Giải Trí

Bị chê bai quá nhiều, nay Trịnh Sảng lý giải nguyên nhân bản thân thích tùy hứng trong 'Khu rừng nhỏ kỳ diệu'

Lâm Ngọc Chi
Chia sẻ

Lý giải cho tính tùy hứng, Trịnh Sảng nói đây xem như điều cô muốn bù đắp cho tuổi thơ của mình.

Ấn tượng của khán giả dành cho Trịnh Sảng bấy lâu nay là cá tính cũng như sự thẳng thắn của cô. Nếu hai năm trước đó, cô thường xuất hiện trên hot search và có nhiều cuộc tranh cãi xoay quanh vì buông thả bản thân, không tập trung cho sự nghiệp và chỉ biết yêu đương thì hiện giờ cô thường bị điểm tên trên hot search chỉ vì những phát ngôn và cảm xúc không khống chế của mình. 

Sau đó, Trịnh Sảng cũng từng giải thích rằng phong cách livestream không giống như trong tưởng tượng của cô, đồng thời vì nữ MC kia tự ý thêm thắt sản phẩm vào để fan mình mua nên cô mới bất mãn như thế. Dù đã giải thích nhưng nhiều cư dân mạng vẫn "bày biện" nhiều bình luận tiêu cực. 

Năm nay Trịnh Sảng đã 29 tuổi và đã có nhiều năm làm việc trong ngành nghề giải trí. Theo lý mà nói, cô nàng biết đâu là nặng và đâu là nhẹ, câu nào có thể nói và câu nào không thể nói nhưng từ trước đến nay, Trịnh Sảng vẫn là mình khi muốn gì thì nói đó và bị cư dân mạng nói là tùy hứng. 

Ở tập mới nhất của Khu rừng nhỏ kỳ diệu, Trịnh Sảng đã lý giải cho tính tùy hứng của mình. Đầu tiên cô nói về tuổi thơ của mình, cô nói rằng bản thân mình và Uyển Thanh (cô bé tham gia TV show này) khá giống nhau nhưng cô độc lập hơn cô bé này. 

Năm cô lên sáu, bảy tuổi thì đã có thể tự chăm sóc cho bản thân như các bạn nhỏ ở tuổi 11, 12 và đồng thời nói bản thân 16 tuổi đã bắt đầu đóng phim. 

Uyển Thanh và Trịnh Sảng

Kế tiếp, Trịnh Sảng nói rằng tùy hứng là vì muốn bù đắp cho thời gian còn bé của mình: "Cho dù mọi người có hiểu lầm về em hay tất cả mọi thứ em làm, có thể mọi người đều không hiểu nhưng trên thực tế là em đang cho bản thân mình tùy hứng một thời gian. 

Em cảm thấy mình lúc nhỏ quá hiểu chuyện và đánh mất nhiều điều thú vị, sau đó em cảm thấy chuyện tùy hứng này không thể nào hiện thực hóa sau tuổi 30 được nên muốn cho bản thân một cơ hội". 

Chia sẻ

Bài viết

Lâm Ngọc Chi

Tin mới nhất