of Rap đã xuất hiện và cho mình một bước đi mới trong tuổi 17.

- Nếu dừng chân ở bất cứ vòng nào ở King Of Rap, bạn sẽ làm gì khi trở lại với cuộc sống và sự nghiệp của mình?

Rica: Sau chương trình, mình sẽ tiếp tục trở về với cuộc sống bình thường, chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình. Bên cạnh đó, mình cũng tiếp tục với công việc, trở lại với các dự án riêng và với nhóm Lộn Xộn.

Pháo: Mình cũng vậy, sẽ tiếp tục với công việc học và bao gồm cả làm nhạc.

- Sau mỗi phần trình diễn được đăng lên mạng xã hội, có rất nhiều bình luận tích cực và tiêu cực dành cho các bạn. Pháo và Rica có thường xuyên đọc được chúng hay không?

Pháo: Mình có đọc sơ qua một vài bình luận hiện ra ngay trước mắt chứ không thể hết được vì khá nhiều. Nhưng mình cũng không bị ảnh hưởng gì lắm về những bình luận tiêu cực mà chỉ nghĩ rằng mình nên tập trung hơn nữa cho những vòng tiếp theo.

Rica: Mình đọc nhiều lắm, gần như là hết luôn. Họ comment (bình luận) là việc của họ, còn mình thấy rất vui về điều đấy. Mình đến với King Of Rap để các bạn trẻ đón nhận và công nhận mình, không cần quan tâm đến điều tiêu cực khác.

- Rap là một thể loại nhạc khá kén chọn người nghe so với Vpop. Các bạn có nghĩ rằng theo đuổi rap là mình đã chọn một con đường khó khăn hơn nhiều nghệ sĩ Vpop khác?

Rica: Mình thì nghĩ rằng những năm gần đây, rap ở Việt Nam đang rất phát triển và trở thành một dòng nhạc đại chúng. Như Sơn Tùng M-TP, Đen Vâu, Binz,... đều là những ngôi sao hàng đầu và nhạc của họ cũng thịnh hành, không kém một nghệ sĩ nào trong showbiz cả. Nên mình nghĩ điều đó sẽ làm cho những người như bọn mình có thêm động lực để phát triển hơn, có nhiều sân chơi và sự cạnh tranh hơn. Nhạc rap đã không hề kén chọn người nghe nữa.

Pháo: Với mình, ngay từ đầu mình đã không nghĩ quá sâu về việc đó mà chỉ đơn giản là mình thích thôi. Mình đã gắn bó với rap trong một khoảng thời gian rồi nên hiện tại, mình cũng không quan tâm lắm đến điều đó.

- Bạn mong chờ được xem sự kết hợp của cặp đôi nào nhất trong top 20 King Of Rap?

Pháo: Chị Lona và anh VY Jacko.

Rica: Mình mong chờ phần thi của Chị Cả và Color. Ngoài ra, mình có hóng hớt được bạn Linh Thộn được giao làm bài Từ đó của bạn Phan Mạnh Quỳnh và mình cũng rất hồi hộp, không hiểu bạn ấy sẽ làm gì. Vì mình biết Linh Thộn là một người rất hài hước, nhạc rất vui vẻ, với một bài nhạc có sức nặng thế này, mình rất tò mò về cách xử lý của Linh Thộn.

Cảm ơn Pháo và Rica về những chia sẻ. Chúc các bạn thành công với phần trình diễn trong vòng Collab sắp tới tại King Of Rap!

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Trang

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất