Giải Trí

Cụ bà 115 tuổi làm phụ hồ vẫn nằm trong danh sách sao kê của Thủy Tiên - Công Vinh?

Nhật Minh
Chia sẻ

Dù đăng tải sao kê 18.000 trang, song Công Vinh - Thủy Tiên vẫn nhận về những ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Giữ đúng lời hứa, chiều 17/9, vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên đã đến ngân hàng Vietcombank để sao kê toàn bộ khoản tiền từ thiện đã từng đứng ra kêu gọi hồi năm 2020.

Cụ bà 115 tuổi làm phụ hồ vẫn nằm trong danh sách sao kê của Thủy Tiên - Công Vinh? Ảnh 1
Vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên

Đến chiều tối cùng ngày, nữ ca sĩ tiếp tục tung ra 18.000 trang sao kê, các giấy tờ xác nhận của địa phương và bảng tổng kết thu chi trên Facebook cá nhân để khán giả có thể đối chiếu.

Dù đã lên tiếng và thực hiện yêu cầu sao kê từ, thế nhưng Công Vinh - Thủy Tiên vẫn vấp phải những ý kiến trái chiều. Mới đây nhất, một netizen đã soi ra điểm bất thường trong sao kê.

Cụ bà 115 tuổi làm phụ hồ vẫn nằm trong danh sách sao kê của Thủy Tiên - Công Vinh? Ảnh 2
Bình luận chỉ ra điểm khác thường trong sao kê

Theo đó người này chỉ ra ở phần thông tin của hai người được nhận hỗ trợ số tiền 1,5 triệu đồng trong danh sách có điểm bất thường.

Phần năm sinh của 2 người này ghi năm 1905 (tức là thời điểm nhận tiền hỗ trợ là 115 tuổi và năm nay đã 116 tuổi), nghề nghiệp là phụ hồ.

Cụ bà 115 tuổi làm phụ hồ vẫn nằm trong danh sách sao kê của Thủy Tiên - Công Vinh? Ảnh 3
Điểm bất thường trong sao kê của Thủy Tiên

Chi tiết này đã nhận được sự quan tâm của cư dân mạng, một số "bán tin bán nghi", thế nhưng số khác thì cũng cho rằng điều này là chuyện bình thường, có thể nhận hộ hoặc cũng có thể do lỗi đánh máy.

Hiện chi tiết khó hiểu này vẫn đang được dân mạng chia sẻ rầm rộ trên các diễn đàn mạng xã hội. 

Cụ bà 115 tuổi làm phụ hồ vẫn nằm trong danh sách sao kê của Thủy Tiên - Công Vinh? Ảnh 4
Công Vinh tại buổi chia sẻ với báo chí sau khi sao kê

Trước đó trong buổi livestream của Công Vinh tại ngân hàng, ông xã của Thủy Tiên cũng chia sẻ: "Những ngày qua, 2 vợ chồng chịu điều tiếng rất lớn, một số cá nhân bịa đặt, bôi xấu danh dự trên internet, trên Facebook làm ảnh hưởng đến cuộc sống và tình hình kinh tế của gia đình. 

Với quyền công dân của mình, vợ chồng chúng tôi sẽ nhờ đến cơ quan pháp luật để bảo vệ quyền của 2 vợ chồng. Đây là bằng chứng để gửi đến cơ quan chức năng, điều tra. Chúng tôi tin vào pháp luật".

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất