Giải Trí

Top những câu nói đi đâu cũng nghe trong năm 2021: Chi Pu, Jack, Sơn Tùng,... trở thành nỗi 'ám ảnh'

Xuân Kỳ
Chia sẻ

Năm 2021 có rất nhiều những câu nói của nghệ sĩ, trở thành 'hiện tượng' gây bão khắp các trang mạng xã hội.

Năm 2021 sắp qua, dân tình có lẽ sẽ không quên những "từ điển ngôn ngữ mạng", với những cụm từ siêu hot đến từ các nghệ sĩ, hiện tượng mạng,... Nhờ những câu nói - cụm từ này mà mọi cuộc hội thoại từ online đến offline bỗng trở nên "trend" và thú vị hơn hẳn.

Cùng điểm qua những câu nói cực viral trong năm 2021 nhé.

"Thương em..."

Đầu năm 2021, mạng xã hội dậy sóng trước "drama trà xanh" liên quan đến chuyện tình cảm của Sơn Tùng M-TP và Thiều Bảo Trâm. Đặc biệt câu nói mà Sơn Tùng chia sẻ trong một đêm diễn, ngay lúc scandal "tình tay 3" nổ ra đã trở thành hiện tượng, được viral khắp mạng xã hội.

"Nhà tôi ba đời..."

Nếu chăm chỉ lượn lờ các trang mạng xã hội, đặc biệt là Facebook trong năm qua, bạn chắc chắn sẽ dễ dàng bắt gặp những bài viết kiểu "Nhà tôi ba đời đều có người yêu", "Nhà tôi ba đời nghèo khó",…. vô cùng hài hước. Thế nhưng ít ai ngờ được rằng, câu nói này lại bắt nguồn từ một đoạn quảng cáo Đông y trên YouTube.

Những quảng cáo "Nhà tôi ba đời..." trở thành nổi ám ảnh của cư dân mạng trong năm qua.

"Tôi có một ngày..., tôi muốn lan tỏa năng lượng đó đến tất cả mọi người"

Một trong những câu nói được giới trẻ "bắt trend" nhanh chóng trên các nền tảng mạng xã hội trong năm 2021 chính là "Tôi có một ngày..., tôi muốn lan tỏa năng lượng đó đến tất cả mọi người"

Nguồn gốc của câu nói này xuất phát từ bài viết chia sẻ tâm trạng của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh. Không lâu sau đó, câu nói này đã trở thành trend, được đông đảo giới trẻ "chế biến" lại. 

"Nếu anh dùng bao thì có nghĩa là anh không thương em rồi"

Hẳn cư dân mạng khi hóng scandal của Jack đều sẽ nhớ câu nói của Thiên An thuật lại lời của anh chàng: "Nếu như mà một ngày nào đó anh quen em 2 năm trời, anh dùng bao có nghĩa là anh không thương em rồi". 

"Người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt"

Đây là câu nói phổ biến được đông đảo giới trẻ sử dụng trong giao tiếp hay các bài đăng trên mạng xã hội trong năm 2021. Nguồn gốc của câu nói này xuất phát từ những buổi livestream nói chuyện của một nữ streamer Bình Dương khi liên tục bóc phốt nhiều nghệ sĩ trong showbiz Việt.

"Sau này sẽ gặp lại nhau khi hết dịch"

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh nên sự kết nối trong năm 2021 bị gián đoạn khá lâu. Nhiều người bày tỏ sự bí bách khi không được ra ngoài ăn uống, vui chơi, dạo phố như mọi khi. Chính vì thế nên câu nói "Sau này sẽ gặp lại nhau khi hết dịch" đã ra đời và phần nào an ủi được những tâm hồn mong manh trong những ngày giãn cách xã hội phòng dịch.

Ngọc Trinh: "Tiền luôn an toàn, đàn ông thì không"

Quả nhiên, Ngọc Trinh chưa bao giờ khiến fan thất vọng với những phát ngôn chất như nước cất, phù hợp với thực tế.

"Sự thật thì luôn luôn đơn giản nhưng people make it complicated nên là mình cứ enjoy cái moment này"

Công nhận câu nói của Chi Pu khi vừa mới qua Mỹ được vài ngày nghe cũng sang tai nhưng những ai dị ứng kiểu "nửa nạc nửa mỡ", "nửa Tây nửa ta" thì vẫn hơi khó chịu ít nhiều. Tuy nhiên nó vẫn là câu nói tạo được hiệu ứng cực mạnh trên các trang mạng xã hội.

"Khán giả không nuôi nghệ sĩ"

Nghệ thuật là nghề nghiệp đặc thù, không kiếm tiền kiểu “làm công ăn lương” mà phụ thuộc vào mức độ yêu thích của khán giả. Thế nên câu nói "Khán giả không nuôi nghệ sĩ" của đạo diễn Bùi Quốc Bảo từng gây tranh cãi trên khắp cõi mạng.

"Phụ nữ làm nghề nail, bán hàng online thì học thức kém"

Cứ dăm bữa nửa tháng, đạo diễn Lê Hoàng lại cho ra đời những phát ngôn cực gắt và luôn là chủ đề gây tranh cãi trên khắp cõi mạng.

Nhiều cái tên trong showbiz Việt được độc giả điểm danh cho lối sống, hành xử thiếu chuẩn mực. Khán giả cũng đề nghị biện pháp xử phạt mạnh tay như một nước trong khu vực đang áp dụng.

"Showbiz không bẩn, chỉ có những con người trong đó làm thứ xấu xa khiến người ngoài nghĩ nó bẩn"

Năm 2021 được xem là năm "đại hạn" của showbiz Việt khi có quá nhiều scandal nổ ra. Rất nhiều cái tên trong showbiz Việt được khán giả điểm danh cho lối sống, hành xử thiếu chuẩn mực. Thế nên câu nói của Nathan Lee được rất nhiều khán giả quan tâm.

"Mỗi tháng gửi 5 triệu lo cho con"

Giữa lúc scandal Jack có con riêng được phanh phui, tiết lộ mỗi tháng nam ca sĩ gửi 5 triệu tiền chu cấp của Thiên An khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, bởi lẽ với loạt chi phí ngày càng đắt đỏ thì 5 triệu để nuôi con quả nhiên là không đủ.

Là sao hạng A nhưng chỉ chu cấp 5 triệu để nuôi con khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

"Tuổi trẻ ta hết mình với thứ gọi là..."

Dạo quanh Tiktok, dân tình sẽ bắt gặp câu nói này. Không hề có chút ám ảnh: "Tuổi trẻ ta hết mình với thứ gọi là..." mang đến cho người nghe một sự hoài niệm, khắt khoải về những gì nên làm để không phí hoài tuổi trẻ.

Sao kê từ thiện

Làm việc thiện nguyện vốn thuộc về cái tâm bởi con người. Nghệ sĩ là người của công chúng thì ở họ còn có trách nhiệm đối với xã hội và cộng đồng. 

Tuy nhiên có lẽ vì cách sử dụng những khoảng tiền từ thiện còn chưa hợp lý mà đã có không ít nghệ sĩ vấp phải vô số những chỉ trích. Và "sao kê từ thiện" trở thành nổi ám ảnh của không ít nghệ sĩ trong năm qua.

"Cứ ngay sẽ may"

Phương Thanh là một trong những nghệ sĩ thường xuyên bị lôi vào ồn ào về chuyện "sao kê từ thiện" dù chẳng liên quan. Bị kéo vào ồn ào, câu nói "cứ ngay sẽ may" của cô trở nên vô cùng đắt giá.

Chia sẻ

Bài viết

Xuân Kỳ

Thiết kế

Nyny Võ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất