Giải Trí

Tròn 1 năm debut: Nhìn lại hành trình 'cay đắng ngọt bùi' của 11 thành viên X1, giá như không tan rã!

Hạnh Phạm
Chia sẻ

Nhìn lại những thành tựu và sự thay đổi của 11 thành viên X1 sau một năm ra mắt dưới bài viết này!

Ấy thế mà đã một năm trôi qua kể từ nhóm X1 "chân ướt chân ráo" bước chân vào ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc. Được biết, X1 là một nhóm nhạc nam dự án được thành lập bởi chương trình sinh tồn Produce X 101 đài Mnet. Nhóm có 11 thành viên gồm Han Seung Woo, Cho Seung Yeon, Kim Woo Seok, Kim Yo Han, Lee Han Gyul, Son Dong Pyo, Cha Jun Ho, Lee Eun Sang, Song Hyung Jun Nam Do Hyun.

Sau một thời gian ngắn luyện tập sau đêm chung kết, X1 chính thức ra mắt khán giả với album Quantum Leap vào ngày 27/08/2019. Chiều cùng ngày, X1 đã tổ chức một buổi show-con tại sân vận động Gocheok Sky Dome ở Seoul. Chương trình âm nhạc hôm đó trở thành một chủ đề nóng, thu hút sự quan tâm của công chúng. Nó thành công khi có 20.000 khán giả đến xem trực tiếp và hơn 4 triệu người xem online sân khấu debut.

Ca khúc Flash của nhóm đạt nửa triệu lượt view sau 30 phút. Chưa đầy 1 ngày phát hành, album của X1 đứng đầu xếp hạng ở Việt Nam và 18 quốc gia khác. Ngoài ra, X1 đạt doanh thu album cao thứ 3 trong tuần đầu tiên chỉ sau BTSKang Daniel. Theo ghi nhận của Hanteo chart, album của X1 đã bán được hơn 416.000 bản, tính đến 6h40 chiều (KST) ngày 30/08 năm ngoái.

Album Quantum Leap của nhóm đứng hạng 9 trên Bảng xếp hạng album thế giới của của Billboard. Trong khi, ca khúc Flash đứng vị trí 17 trong Bảng xếp hạng doanh số bài hát thế giới. 

Sau 10 ngày debut, ca khúc chủ đề thu về 36 triệu lượt xem. X1 cũng lập kỷ lục mới về doanh thu trong tuần đầu tiên khi ra mắt album, nhóm vượt qua số lượng của Kang Daniel và Wanna One. Các nghệ sĩ duy nhất bán được nhiều hơn trong tuần đầu tiên trên Hanteo là BTS và EXO.

Bên cạnh đó, nhóm đã thắng 11 chiếc cúp trên tất cả các chương trình âm nhạc cho ca khúc FLASH. X1 cũng đã thống trị thống trị bảng xếp hạng Gaon trong ba tuần liên tiếp. 

Ngày 10/10, X1 đạt 'Bạch kim đôi' với doanh thu cao khi bán được hơn 500.000 bản trên Gaon. Trong top nhóm nam Kpop đạt doanh số album cao nhất 2019, X1 đứng thứ ba sau BTS và SEVENTEEN.

Sau khi thông tin về việc Produce X 101 gian lận phiếu được đưa vào cuộc điều tra, X1 bất ngờ rơi vào hoàn cảnh khó khăn và bị gạch tên các ứng cử viên thắng giải tại nhiều chương trình âm nhạc. Lúc này, người hâm mộ vẫn chưa thể bình tĩnh và tiếp tục ra sức ủng hộ nhóm.

Trong đó, buổi lễ trao giải thưởng âm nhạc Hàn Quốc 2019 tại sân vận động Gocheok Sky Dome đã gây sốt khi 2/3 ghế trống vì X1 không xuất hiện. Fan X1 đồng loạt xé vé. Do đó, nó gây xôn xao hơn cả “biển đen” của ngành công nghiệp Kpop.

Hơn 4 tháng ra mắt, X1 chính thức tan rã vào chiều ngày 06/01/2020 do những tranh cãi liên quan đến vụ thao túng phiếu bầu đài Mnet. Cho đến thời điểm hiện tại, X1 được xem là nhóm nhạc có thời gian hoạt động ngắn nhất lịch sử KPOP nhưng cũng ghi nhận nhiều kỷ lục đáng gờm.  

Theo báo cáo từ truyền thông xứ Kim Chi vào ngày 26/07, video âm nhạc ca khúc FLASH đạt được kỷ lục mới kể từ khi phát hành và vượt qua 100 triệu lượt xem trên Youtube. Tức là, cột mốc lớn mà nó đạt được trong vòng chưa đầy 10 tháng và 29 ngày (334 ngày).

Hiện tại, FLASH đang làm video âm nhạc ra mắt đầu tiên đạt được 100 triệu view nhanh nhất trong tất cả các nhóm nhạc nam Hàn Quốc. Trước đó, ca khúc debut Energetic nhóm dự án Wanna One trong mùa hai Produce 101 phải mất 1 năm 5 tháng 26 ngày để đạt được cột mốc này. Không chỉ phá kỷ lục của Wanna One, X1 còn phá kỷ lục bài hát CROWN của TXT - hậu bối BTS. Được biết, TXT đạt được kỳ tích trong 11 tháng và 11 ngày (348 ngày). 

Đến 13h chiều ngày 27/08, tức tròn một năm kể từ ngày phát hành, FLASH đã thu về hơn 102 triệu lượt xem.

Cho đến thời điểm hiện tại, các thành viên “tan đàn xẻ nghé”, ai về nhà nấy và tập trung vào các hoạt động riêng do công ty quản lý lên kế hoạch. Hầu hết các thành viên đã đi con đường riêng của họ và đang bắt đầu một hành trình mới. 

Trưởng nhóm Han Seung Woo quay trở lại hoạt động cùng VICTON và gần đây nam ca sĩ đã phát hành mini album Fame, đứng vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Album của Gaon.

Cho Seung Yeon hoạt động solo và gần đây đã cho ra mắt MV âm nhạc Love Me Harder. Cậu ấy cũng đang gây sốt khi xuất hiện trên chương trình King of Masked Singer đài MBC.

Kim Woo Seok chưa có kế hoạch quay trở lại quảng bá cùng UP10TION mà vẫn tham gia các hoạt động solo. Cũng như các thành viên khác, Woo Seok đã debut solo với ca khúc Red Moon và đã nhận được 14 triệu lượt xem. Bên cạnh đó, cậu cũng đảm nhận vai chính trong web-drama Twenty Twenty.

Vào ngày 25/08 vừa qua, Kim Yo Han đã ra mắt solo với MV No More hợp tác cùng Zion.T. Ngoài ra, cậu ấy cũng đã xác nhận đảm nhận trong dự án phim học đường Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp, hợp tác cùng "tiểu Im Soo Jung" - So Joo Yeon. Đây là drama được làm lại từ phim của Trung Quốc do Thẩm Nguyệt và Hồ Nhất Thiên thủ vai chính.

Lee Han Gyul và cậu em út Nam Do Hyun đã phát hành một số sản phẩm âm nhạc trong nhóm đôi H&D. Theo một số nguồn tin từ công ty quản lý, cả hai sẽ debut trong một nhóm mới mùa mùa Thu này.

Trong khi, Kang Min Hee cùng Song Hyung Jun đã debut trong nhóm nhạc nam mới Cravity gồm 9 thành viên, bao gồm một số thực tập sinh cũ của Produce X 101 như Ham Won Jin, Goo Jung Mo.

Son Dong Pyo vẫn chưa có bất cứ kế hoạch nghệ thuật sau khi X1 tan rã. Hiện tại, cậu ấy vẫn đang tập trung vào học tập ở trường Nghệ thuật Hanlim, học cùng Nam Do Hyun và thực tập sinh Lee Jin Woo.

Lee Eun Sang đã phát hành album đơn đầu tiên mang tên Beautiful Scar. Sản phẩm này gồm ba bài hát. Đặc biệt, Park Woo Jin của AB6IX sẽ góp mặt trong ca khúc chủ đề.

Cũng như Son Dong Pyo, Cha Jun Ho không có hoạt động âm nhạc và nghệ thuật. Cậu ấy đang tập trung vào việc học.

Ngay cả khi tan rã, X1 vẫn được công chúng dành tình yêu cho họ, đó là lý do tại sao FLASH thu về thành tích lớn cho đến thời điểm hiện tại.

Chia sẻ

Bài viết

Hạnh Phạm

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất